Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 12/5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Thức (thị trấn Lạc Dương) xót xa cho biết, hơn 130.000 cây rau xà lách cô rôn của gia đình ông xuống giống cách đây 80 ngày đột nhiên héo úa, chết dần nghi bị "đầu độc" bằng thuốc diệt cỏ.
Trước đó, ngày 5/5, bà Dương Thị Ánh sử dụng nước giếng tại khu vực đầu vườn để để pha thuốc bảo vệ thực vật phun cho khoảng 100.000 cây xà lách cô rôn của gia đình bà mới trồng được khoảng 1 tháng. Sau vài ngày thì bà Ánh phát hiện vườn rau của gia đình bà bị héo úa, cháy lá.
Ngay cạnh vườn của gia đình bà Ánh, ngày 7/5, ông Nguyễn Minh Thức cũng dùng nước trong giếng mà bà Ánh dùng để hòa với thuốc bảo vệ thực vật phun cho một phần vườn rau khoảng 35.000 gốc. Sau vài ngày phun thì số rau xà lách cô rôn trên cũng có biểu hiện tương tự.
Nghi ngờ vườn rau của gia đình mình và hàng xóm đã bị kẻ xấu "đầu độc" nên ông Thức đã báo cơ quan chức năng địa phương.
Sáng ngày 12/5, Công an huyện Lạc Dương đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạc Dương đến hiện trường khám nghiệm vườn rau, thu thập các chứng cứ, lấy mẫu để điều tra, truy tìm thủ phạm.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 chai thuốc diệt cỏ màu xanh được bỏ lại. Theo nhận định của ông Thức, kẻ xấu đã dùng thuốc diệt cỏ đổ vào giếng nước mà gia đình ông thường sử dụng tưới rau để "đầu độc".
Theo ông Thức, vườn rau 35.000 gốc rau của gia đình ông sắp được thu hoạch sẽ có trọng lượng khoảng 10 tấn. Với giá rau hiện tại vào khoảng 14.000 - 15.000 đồng/kg thì gia đình ông đã thiệt hại khoảng 140 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình bà Ánh thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.
Hiện, cơ quan chức năng huyện Lạc Dương đã lấy lời khai của ông Thức và bà Ánh đồng thời thu thập chứng cứ, mẫu vật liên quan để truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.