Giáo viên than thở trước thềm 20/11: Ngày gì mà… toát mồ hôi!

Anh Tuấn Thứ ba, ngày 15/11/2022 19:00 PM (GMT+7)
Dịp 20/11 nhằm tôn vinh và tri ân các thầy cô giáo đã cống hiến tâm sức cho sự nghiệp trồng người. Nhưng dịp này, không ít giáo viên phải than thở vì… quá lắm hoạt động.
Bình luận 0

Cả tuần… căng thẳng

Vy Vy (tên nhân vật đã thay đổi) – một giáo viên tiểu học ở Thanh Hóa những ngày này than thở trên Facebook rằng cả tuần phải "xoay vần" với các hoạt động chào mừng ngày 20/11.

"Bên cạnh đảm bảo lịch giảng dạy, thứ 2, thứ 3 tôi đều có lịch chấm trang trí lớp học. Sau đó, thứ 4 và thứ 5 chấm hồ sơ, sổ sách giáo viên, thứ 6 tham gia tổng kết thi đua rồi thứ 7 tham gia hoạt động kỷ niệm ở xã. May thay 20/11 rơi đúng vào Chủ nhật mới được nghỉ. Một tuần phải nói là rất căng thẳng", Vy Vy chia sẻ.

Giáo viên than thở trước thềm 20/11: Ngày gì mà… toát mồ hôi! - Ảnh 1.

Ảnh CMH

Giống với cảm xúc của Vy Vy, nhiều giáo viên cho biết, họ cũng toát mồ hôi không kém.

Phạm Thị Thu Thùy, giáo viên tiểu học tại Ninh Bình cho hay, có đủ các hoạt động trong dịp 20/11, nào là thi văn nghệ, báo tường, tập san, vở sạch chữ đẹp, cầu lông, cờ vua, kéo co... và giáo viên những ngày này rất áp lực, toát mồ hôi. Nhất là đối giáo viên chủ nhiệm lớp, có rất nhiều việc "không tên".

Một giáo viên khác thì chia sẻ: "Người ngoài nhìn vào cứ tưởng ngày này các thầy cô giáo chỉ ung dung mặc đẹp, quần là áo lượt nhận hoa, nhận quà tri ân, nhưng thực tế thì rất nhiều hoạt động như giáo viên giỏi, tổ chức thao giảng, hội giảng, đua nhau trang trí, văn nghệ… Tháng tri ân mà thầy cô phải làm việc gấp đôi".

Các giáo viên cho biết, có những hoạt động nằm trong danh mục "chấm điểm thi đua", nên không tham gia không được, mặc dù, những hoạt động này vẫn với danh nghĩa "Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11".

"Giáo viên mầm non chúng tôi chúng tôi luôn mong muốn được nghỉ một ngày 20/11 để được tham dự buổi meeting đúng nghĩa, năm nào cũng một người trông lớp 1 người đi dự tất bật cả ngày mệt đứt cả hơi", Facebooker Hoàng Đông than chia sẻ trên một group của giáo viên.

Song không phải giáo viên nào cũng rơi vào trạng thái… quay cuồng như trên. Cô Phùng Thị M., giáo viên tại trường THPT Đức Thuận, tỉnh Nam Định cho Dân Việt biết, nhiều năm nay các hoạt động chào mừng ngày 20/11 ở trường khá nhẹ nhàng, giáo viên chỉ tham gia hội giảng, còn các hoạt động như báo tường, cắm hoa, học sinh đều đã quen thuộc và do học sinh thực hiện, cũng có thể ở các cấp học nhỏ hơn, việc của giáo viên trong những ngày này sẽ nhiều hơn.

Phụ huynh mong giáo viên được nghỉ

Ngày 20/11 năm nay rơi đúng vào Chủ nhật, giáo viên được nghỉ nhưng những năm khác, các thầy cô vẫn tham gia hoạt động giảng dạy, đến trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Giáo viên than thở trước thềm 20/11: Ngày gì mà… toát mồ hôi! - Ảnh 2.

Các hoạt động chào mừng ngày Ngày nhà giáo 20/11 Việt Nam khá sôi nổi, nhưng vô tình lại gây ra mệt mỏi cho nhiều giáo viên. Ảnh minh họa: Hanoi.gov.vn

Cả năm thầy cô tất bật với học sinh, đến dịp 20/11, nhiều phụ huynh ngoài tặng hoa tri ân cho người dạy dỗ các con để bày tỏ sự cảm ơn, nhưng cũng mong dịp này, các thầy cô có khoảng 1-2 ngày được nghỉ đúng nghĩa.

Anh Đỗ Tiến Dũng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi có con gái đang học mầm non, thấy các cô giáo mầm non rất vất vả. Vì thế tôi mong các cô dịp 20/11 sẽ được nghỉ khoảng 1-2 ngày để được xả hơi, thư giãn thực sự", anh Dũng cho hay, nếu các cô được nghỉ gia đình anh sẽ phải sắp xếp công việc để trông con, nhưng anh đồng ý vì như vậy, các cô sẽ có thời gian tái tạo sức lao động, đảm bảo được công việc.

Phụ huynh Nguyễn Phương Thảo (Phú Thọ) thì góp ý: "Riêng tôi thấy không có quy định nào cấm các thầy cô giáo được nghỉ trong ngày 20/11 cả, nên các trường linh động bố trí và sắp xếp lịch học cũng như các hoạt động khác để các thầy cô được nghỉ một ngày, và dẹp bớt các phong trào hưởng ứng mang tính hình thức đi".

Theo Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định, chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống đối với những năm tròn, năm có chữ số cuối cùng là "0", do đó nhiều người nghĩ rằng các trường học không được tổ chức ngày 20/11 hay giáo viên không được nghỉ dạy để tham dự mà vẫn phải dạy bình thường. Tuy nhiên, theo Điều 4 của Quyết định 167-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định, trong ngày 20/11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và địa phương.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 có từ bao giờ-

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem