Huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Bùi My Thứ bảy, ngày 16/03/2024 08:47 AM (GMT+7)
Huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) là huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trong toàn quốc đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.
Bình luận 0

Tối 15/3, tại quảng trường 25/12 (thị trấn Bình Liêu), UBND huyện Bình Liêu tổ chức lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và công bố hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2024.

Huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới- Ảnh 1.

Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bùi My

Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 96%. Địa phương bắt đầu xây dựng NTM vào năm 2010 với xuất phát điểm thấp. Thời điểm đó, thu nhập bình quân đầu người là 8,82 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hơn 60%.

So với bộ tiêu chí quốc gia về NTM, 6 xã nông thôn của huyện khi đó mới đạt 2,6/19 tiêu chí và 9,8/39 chỉ tiêu. Riêng các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất và môi trường, đều không có xã nào đạt.

Với những cách làm sáng tạo, tiên phong, phù hợp yêu cầu thực tế và đặc thù địa phương, Bình Liêu đã từng bước gỡ các điểm khó, nút thắt trong hành trình xây dựng NTM của mình, từng bước tạo ra vùng nông thôn đổi mới, người dân ấm no, địa bàn vững mạnh.

Tính đến hết năm 2023, huyện Bình Liêu đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Huyện có 6/6 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã Hoành Mô và Húc Động đạt chuẩn NTM nâng cao. Thị trấn Bình Liêu đáp ứng đủ điều kiện đô thị văn minh. Toàn huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Trung ương.

Huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới- Ảnh 2.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trao Quyết định công nhận huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Bùi My

Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Bình Liêu đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 06/02/2024, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023. Bình Liêu cũng là huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trong toàn quốc đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cho hay, đây là niềm tự hào, niềm vinh dự lớn lao và là kết quả của sự đoàn kết, xây dựng và phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Có được thành quả ngày hôm nay là kết quả của cả chặng đường dài đầy khó khăn vất vả, tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm chuyển những khó khăn, thách thức thành động lực phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Bùi My

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Liêu đã đạt được trong thời gian qua.

Bước vào giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu huyện Bình Liêu tập trung đổi mới căn bản công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương cùng với nông dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò của phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh vùng dân tộc thiểu số...

Huyện Bình Liêu cũng phải đẩy mạnh thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Bình Liêu cần giữ gìn văn hóa truyền thống; duy trì và phát huy các di sản văn hóa, đưa huyện trở thành trọng điểm du lịch sinh thái, du lịch miền núi, biên giới với các sản phẩm trải nghiệm đa dạng, phong phú, khác biệt, giàu bản sắc...

Huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Bùi My

Nhân dịp này, các địa phương Bình Liêu, Đầm Hà, Ba Chẽ, Tiên Yên và Móng Cái – nơi có Hội hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ đã đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới- Ảnh 5.

Trình diễn hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, huyện Bình Liêu tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2024. Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 12/5 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của huyện Bình Liêu như: Ngày hội di sản Then; hội Soóng Cọ giao duyên của người Sán Chỉ huyện Bình Liêu; hội Kiêng gió của người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem