Thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở Bình Thuận

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 22/02/2023 16:53 PM (GMT+7)
Ngày 22/2, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến Bình Thuận dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Chương trình hành động số 26 của Tỉnh ủy (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bình luận 0

Quyết tâm của Bình Thuận

Hội nghị do Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức có sự tham dự của ông Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7…

Thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Ông Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Ảnh: NT

Phát biểu khai mạc, ông Dương Văn An nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) là kết tinh trí tuệ, là ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định đường lối, tư duy mới, bước đột phá của Đảng ta trong lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, gắn với bối cảnh khu vực, thế giới và hội nhập quốc tế.

Theo ông Dương Văn An, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 8, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Chương trình hành động số 26 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bình Thuận đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện; đã phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Củng cố quốc phòng - an ninh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Bên cạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cũng như lực lượng vũ trang của tỉnh đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Chương trình hành động số 26 của Tỉnh ủy (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh NT

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cùng các đề án của tỉnh để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng lĩnh vực, đảm bảo mỗi bước phát triển là một bước củng cố quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… để từ đó có phương án ứng phó phù hợp trên từng lĩnh vực cụ thể. Tỉnh cũng cần nâng cao tính chủ động, thích ứng, linh hoạt, tính khả thi và đặt ra nền móng về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược an ninh mạng…

"Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đều phải có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự vận hành của hệ thống chính trị, vai trò của đội ngũ của cán bộ đảng viên và người dân. Do đó, Bình Thuận cần tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của hệ thống chính trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận. Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh…", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem