Mỹ cáo buộc 2 người Trung Quốc ăn cắp bí mật và làm gián điệp tại General Electric

24/04/2019 08:54 GMT+7
Theo một bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm thứ ba, một cựu kỹ sư và một doanh nhân Trung Quốc đã bị buộc tội gián điệp kinh tế và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ hãng General Electric (GE) để cung cấp cho chính phủ Trung Quốc.

Theo một bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm thứ ba, một cựu kỹ sư và một doanh nhân Trung Quốc đã bị buộc tội gián điệp kinh tế và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ hãng General Electric (GE) để cung cấp cho Trung Quốc.

Một người đàn ông đang chụp ảnh động cơ General Electric (GE) trong Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE),
tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 6/11/2018. Ảnh: REUTERS / Aly Song

Bản cáo trạng đối với cựu kỹ sư GE là Xiao Qing Zheng và doanh nhân Trung Quốc Zhaoxi Zhang được đưa ra sau khi kỹ sư GE này bị buộc tội vào tháng 8 về vụ trộm cắp. Vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Mỹ chính thức tuyên bố đây là cơ chế nhằm mang lại lợi ích cho Trung Quốc và rằng chính phủ Trung Quốc đã cung cấp “tài chính và hỗ trợ khác” để thực hiện.

Theo cáo trạng, Zheng đã đánh cắp dữ liệu độc quyền về công nghệ tuabin GE bằng cách mã hóa các tập tin trên máy tính của mình và bí mật nhúng chúng vào một bức ảnh kỹ thuật số chụp cảnh hoàng hôn, sau đó gửi bức ảnh hòm thư điện tử cá nhân.

Zheng, 56 tuổi, đã không nhận tội vào thứ ba và được đóng tiền tại ngoại. Luật sư của Zheng là Kevin Luibrand đã từ chối bình luận.

Các cáo buộc này là vụ kiện mới nhất trong một vài vụ kiện do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra kể từ năm ngoái, đây là một phần kế hoạch lớn hơn của chính quyền Trump nhằm dẹp bỏ tình trạng các công ty Trung Quốc trộm cắp bí mật kinh doanh, gian lận thông qua trộm cắp tài sản trí tuệ, trợ cấp bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố chống lại việc Trung Quốc sử dụng những quy tắc cản trở các tập đoàn Mỹ muốn bán hàng hóa vào Trung Quốc.

FBI đã từng nói rằng hầu như cả 56 văn phòng hiện trường của cơ quan này đều có những vụ điều tra gián điệp kinh tế liên quan đến Trung Quốc.

Bản cáo trạng đưa ra 14 tội danh của Zheng, người đã làm cho GE Power & Water ở Schenectady, New York, trong đó bao gồm việc đánh cắp nhiều tệp tin chứa thông tin chi tiết về mô hình thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và các thông số kỹ thuật khác liên quan đến tua-bin khí và hơi nước của công ty.

Các công tố viên nói rằng ông này đã gửi email các tập tin cho Zhang, một người đang sống tại Trung Quốc.

GE tuyên bố họ đã hợp tác chặt chẽ với FBI và Văn phòng luật sư Hoa Kỳ trong một thời gian về vấn đề này.

Hai người đàn ông bị cáo buộc đã sử dụng thông tin ăn cắp được để phục vụ lợi ích kinh doanh của riêng họ trong hai công ty nghiên cứu và phát triển tuabin là Công ty TNHH Công nghệ Hàng không Liêu Ninh và Công ty TNHH Công nghệ Hàng không Nam Kinh.

Bản cáo trạng cho biết thêm rằng hai người này đã nhận được sự hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ khác từ chính phủ Trung Quốc thông qua hai công ty này và họ cũng phối hợp với các quan chức chính phủ Trung Quốc.

Theo cáo trạng, Zheng đã nói với hãng GE vào tháng 2/2016 rằng anh ta đang điều hành một công ty cung ứng phụ tùng hàng không ở Trung Quốc cùng với anh em của mình, xin phép hãng đồng ý và đảm bảo không vi phạm bất kỳ quy tắc nào về xung đột lợi ích. GE đã chấp thuận đề xuất của ông này, yêu cầu ông này phải bảo vệ sở hữu trí tuệ của hãng.

Khoảng một năm sau, vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12/ 2017, GE đã phát hiện ra một số lượng lớn các tệp mã hóa lưu trên máy tính của Zheng.

Đến tháng 7/ 2018, hãng này đã biết việc ông ta nhúng các tập tin vào một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn tưởng như vô hại và gửi vào hòm thư điện tử của mình.

Trong các buổi làm việc với FBI vào tháng 8/2018, các công tố viên cho biết Zheng thừa nhận đã lấy các tập tin của GE. Ông này cũng nói với các cán bộ điều tra răng 2 công ty của ông ở Trung Quốc đã nhận được tiền tài trợ từ chính phủ Trung Quốc.

Zheng và Zhang(46 tuổi, đã chính thức bị truy tố vào ngày 18/4. Phiên tòa xét xử đã được ấn định vào ngày 24/6 tại Albany, New York. Zhang được cho là đang sống tại Trung Quốc, Bộ Tư pháp nói.

Quỳnh Diệp
Cùng chuyên mục