Loài cây gì đang nở hoa đỏ núi đồi, ở nơi này của Tuyên Quang đưa khách du lịch lên ngắm, chụp ảnh?

Thứ bảy, ngày 26/03/2022 06:06 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) đưa vào khai thác tua du lịch cho du khách đi ngắm hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên trên vùng lòng hồ.
Bình luận 0
Hưởng ứng Lễ khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2022, tối 1-4, tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang), UBND huyện Lâm Bình sẽ tổ chức các hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Lâm Bình với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn.
Loài cây gì tới mùa hoa nở đỏ núi đồi, ở nơi này của Tuyên Quang đưa khách du lịch lên ngắm, chụp ảnh? - Ảnh 1.

Tua ngắm hoa gạo khởi hành từ bến thủy Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Bình Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Trong đó, lần đầu tiên huyện đưa vào khai thác tua du lịch cho du khách đi ngắm hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên trên vùng lòng hồ.

Loài cây gì tới mùa hoa nở đỏ núi đồi, ở nơi này của Tuyên Quang đưa khách du lịch lên ngắm, chụp ảnh? - Ảnh 2.

Quần thể cây hoa gạo khoảng 50 ha nở bung ngay ven hồ sinh thái Na Hang.

Du khách khởi hành đi thuyền máy từ bến thủy Nà Tông, xã Thượng Lâm khoảng 15 phút ngược theo lòng hồ sinh thái Na Hang-Lâm Bình theo hướng tay phải là nhìn thấy một quần thể cây hoa gạo đang nở đỏ rực ven hồ thuộc địa phận xã Thượng Lâm với khoảng 50 ha. 

Ngoài chụp ảnh, quay video với hoa gạo, du khách có thể cắm trại, thưởng thức vẻ đẹp non nước hữu tình của Lâm Bình.

Loài cây gì tới mùa hoa nở đỏ núi đồi, ở nơi này của Tuyên Quang đưa khách du lịch lên ngắm, chụp ảnh? - Ảnh 3.

Du khách ngất ngây, ngỡ ngàng trước quần thể cây hoa gạo lớn như thế này tại một huyện vùng cao Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Quang Hòa (Báo Tuyên Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem