Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chia sẻ trong buổi tọa đàm "Gải phát ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu bảo vệ người trồng sâm Việt Nam" do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức sáng nay, ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết:
"Với vai trò là một trong những lực lượng trong công tác phòng chống sâm giả, từ năm 2018 chúng tôi đã tiến hành nắm bắt, giám sát các mặt hàng nội địa. 8 tháng đầu năm nay đã có hơn 4400 vụ việc về mặt hàng sâm được xử lý. Lực lượng quản lý thị trường hiện gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi không chỉ phát hiện nhiều cửa hàng bán sâm, củ, mà còn phát hiện thêm nhiều sản phẩm bánh, kẹo, mỹ phẩm, dược phẩm mạo danh nguồn gốc sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu".
Ông Nguyễn Đức Lê cho biết thêm, để xử lý được vấn đề này đòi hỏi khâu giám định vô cùng phức tạp. Bản chất sâm Trung Quốc chuyển về có nguồn gen giống sâm Việt Nam, nó chỉ khác ở quy trình. Bên Trung Quốc thường sử dụng thuốc, chất kích thích để sâm phát triển nhanh, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Theo Đại tá Đỗ Đình Cường – Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, hiện nay phía Trung Quốc đã rào 105km, còn hơn 60km chưa tiến hành rào. Tuy nhiên với 105km biên giới có hơn 30km cây số đường biên giới là sông, suối.
Vì vậy, các đối tượng buôn lậu sâm thường lợi dụng điều này để kết nối với các chủ buôn Trung Quốc, thống nhất về mặt giá cả, vận chuyển, bỏ sâm Trung Quốc vào thùng rồi thả trôi ở sông khu vực biên giới.
Một số đối tượng bên Việt Nam sẽ đón nhận, do đó gây nhiều khó khăn. Việc buôn lậu sâm diễn ra từ năm 2021, lực lượng biên phòng đã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, tiến hành khởi tố 2 đối tượng và thu 172,9km sâm, định giá 246 triệu đồng, tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục của pháp luật.
"Các vụ việc bắt được hàng thả trôi sông, khi đối tượng phát hiện sẽ không nhận, tạo thành hàng vô chủ. Khi đó, chúng tôi phối hợp với một số cơ quan khác tiến hành thiêu hủy. Trong quá trình bắt các đối tượng, về hình sự có một khó khăn rất lớn chính là giám định hàm lượng có trong sâm. Thật ra sâm Trung Quốc nhập về là sâm Lai Châu, dân Trung Quốc thu mua về và lai tạo, nên khi đưa đi giám định rất khó phát hiện để xử lý", Đại tá Đỗ Đình Cường cho biết.