Ninh Bình: Thành lập Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm cho hội viên người dân tộc Mường

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 26/05/2023 09:09 AM (GMT+7)
Ngày 25/5, Hội Nông dân xã Quảng Lạc (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức thành lập Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm cho hội viên nông dân là người dân tộc Mường.
Bình luận 0

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội Nông dân xã Quảng Lạc (huyện Nho Quan) đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thành lập Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm trên cơ sở tự nguyện.

Ninh Bình: Thành lập Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm cho hội viên người dân tộc Mường - Ảnh 1.

Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm xã Quảng Lạc (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: HND

Qua đó, Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm xã Quảng Lạc có 6 hội viên nông dân người dân tộc Mường, là các hộ hiện đang chăn nuôi dê trên địa bàn xã Quảng Lạc tham gia. Ông Bùi Văn Thể được bầu làm Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm này.

Việc thành lập Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm xã Quảng Lạc giúp các hộ chăn nuôi dê trao đổi được kinh nghiệm, cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi con dê lấy thịt hiệu quả.

Ninh Bình: Thành lập Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm cho hội viên người dân tộc Mường - Ảnh 2.

Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm xã Quảng Lạc thành lập góp phần phát triển đàn dê và bảo tồn thương hiệu dê Ninh Bình. Ảnh: VT

Đồng thời, Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm xã quảng Lạc còn góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc miền núi và xây dựng nông thôn mới bền vững hơn.

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Lạc kỳ vọng Tổ hợp tác nuôi dê thương phẩm cần áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi để qua đó phát triển, tăng số lượng đàn dê,…qua đó tiến tới xây dựng thương hiệu dê Quảng Lạc trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem