Lai Châu: Nghìn người đội nắng, xếp hàng xem đua thuyền đuôi én trên sông Đà

Thanh Ngân - Tuấn Hùng Thứ bảy, ngày 24/02/2024 19:29 PM (GMT+7)
Sáng 24/2, Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) năm 2024 tiếp tục diễn ra với các vòng đua gay cấn, kịch tính, thu hút cả nghìn người đội nắng đứng xem và nhiệt tình cổ vũ.
Bình luận 0

Sôi động Lễ hội đua thuyền đuôi én trên sông Đà

Không khí khu vực bến thuyền thị trấn Nậm Nhùn sáng 24/2, thật sôi động. Đông đảo người dân sở tại và du khách thập phương chen chân đứng xem, cổ vũ các đội đua thuyền đuôi én, đua bè trên sông Đà (đoạn chạy qua địa bàn thị trấn Nậm Nhùn).

Lai Châu: Nghìn người đội nắng, xếp hàng xem đua thuyền đuôi én trên sông Đà- Ảnh 1.

Có 16 đội tham gia Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè huyện Nậm Nhùn năm 2024. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Trên bờ kè, tiếng reo hò, cổ vũ của người dân và du khách vang dội cả bến sông. Dưới dòng sông Đà yên ả, vận động viên các đội đua thuyền đuôi én, đua bè ra sức chèo lái. Những chiếc thuyền, bè lướt nhanh trên mặt nước trước sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý chèo lài của các vận động viên.

Ông Lù Văn Quân - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nậm Nhùn, cho hay: Từ xa xưa, do điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển, giao thông đường bộ còn nhiều chia cắt, thuyền đuôi én, bè mảng là những công cụ, phương tiện phục vụ lao động sản xuất và đời sống hàng ngày của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc , nhất là các dân tộc nằm trên địa bàn các huyện ven sông đà như Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn hồ, Quỳnh Nhai, Mường Lay… Nậm Nhùn là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa bè mảng vào thi đấu, nhằm mục đích xây dựng đua bè mảng thành một môn thể thao dân tộc. 

Đây là một điểm mới, sáng tạo, độc đáo, chưa địa phương nào có. Với tinh thần tiết kiệm, sử dụng vật liệu tại chỗ sẵn có trong tự nhiên, người dân tự góp công thực hiện, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước trong các hoạt động thể thao của huyện.

Ngày 5 tháng 3 năm 2018, UBND huyện Nậm Nhùn đã tổ chức Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ nhất và duy trì tổ chức đều đặn hàng năm. Năm nay, huyện Nậm Nhùn đưa thêm nội dung đua bè vào lễ hội đua thuyền đuôi én. Mục tiêu đưa đua bè mảng vào Lễ hội đua thuyền đuôi én được tổ chức thường niên, nhằm từng bước xây dựng thành 1 sản phẩm du lịch gắn với giữ gìn bảo tồn bản sắc văn hóa, thể thao dân tộc của huyện. Đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong nhân dân.

Lai Châu: Nghìn người đội nắng, xếp hàng xem đua thuyền đuôi én trên sông Đà- Ảnh 2.

Tham gia đua bè, mỗi đội đua có 8 vận động viên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch huyện Nậm Nhùn năm 2024. Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè huyện Nậm Nhùn năm 2024 thu hút 16 đội tham gia, trong đó có 8 đội tham gia đua thuyền đuôi én và 8 đội tham gia đua bè. Ở nội dung đua thuyền đuôi én, ngoài các đội đua đến từ các xã: Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Manh… của huyện Nậm Nhùn, còn có các đội đua đến từ các huyện: Mường Tè (Lai Châu), Quỳnh Nhai (Sơn La), thị xã Mường Lay (Điện Biên). Ngày 23/2, các đội tham gia thi đấu vòng loại ở cả 2 nội dung đua thuyền đuôi én và đua bè.

Huyện Nậm Nhùn duy trì tổ chức lễ hội đua thuyền đuôi én

Clip: Sôi động Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè huyện Nậm Nhùn năm 2024

Ông Vũ Tiến Hóa – Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn, cho biết: Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè được tổ chức nhằm thu hút người dân tham gia phong trào luyện tập, thi đấu các môn thể thao dân tộc nói chung và môn đua thuyền đuôi én nói riêng. Qua đó giúp người dân nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Việc tổ chức lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè còn góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cư dân sinh sống bên ven hồ Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu. Mặt khác, lễ hội còn tạo sân chơi bổ ích, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giúp đỡ và học tập lẫn nhau giữa các dân tộc anh em trong và ngoài tỉnh.

Lai Châu: Nghìn người đội nắng, xếp hàng xem đua thuyền đuôi én trên sông Đà- Ảnh 3.

Người dân và du khách xếp thành dãy dài xem Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè huyện Nậm Nhùn năm 2024. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè huyện Nậm Nhùn năm 2024 đã khép lại trước sự hào hứng, phấn khởi của người dân và du khách. Hai đội đua của xã Nậm Hàng (Nậm Nhùn) giành giải nhất ở cả 2 nội dung, đua thuyền đuôi én và đua bè.

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, anh Lò Văn Linh, đến từ đội đua thuyền đuôi én xã Nậm Hàng, phấn khởi cho biết: Giành giải nhất tại Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè năm 2024, các thành viên trong đội, ai cũng rất vui mừng và phấn khởi. Đó là mục tiêu của đội Nậm Hàng khi tham gia giải đua năm nay. Tại Lễ hội đua thuyền đuôi én huyện Nậm Nhùn năm 2023, đội đua của xã Nậm Hàng đã giành được giải nhì. Ngay sau lễ hội đó, các thành viên trong đội đã động viên nhau, quyết tâm giành giải nhất tại Lễ hội năm sau. Và chúng tôi đã làm được.

Lai Châu: Nghìn người đội nắng, xếp hàng xem đua thuyền đuôi én trên sông Đà- Ảnh 4.

Đội xã Nậm Mạnh giành giải nhất nội dung đua bè. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Theo anh Linh, để có thể giành giải nhất tại Lễ hội đua thuyền đuôi én, đua bè năm 2024, đội đua xã Nậm Hàng đã tập luyện rất kĩ. Trước khi bước vào Lễ hội đua thuyền đuôi én, các thành viên trong đội đều nhịn uống rượu từ 4 – 5 ngày, để có thể lực tốt nhất khi thi đấu. Môn đua thuyền đuôi én ngoài sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý khi chèo lái, đòi hỏi các vận động viên phải có thể lực tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem