Quảng Nam: Lòng dân đồng thuận, Duy Trung hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Trần Hậu - Hiếu Nhi Thứ ba, ngày 15/11/2022 09:05 AM (GMT+7)
Thời gian qua, xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã và đang có những bước chuyển biến tích cực từ diện mạo nông thôn cho đến đời sống của người dân. Đó là “quả ngọt” mà Duy Trung đã gặt hái được sau chặn đường xây dựng nông thôn mới (NTM).
Bình luận 0

Sức mạnh từ lòng dân

Ông Lê Chín – Chủ tịch UBND xã Duy Trung cho biết, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2018, xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đạt chuẩn xã NTM. Sau khi về đích, Duy Trung không những duy trì thành quả xã NTM mà còn xây dựng chất lượng các tiêu chí ngày càng nâng cao hơn, nhằm hướng đến hoàn thành xã NTM nâng cao, xa hơn là xã NTM kiểu mẫu.

Quảng Nam: Lòng dân đồng thuận, Duy Trung hướng đến xã nông thôn mới nâng cao - Ảnh 1.

Cơ sở hạ tầng xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được đầu tư ngày càng đồng bộ, nhất là giao thông, trường học.... Ảnh: Trần Hậu.

Thời gian qua, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM, phát động rộng rãi các phong trào thi đua, giúp người dân hiểu rõ và hiểu đúng về vai trò, trách nhiệm của mình. Xác định nhân dân là chủ thể chính trong xây dựng NTM, đúng với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".

Nhờ đó mà diện mạo nông thôn xã Duy Trung thay đổi rõ nét, đường sá được bê tông trải dài, tường rào cổng ngõ xanh – sạch – đẹp, nhà cửa kiên cố, trường học khang trang.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được ổn định, hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quảng Nam: Lòng dân đồng thuận, Duy Trung hướng đến xã nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Con em xã Duy Trung được học tập trong các ngôi trường mới khang trang. Ảnh: Trần Hậu.

Xã Duy Trung có 3 trường học các cấp và đã đạt chuẩn quốc gia, có Trung tâm văn hoá – thể thao xã và 4/4 nhà văn hoá thôn phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. Địa phương không có nhà tạm.

Về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn An Hoà đã được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2021. Hiện nay xã đang tiếp tục xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Trung Đông.

Ông Chín cho hay, điểm sáng trong quá trình xây dựng NTM ở Duy Trung là sự vào cuộc tích cực của người dân. Đặc biệt, trong năm 2022, xã tiến hành xây dựng tuyến đường bê tông nông thôn dài 1,1km, tại thôn Trung Đông người dân nhiệt tình tham gia hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu… nhờ đó công tác giải phóng mặt bằng rất nhanh.

Quảng Nam: Lòng dân đồng thuận, Duy Trung hướng đến xã nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

Phát huy sức mạnh từ sự đồng thuận của người dân, năm 2022 tuyến đường tại thôn Trung Đông được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Nguyễn Văn Cầu, Tổ Trưởng tổ đoàn kết số 18, thôn Trung Đông cho biết: Chúng tôi nhận thức rằng, xây dựng NTM là làm cho chính mình nên nhà nhà, người người đều tham gia với quyết tâm cao nhất. Trước đây, con đường này là con đường đất nhỏ, mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa lầy lội đi lại khó khăn.

"Từ khi có chủ trương mở tuyến đường này, người dân 2 bên đường tự nguyện hiến đất, tường rào, cổng ngõ…, ngoài ra khi triển khai xây dựng người dân còn đóng góp ngày công vào xây dựng tuyến đường, giờ đây đường đã được bê tông rộng 7,5m người dân ở đây ai cũng phấn khởi…", ông Cầu vui mừng nói.

Được biết, ngoài làm cầu nối giữa chính quyền và người dân để tuyên truyền người dân hưởng ứng trong công tác giải phóng mặt bằng, gia đình ông Cầu đã hiến hơn 50m2 đất, phá dỡ tường rào để mở đường trong đợt xây dựng tuyến đường bê tông vừa qua tại thôn Trung Đông.

"Đòn bẩy" từ công nghiệp – tiêu thủ công nghiệp

Ông Chín cho biết, thời gian qua nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp ủy, mà chính quyền và nhân dân xã Duy Trung đã đạt được những thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế.

Những năm qua, trên lĩnh vực nông nghiệp có sự chuyển dịch với nhiều hình thức sản xuất phù hợp với thị hiếu thị trường, đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, sản phẩm nông nghiệp dần được trở thành sản phẩm hàng hóa.

Quảng Nam: Lòng dân đồng thuận, Duy Trung hướng đến xã nông thôn mới nâng cao - Ảnh 4.

Duy Trung xác định phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Trần Hậu.

Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng tỷ lệ cơ giới hóa, thường xuyên tập huấn kiến thức, chuyên môn kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời, mô hình phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được triển khai và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên địa bàn xã có 2 Hợp tác xã Nông nghiệp Duy Trung 1 và 2 phát huy được vai trò "bà đỡ" cho kinh tế hộ, nhất là thực hiện tốt các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, thủy lợi, cung ứng giống lúa. Đặc biệt là tổ chức thực hiện thành công chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống trên địa bàn thôn An Hoà và An Thành.

Duy Trung xác định phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là mũi nhọn, thời gian qua Duy Trung đã tập trung phối hợp với huyện tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư lấp đầy cụm công nghiệp Tây An. Đẩy mạnh chuyển dịch lao động thuần nông sang sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, trong đó đã tuyên truyền, phối hợp đào tạo và giới thiệu việc làm cho một bộ phận lao động địa phương vào làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn xã, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động.

Quảng Nam: Lòng dân đồng thuận, Duy Trung hướng đến xã nông thôn mới nâng cao - Ảnh 5.

Đường làng sáng - xanh - sạch - đẹp là dấu ấn khi về với Duy Trung hôm nay. Ảnh: Trần Hậu.

Quảng Nam: Lòng dân đồng thuận, Duy Trung hướng đến xã nông thôn mới nâng cao - Ảnh 6.

Cụm công nghiệp Tây An với diện tích trên 100ha đã được các nhà đầu tư phủ kín. Hiện có hàng chục doanh nghiệp hoạt động ổn định ở đây. Trong đó có 3 doanh nghiệp nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Thái Lan,… Cụm công nghiệp đã thu hút hơn 8.000 lao động đến làm việc, trong đó có hơn 2.000 lao động địa phương.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên ngành sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng vẫn hoạt động sản xuất ổn định và mở rộng thêm sản xuất nên thu hút nhiều lao động trong và ngoài địa phương, tạo việc làm và thu nhập khá ổn định cho người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Về thương mại dịch vụ, xã Duy Trung vẫn duy trì tốc độ phát triển khá và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển kinh doanh dịch vụ buôn bán, du lịch sinh thái. Đẩy nhanh tiến độ thi công chợ Trung Đông, tạo điều kiện phát triển mua bán nhiều mặc hàng ổn định tại khu vực chợ Tây An, phục vụ nhu cầu mua bán của người dân và công nhân cụm công nghiệp Tây An.

Nhờ tập trung phát triển kinh tế, làm tốt công tác giảm nghèo, đã giúp cho đời sống người dân xã Duy Trung ngày càng được nâng cao.

"Thời gian tới, Duy Trung tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, để giữ vững danh hiệu xã NTM, tạo tiền đề tiến tới đạt mục tiêu xã NTM nâng cao vào năm 2023…", ông Lê Chín – Chủ tịch UBND xã Duy Trung cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem