Nga phát hiện điều bất thường, Ukraine phá phòng tuyến Nga bằng thiết bị mới

Tuấn Anh (Theo Telegraph) Thứ năm, ngày 20/04/2023 06:09 AM (GMT+7)
Ukraine đã cố gắng vượt qua các phòng tuyến của Nga bằng cách sử dụng thiết bị "ban đêm mới" ở Zaporizhzhia, theo Telegraph.
Bình luận 0
Nga phát hiện điều bất thường, Ukraine tìm cách phá phòng tuyến Nga bằng thiết bị mới - Ảnh 1.

Cơ quan quản lý quân sự khu vực Odesa đã đăng đoạn video về hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. 

Vladimir Rogov, một thành viên của hội đồng chính quyền dân sự-quân sự của khu vực Zaporizhzhia, cho biết một nhóm Lực lượng Vũ trang Ukraine "đã cố gắng thăm dò" hệ thống phòng thủ của Nga trong "khu vực thuộc trách nhiệm của trung đoàn 291".

Ông Rogov nói rằng việc các lực lượng Ukraine kiểm tra hệ thống phòng thủ của Nga trong đêm là điều bất thường, nhưng nói rằng đó là do "thiết bị ban đêm mới".

Ông nói thêm rằng nỗ lực đột phá không thành công diễn ra gần Orikhiv, nằm ở phía đông nam của vùng Zaporizhzhia.

Trong diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói rằng cuộc phản công không nên tập trung vào những bước tiến và thời gian quy mô lớn cụ thể. Quan chức này lưu ý rằng một loạt các biện pháp và hành động phản công nhất định của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã và đang diễn ra ở miền Đông Ukraine. 

"Chúng ta không nên công khai biến cuộc phản công thành những bước tiến quy mô lớn cụ thể, bởi vì chúng ta đang nói về mục tiêu chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine là giải phóng tất cả các lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta nhắm đến việc giải phóng lãnh thổ của mình và ngăn chặn kẻ thù ở những bước tiến của họ", bà Maliar cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem