Giá ngô tăng cao nhất từ trước đến nay, nông dân ở nơi trồng nhiều ngô nhất Việt Nam thu lãi lớn

Thùy Linh – Bình Nguyên Thứ ba, ngày 19/07/2022 10:39 AM (GMT+7)
Ngô được giá, lại cho năng suất cao, những nông dân trồng ngô, trong đó có giống ngô biến đổi gen ở Đắk Lắk, Đồng Nai đều có lợi nhuận khá cao.
Bình luận 0

Vụ ngô thắng lợi ở Đắk Lắk

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Ea Kar (Đắk Lắk) triển khai mô hình sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi trên diện tích 5,7 ha của 12 hộ dân. Các hộ dân tham gia được hỗ trợ 70% giống, 70% phân bón và tập huấn quy trình kỹ thuật.

Mô hình sử dụng giống ngô biến đổi gen, cho thấy rất nhiều ưu điểm: sinh trưởng rất nhanh, ít nhiễm sâu bệnh, sức chống chịu tốt, năng suất cao và giàu dinh dưỡng… 

Ngô sinh khối có đặc điểm thân to, bộ rễ chân kiềng phát triển, có khả năng chống đổ. Cây được trồng lấy thân, lá, bắp non làm thức ăn thô xanh cho gia súc. Thời gian sinh trưởng của ngô sinh khối khoảng 80 - 90 ngày, năng suất đạt 48 - 52 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 55 - 60 tấn/ha.

Là một trong 12 hộ tham gia mô hình, anh Phạm Xuân Toàn ở thôn 7 mạnh dạn chuyển đổi 5 sào trồng hồ tiêu kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt. Sau gần 3 tháng chăm sóc, gia đình thu hoạch hơn 25 tấn cây ngô, thu về hơn 25 triệu đồng.

Giá ngô tăng cao nhất từ trước đến nay, nông dân ở nơi trồng nhiều ngô nhất Việt Nam mừng ra mặt - Ảnh 1.

Mô hình trồng ngô sinh khối của hộ anh Phạm Xuân Toàn ở xã Xuân Phú (huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Anh Toàn so sánh: "So với trồng hồ tiêu, trồng ngô sinh khối cho hiệu quả kinh tế cao hơn, vì vừa tiết kiệm thời gian, công chăm sóc, năng suất vượt trội, lại canh tác được nhiều vụ trong năm". Từ khi trồng ngô sinh khối, anh Toàn chủ động được nguồn thức ăn sạch giàu dinh dưỡng cho 3 con bò, tiết kiệm thời gian chăn thả.

Sau khi tham gia mô hình thực nghiệm trồng ngô sinh khối, đây là vụ mùa thứ 2 anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Thanh Phong canh tác cây ngô sinh khối trên diện tích 5 sào. Theo tính toán của anh Tuấn, 5 sào ngô sinh khối mỗi vụ cho thu hoạch 25 - 30 tấn cây ngô, với giá bán dao động 800.000 - 1,2 triệu đồng/tấn. Trừ chi phí anh Tuấn thu về hơn 20 triệu đồng/vụ, cao hơn so với trồng ngô lấy hạt.

Sau 1 năm triển khai mô hình trồng ngô sinh khối, đến nay toàn xã Xuân Phú có trên 100 nông hộ nhân rộng mô hình với diện tích canh tác từ 3 sào - 1 ha/hộ. 

Theo Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Đắk Lắk, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang mô hình trồng ngô sinh khối đang mở ra hướng sản xuất mới hiệu quả cho bà con nông dân. Ngoài giảm nguy cơ rủi ro do điều kiện thời tiết, mô hình này còn có thể tăng số vụ sản xuất so với ngô lấy hạt, góp phần cải thiện thu nhập, chủ động nguồn thức ăn cho chăn nuôi.

Thời gian tới, ngành khuyến nông tỉnh tiếp tục tuyên truyền mở rộng diện tích ngô sinh khối ở các địa phương để tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời, thực hiện liên kết với các công ty, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Trồng ngô, nông dân Đồng Nai thu lợi 50 – 60 triệu đồng/ha/vụ

Theo đánh giá của nông dân Đồng Nai, vụ đông xuân vừa qua, nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên cây ngô phát triển tốt, năng suất đạt từ 11-12 tấn hạt khô/ha, cao hơn 1-2 tấn so với các năm trước. Năm nay giá ngô tăng cao nhất từ trước đến nay, đạt 9.000 - 9.300 đồng/kg, cao hơn 3.000 đồng/kg so với niên vụ trước.

 Không chỉ thu nhập từ bán ngô hạt, nông dân còn bán được thân cây ngô để làm thức ăn gia súc hoặc phân vi sinh với giá từ 3-5 triệu đồng/ha. Nhờ đó, lợi nhuận của nông dân đạt 50-60 triệu đồng/ha. 

Trước đây, những cánh đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thường trồng 3 vụ lúa/năm, nhưng vài năm trở lại đây đều chuyển đổi sang trồng 2 vụ lúa, 1 vụ ngô hoặc 1 vụ lúa, 2 vụ ngô. Cây ngô được trồng với diện tích lớn nhất vào vụ đông xuân vì vụ sản xuất này nguồn nước thủy lợi tại nhiều địa phương không đáp ứng được cho những cây trồng khác.

Với lợi thế là "thủ phủ" chăn nuôi của cả nước, lại thu hút đông các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, Đồng Nai là tỉnh có diện tích trồng ngô thuộc tốp đầu của cả nước. Tuy diện tích cây trồng này đang bị thu hẹp dần nhưng năm 2021, toàn tỉnh vẫn gieo trồng được hơn 36.000 ha ngô; chỉ tính riêng vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh gieo trồng hơn 9.600ha ngô. Ngô vẫn thuộc nhóm đứng đầu về diện tích trong nhóm cây trồng hằng năm của tỉnh.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), một số tỉnh trước đây có diện tích ngô rất lớn như Sơn La, Điện Biên… nhưng do quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, diện tích ngô đã giảm mạnh, nhường chỗ cho cây ăn trái. Do vậy, việc hình thành các vùng nguyên liệu ngô ứng dụng công nghệ rất quan trọng. Việc này dù không thay thế được hoàn toàn nguyên liệu nhập khẩu, nhưng cũng giúp Việt Nam không quá phụ thuộc như hiện nay.

Hiện, Việt Nam mới chủ động được 35% nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, nghĩa là 65% phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Vì thế, cần có chính sách tái cơ cấu hệ thống cây trồng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, xây dựng cánh đồng mẫu lớn đưa các giống bắp, đậu tương biến đổi gen vào trồng để tiến tới chủ động được 50% nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem