Nơi nào không tiếp khách, nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11?

A.T Thứ năm, ngày 17/11/2022 11:10 AM (GMT+7)
Sở GDĐT TP.HCM, Hà Nội cho biết không tiếp khách và nhận hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 2 trường đại học, cao đẳng khác cũng thông báo tương tự.
Bình luận 0

Tại Hà Nội, ngày 8/11, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đã ký thông báo về sự kiện 40 năm thành lập ngày Nhà giáo Việt Nam, trong đó đề cập việc Sở này không tiếp khách và nhận hoa ngày 20/11.

Công văn có đoạn: "Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sở GDĐT trân trọng kính báo: Sở GDĐT không tổ chức đón, tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)".

Nơi nào không tiếp khách, nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11? - Ảnh 1.

20/11 là dịp để các thế hệ học trò thể hiện sự tri ân tới thầy cô giáo đã dạy dỗ mình. Ảnh minh họa: N.T

Năm ngoái, dịp 20/11, Sở này có thông báo tương tự.

Tại TP.HCM, ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đã ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thành ủy; UBND TP.HCM, TP.Thủ Đức và các quận, huyện; các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí về việc không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm dịp 20/11.

Việc này, theo ông Hiếu là nhằm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại học Quốc gia TP.HCM hôm 14/11 cũng có thông báo về việc không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay vào đó, người tặng có thể chuyển chi phí tặng hoa cho quỹ học bổng dành cho sinh viên, giúp hỗ trợ sinh viên của trường trong học tập và nghiên cứu.

Trên trang web của Trường Cao đẳng công thương Hà Nội, nhà trường cho biết, kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường không tổ chức tiếp đón các đoàn, đại diện hoặc cá nhân phụ huynh đến chúc mừng; không nhận hoa, quà tại trụ sở trường và nhà trường nhận thiệp chúc mừng điện tử tại địa chỉ email của trường.

Năm 2021, nhằm đảm bảo an toàn giữa dịch Covid-19 đồng thời thực hành tiết kiệm, Sở GDĐT Hà Nội, TP.HCM, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bắc Giang… cùng nhiều huyện, tỉnh, thành khác đã không tổ chức đón, tiếp khách đến chúc mừng tại trụ sở cơ quan.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 có từ bao giờ-

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem