Sau lũ lụt lớn làm 3 người chết và mất tích, Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo nóng

Trương Hồng Thứ tư, ngày 12/10/2022 11:51 AM (GMT+7)
Mưa lớn kéo dài trong ba ngày qua, tại Quảng Nam có đến 3 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, sạt lở đất tràn vào nhà. Về nông nghiệp có 118ha hoa màu bị ngập, hư hỏng, về chăn nuôi có 3 con gia súc, 3.205 con gia cầm bị chết.
Bình luận 0

Ngày 12/10, ghi nhận sau khi đợt mưa kéo dài gây ngập lụt cục bộ làm thiệt hại về người, tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chỉ đạo các ngành chức năng, tập trung khắc phục mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai thời gian đến đảm bảo kịp thời, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh .

Sau lũ lụt lớn làm 3 chết và mất tích, Chủ tịch Quảng Nam đã chỉ đạo nóng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trong một lần đi kiểm tra tình hình phòng chống thiên tai ở huyện Núi Thành. Ảnh: T.H

Theo đó, trong 3 ngày từ ngày 9 đến 11/10 trên địa bàn Quảng Nam tổng lượng mưa các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 350 - 550mm, có nơi cao hơn 600mm, riêng vùng núi phía Tây Bắc phổ biến từ 240 - 340mm; mực nước tại các trạm thủy văn trên các sông đạt đỉnh ở mức từ trên báo động 2 đến trên báo động 3; đã gây ngập lụt, ngập úng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh và thiệt hại về người, tài sản, đời sống của nhân dân.

Sau lũ lụt lớn làm 3 chết và mất tích, Chủ tịch Quảng Nam đã chỉ đạo nóng - Ảnh 2.

Đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày qua đã làm nhiều nơi ở Quảng Nam bị chìm trong nước lũ. Ảnh: CTV

Để ứng phó và khắc phục hậu quả của lũ lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát, vất vả của các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng thời, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung khắc phục mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai thời gian tới đảm bảo kịp thời, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sau lũ lụt lớn làm 3 chết và mất tích, Chủ tịch Quảng Nam đã chỉ đạo nóng - Ảnh 3.

Lũ lụt đã làm Quảng Nam thiệt hại nặng cả về người và của cải. Ảnh: T.H

UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống thiên tai với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời, quyết liệt, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn của nhân dân là trên hết…

Bên cạnh đó, vị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn nhấn mạnh về tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm còn diễn biến hết sức phức tạp.

"Để tiếp tục chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả khi xảy ra thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả theo phương châm "bốn tại chỗ".

Sau lũ lụt lớn làm 3 chết và mất tích, Chủ tịch Quảng Nam đã chỉ đạo nóng - Ảnh 4.

Sau lũ lụt lớn làm 3 chết và mất tích, Chủ tịch Quảng Nam đã chỉ đạo nóng - Ảnh 5.

Nhiều nhà dân ở Quảng Nam bị chìm trong nước lũ. Ảnh: T.H

Trong đó, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Tổ chức rà soát kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai, nhất là phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; theo dõi, nắm sát tình hình, diễn biến thiên tai đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ lớn, ngập lụt, sạt lở đất…, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị phụ trách, không để bị động, bất ngờ…", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Sau lũ lụt lớn làm 3 chết và mất tích, Chủ tịch Quảng Nam đã chỉ đạo nóng - Ảnh 6.

Để ứng phó với thiên tai trong những ngày tới, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung khắc phục mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai thời gian tới đảm bảo kịp thời, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.H

Để ứng phó thiên tai trong những ngày tới và đợt mưa dự kiến ngày 13 đến 15/10 tới đây, sáng 12/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Đắc Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và A Vương tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện về cao trình mực nước cao nhất trước lũ.

Mực nước đo được lúc 4 giờ sáng nay tại Hội Khách là 11,75m, Ái Nghĩa là 6,23m. Còn mực nước các hồ thủy điện lúc 4 giờ sáng nay tại Sông Bung 2 là 599,44m, Sông Bung 4 là 219,61m, A Vương là 376,87m, Đắc Mi 4 là 257,89m.

Sau lũ lụt lớn làm 3 chết và mất tích, Chủ tịch Quảng Nam đã chỉ đạo nóng - Ảnh 7.

Nước lũ tràn về trong đêm, lực lượng chức năng phải xuyên đêm ứng cứu người dân và đưa đến nơi an toàn. Ảnh: M.N

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đắc Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty CP Thủy điện A Vương tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Đắc Mi 4, Sông Bung 4 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 20 giờ 30 ngày 13/10. Thời điểm bắt đầu vận hành từ lúc 8 giờ 30 ngày 12/10.

Cụ thể, thông số vận hành tại hồ thủy điện Đắc Mi 4 và Sông Bung 4 với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (từ 200 đến 300m3/s). Chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 8 Quy trình 1865.

Sau lũ lụt lớn làm 3 chết và mất tích, Chủ tịch Quảng Nam đã chỉ đạo nóng - Ảnh 8.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Quảng Nam yêu cầu các hồ thủy điện, thủy lợi điều tiết xả lũ về mực nước thấp. Ảnh: T.H

Đối với thủy điện A Vương, tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện A Vương về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 10 giờ ngày 13/10. Thời điểm bắt đầu vận hành từ 10 giờ ngày 12/10. Thông số vận hành với mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm (từ 150 đến 250m3/s). Chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 8 Quy trình 1865.

Đối với thủy điện Sông Bung 2, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 không vượt cao trình mực nước cao nhất trước lũ. Chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Quy trình 1865.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh Quảng Nam đã thông báo về việc điều tiết nước Phú Ninh, theo đó vào lúc 14 giờ chiều nay (12/10) đơn vị sẽ điều tiết xả tràn sâu với lưu lượng từ 50 đến 500m3/s...

Theo báo cáo, tại Quảng Nam đợt lũ lụt ngày 9 đến ngày 11/10 tại tỉnh này đã có 2 người chết, 1 người mất tích; có 23 nhà bị hư hỏng, sạt lở đất tràn vào nhà.

Về nông nghiệp có 118ha hoa màu bị ngập, hư hỏng, về chăn nuôi có 3 con gia súc, 3.205 con gia cầm bị chết. Đối với thủy lợi có 1.946m kênh mương, 38m3 đất bị sạt lở, bồi lấp và 11 điểm giao thông, 2.860m đường, 3.368m3 đất bị sạt lở, bồi lấp...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem