Thương mại Nga-Trung Quốc lần đầu nếm 'trái đắng' vì đòn trừng phạt đau đớn của Mỹ

Phương Đăng (theo NW) Thứ tư, ngày 24/04/2024 09:04 AM (GMT+7)
Theo dữ liệu hải quan , xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga vào tháng trước đã giảm mạnh lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022 do nhiều công ty Trung Quốc cố né đòn trừng phạt thứ cấp của Mỹ vì làm ăn với Moscow.
Bình luận 0
Thương mại Nga-Trung Quốc lần đầu nếm 'trái đắng' vì đòn trừng phạt đau đớn của Mỹ- Ảnh 1.

Quan hệ chính trị lẫn thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã tăng vọt lên tầm cao mới kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Ảnh IT

Theo Newsweek, tình trạng xuất khẩu sụt giảm diễn ra khi các công ty Trung Quốc tìm cách né tránh các biện pháp trừng phạt thứ cấp mà chính quyền Biden đưa ra nhằm siết chặt các ngành công nghiệp được cho là đang hỗ trợ chuỗi cung ứng quân sự của Nga.

Trước đó, thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã tăng vọt lên tầm cao mới bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt nặng nề chưa từng có của phương Tây nhắm vào Moscow.

Điều này đã hỗ trợ nền kinh tế thời chiến bị cô lập của Nga nhưng cũng khiến nước này phụ thuộc vào Trung Quốc hơn bao giờ hết.

Thương mại Nga-Trung đã tăng vọt lên 240 tỷ USD vào năm ngoái nhờ nhập khẩu dầu của Nga và xuất khẩu điện tử, phương tiện và máy móc của Trung Quốc, tăng 50 tỷ USD so với kim ngạch thương mại kỷ lục vào năm 2022.

Tuy nhiên, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) trong tháng trước (tháng 3/2024) cho thấy mức giảm mạnh 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 3/2023).

Sự sụt giảm này xảy ra khi ngày càng nhiều ngân hàng lớn của Trung Quốc bắt đầu hạn chế các thương nhân Nga thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

Nga đã phụ thuộc nhiều hơn vào đồng nhân dân tệ để tiến hành thương mại quốc tế kể từ khi nước này bị chặn khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT ngay sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều này khiến Moscow không thể giao dịch bằng đồng USD.

Chris Weafer, Giám đốc điều hành của công ty phân tích chính trị và đánh giá rủi ro Macro-Advisory bình luận: “Mối đe dọa từ các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ là thách thức nghiêm trọng nhất đối với thương mại song phương Nga-Trung Quốc kể từ khi lệnh trừng phạt bắt đầu và là mối đe dọa trực tiếp đối với sự ổn định kinh tế của Nga nếu không được giải quyết trong vòng vài tháng”.

Tuy nhiên, Weafer cho biết ông cho rằng, Moscow và Bắc Kinh sẽ tìm cách vượt qua mối đe dọa trừng phạt bởi mối quan hệ chính trị và chiến lược giữa Nga và Trung Quốc quá quan trọng khiến 2 bên sẽ phải nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề thương mại.

Nga là thị trường xuất khẩu chính của ô tô Trung Quốc và ngày càng trở thành thị trường lớn của hàng tiêu dùng Trung Quốc.

Trong khi đó, "Nga cung cấp cho Trung Quốc dầu khí giá rẻ, than đá, kim loại công nghiệp và trong những năm gần đây là lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác", ông Weafer nói.

Trong chuyến thăm Trung Quốc trong tháng này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc He Lifeng rằng, sẽ có "những hậu quả đáng kể" đối với các công ty Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống Ukraine.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây tiết lộ với báo chí rằng Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ nhắc lại thông điệp này trong chuyến đi tới Bắc Kinh vào tuần này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem