Quyền Chủ tịch nước dự lễ khởi động Tháng Thanh niên và tặng quà cho người nghèo ở Bình Thuận

Nhóm PV Thời sự Chủ nhật, ngày 26/02/2023 11:28 AM (GMT+7)
Ngày 26/2, nhân lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 diễn ra tại tỉnh Bình Thuận, Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hương, viếng Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận và tặng quà cho người nghèo...
Bình luận 0

Tháng 3 - Tháng Thanh niên

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận, ngày 26/2, Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến viếng Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho người nghèo ở Bình Thuận  - Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng các vị lãnh đạo đã đến dâng hương, viếng Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Cùng đi có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tỉnh Bình Thuận có các ông: Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngay sau đó, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến sân vận động huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) dự lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Tháng Thanh niên và tặng quà cho người nghèo ở Bình Thuận  - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTO

Tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, trải qua gần 20 năm triển khai kể từ năm 2003, Tháng Thanh niên đã tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới như: Xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Tháng Thanh niên năm 2023, có chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số" nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong tạo ra những giá trị mới, năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn và chủ đề "Năm dữ liệu số" của Chính phủ. Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp Đoàn phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, để triển khai nội dung hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch Tháng Thanh niên của Ban Bí thư Trung ương Đoàn phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị...

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Tháng Thanh niên và tặng quà cho người nghèo ở Bình Thuận  - Ảnh 4.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTO

Khơi dậy khát vọng đổi mới của tuổi trẻ 

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề Tháng Thanh niên năm nay. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới.

Quyền Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, công tác thanh niên, nhất là những quan điểm, nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Mục đích là lan tỏa, thấm sâu và chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể của các cấp bộ Đoàn, từng đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên, tuổi trẻ cả nước về chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ của thế hệ trẻ…

Cũng tại lễ khởi động đã diễn ra các hoạt động trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; trao tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Tháng Thanh niên và tặng quà cho người nghèo ở Bình Thuận  - Ảnh 5.

Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trao bảng tượng trưng số tiền cho ông Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: BTO

Quyền Chủ tịch nước cũng đến thăm, tặng quà các già làng, trưởng bản, mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chúc mừng y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam...

Dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng 20 máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng các công trình, phần việc thanh niên rất ý nghĩa, như: Không gian đọc sách, thư viện, công trình nhà vệ sinh thông minh, tuyến đường thắp sáng đường quê, cầu thép dân sinh, giống cây trồng, tập huấn xây dựng sản phẩm OCOP…

Tổng giá trị các phần quà, công trình trao tặng tỉnh Bình Thuận trong lễ khởi động Tháng Thanh niên hơn 14 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem