Nữ học trò vùng cao đam mê nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đạt nhiều giải

Mùa Xuân - Tuệ Linh Thứ hai, ngày 18/04/2022 10:18 AM (GMT+7)
Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 12D1, Trường THPT số 1 TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) không chỉ có thành tích xuất sắc về học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường, đặc biệt là đam mê nghiên cứu khoa học, đạt nhiều giải cao.
Bình luận 0
Cô học trò đam mê nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp - Ảnh 1.

Cô giáo Trần Thị Minh Hậu chủ nhiệm lớp 12D1 hướng dẫn em Minh Anh (áo trắng bên phải) thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Ảnh: Minh Hậu.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Minh Anh là một cô bé cao ráo, xinh xắn, nhanh nhẹn, tự tin. Trò chuyện với em, chúng tôi được biết, Minh Anh là con thứ 2 trong một gia đình trí thức. Trước đây, em ít nói, rụt rè, nhút nhát nhưng càng học lên các lớp cao và được tham gia các hoạt động của nhà trường em càng tự tin hơn nhiều.

Đạt nhiều giải thưởng cao về nghiên cứu khoa học các cấp

Em Nguyễn Minh Anh có bảng thành tích nổi bật về nghiên cứu khoa học, đạt giải cao tại các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do ngành GDĐT các cấp tổ chức.

Năm học 2019 - 2020, khi đang học lớp 10, em đã đạt giải Nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, do ngành GDĐT tỉnh Lào Cai tổ chức. Đó là dự án "Nghiên cứu phương pháp phân loại đối tượng rối loạn thách thức đối lập ở thanh thiếu niên sử dụng công cụ máy học" do em Minh Anh và Lê Nguyên Phương thực hiện.

Cô học trò đam mê nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp - Ảnh 2.

Em Nguyễn Minh Anh (thứ 4 từ trái sang phải) đoạt giải Nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, do ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức. Ảnh: Minh Hậu.

Năm học 2020 - 2021, khi đang học lớp 11 (Trường THPT số 1 Lào Cai), em tiếp tục cùng bạn Phạm Mai Trang tham gia dự án "Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh phổ thông qua nghiên cứu về thay đổi nhận thức, ý thức việc bảo vệ và giữ gìn các di tích lịch sử" và cũng đoạt giải Nhất.

Tự hào nhất với Minh Anh đó là dự án "Chuỗi cung ứng và kinh doanh các sản phẩm từ củ Hoàng Sin Cô bản địa" mà bản thân em cùng nhóm học sinh của trường thực hiện.

Đây là dự án đoạt giải Ba tại cuộc thi Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ III.

Dự án sử dụng các sản phẩm sạch, an toàn có sẵn tại Lào Cai kết hợp với củ Hoàng Sin Cô bản địa tạo ra sản phẩm phân phối đến hơn 2.500 học sinh, phụ huynh, giáo viên trong trường và một số nhà hàng, siêu thị trên địa bàn.

Là giáo viên chủ nhiệm và trực tiếp hướng dẫn học sinh Minh Anh nghiên cứu khoa học 2 năm học trước, cô giáo Trần Thị Minh Hậu chia sẻ, Minh Anh là 1 học trò ngoan, thông minh, luôn sáng tạo và có niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Cô học trò đam mê nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp - Ảnh 3.

Em Minh Anh hướng dẫn các bạn trong Câu lạc bộ Stem của Trường THPT số 1 TP Lào Cai nghiên cứu khoa học. Ảnh: Minh Hậu.

Ngoài ra, em còn tham gia nhiều dự án cộng đồng, như trao tặng áo ấm mùa đông cho trẻ em vùng cao, tuyên truyền viên giới thiệu về di tích lịch sử cho các bạn trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, hiện nay Minh Anh đang là một thành viên rất tích cực trong câu lạc bộ Stem của nhà trường. Minh Anh tham gia dạy cho các bạn học sinh khóa sau về cách nghiên cứu khoa học, cách xử lý số liệu khi nghiên cứu khoa học.

"Từ lớp 10 đến lớp 12, Minh Anh đều đạt danh hiệu học giỏi. So với các bạn cùng trang lứa Minh Anh chín chắn hơn, luôn biết quan tâm đến mọi người, môn học yêu thích nhất là tiếng Anh", cô Hậu nói trong niềm xúc động.

Cô học trò đam mê nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp - Ảnh 4.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, em Nguyễn Minh Anh được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021. Ảnh: NVCC.

Theo em Minh Anh, để đạt được những thành quả đó, trong những chuyến đi tham quan du lịch trải nghiệm, khám phá cùng các bạn trong lớp, được tận mắt thấy, được xem và nghe người dân kể, em luôn khát khao phải làm một điều gì đó giúp ích cho xã hội.

"Để nghiên cứu thành công những dự án như vậy, em gặp không ít khó khăn, do thời gian chính tập trung vào các buổi học chính khóa nên thời gian khá ít. Bởi vậy, em chủ yếu tận dụng thời gian rảnh rỗi để họp nhóm, tự tìm kiếm, lên kế hoạch thực hiện.

Có những lúc cả nhóm ngồi đến tối, còn bản thân em về nhà phải thức đến 2-3 giờ sáng để mày mò. Rảnh lúc nào là đọc thêm tài liệu, nghiên cứu thêm", Minh Anh bộc bạch.

Ước mơ trở thành một doanh nhân giúp đỡ người dân nghèo

Nói về ước mơ sau này, Minh Anh cho biết: "Trước mắt em sẽ cố gắng học và ôn thi thật tốt, thi đỗ vào một trường quốc tế tại Việt Nam để thực hiện ước mơ trở thành một doanh nhân trong tương lai, mong muốn được kết nối giúp đỡ cho những người nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiêu thụ nông sản".

Chia sẻ về thành tích của Minh Anh, anh Nguyễn Đình Chiểu, bố Minh Anh, xúc động: "Là phụ huynh của cháu, gia đình tôi rất tự hào về những thành tích mà con đạt được, đặc biệt là những thành quả ấy dù nhỏ nhưng đã tạo sức lan tỏa đến cộng đồng, thấy con mình trưởng thành như vậy gia đình rất mừng. Gia đình luôn động viên, khuyến khích về ý chí, sự quyết tâm của con, mong muốn con gái làm tốt hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và mọi người".

Cô học trò đam mê nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp - Ảnh 5.

Không chỉ học giỏi, đam mê nghiên cứu khoa học, em Nguyễn Minh Anh lớp 12D1, Trường THPT số 1 TP Lào Cai còn tích cực hướng dẫn các bạn học tập trên lớp. Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng theo anh Chiểu, quá trình học tập và nghiên cứu của Minh Anh, gia đình luôn ủng hộ, động viên con làm thế nào để đạt được kết quả tốt nhất.

"Có những hôm thấy con đi học chưa thấy con về nhà tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng khi lên trường học, thấy con vẫn cùng các bạn miệt mài nghiên cứu sách, vở tôi mới yên tâm. Còn ở nhà thi thoảng con học muộn, gia đình khuyên con phải cân đối thời gian học sao cho hợp lý, giữ gìn sức khỏe. Tôi không gò bó, tạo áp lực cho con, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con được học tập và nghiên cứu.

Trước đây, tôi thường hay cho các con đi tham quan, trải nghiệm các khu du lịch ở địa phương, nhất là những loại nông sản như dâu tây, khoai, dứa, su su, su hào… Từ đó, các con được trải nghiệm và tôi thường nói với các con rằng từ khâu sản xuất đến khi mang những sản phẩm mang ra thị trường để tiêu thụ thì giá trị rất thấp.

Do vậy, làm thế nào để nông sản của bà con sản xuất ra không phải mang đi xa để bán, có đầu mối tiêu thụ ngay tại chỗ thì sẽ giúp bà con yên tâm hơn", anh Nguyễn Đình Chiểu nói.

Cô học trò đam mê nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp - Ảnh 6.

Trường THPT số 1 TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) là trường THPT đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ảnh: Tuệ Linh.

Tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bày tỏ ấn tượng với Dự án "Chuỗi cung ứng và kinh doanh các sản phẩm từ củ sâm Hoàng Sin Cô bản địa" của nhóm em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 12D1, Trường THPT số 1 TP Lào Cai.

"Quan trọng nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm. Tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên liệu tại chỗ, tạo ra các sản phẩm phục vụ tại chỗ, phục vụ quê hương", Thủ tướng đánh giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem