Thứ bảy, 27/04/2024

Hai khu chợ nổi tiếng ở Hà Nội vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa

23/03/2023 8:39 AM (GMT+7)

Chợ Hôm, chợ Hàng Da là hai khu chợ nổi tiếng của Hà Nội, tuy nhiên hiện tại hai khu chợ này không còn cảnh buôn bán nhộn nhịp như nhiều năm trước. Các gian hàng vắng khách hơn, cả ngày chị em tiểu thương chỉ ngồi tán gẫu hoặc bấm điện thoại.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại Hàng Da được cải tạo từ chợ Hàng Da cũ, kết hợp giữa cách kinh doanh hiện đại và buôn bán kiểu truyền thống.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 2.

Khu chợ này từ những năm trước đã vắng vẻ, hiện rơi vào tình trạng còn thê thảm hơn.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 3.

Khu vực tầng 1 ngay sảnh vào chợ từng là một dãy ki-ốt bán rượu, bia, bánh kẹo, nhưng nay đã rơi vào tình trạng đóng cửa hàng loạt hoặc chỉ còn vài gian hàng hoạt động cầm chừng.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 4.

Nhiều ki-ốt trong khu vực chợ này đã bị BQL chợ dán niêm phong, được biết những ki-ốt này đã quá thời hạn thanh toán tiền mặt bằng.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 5.

Các mặt hàng như quần áo, giày dép và đồ gốm trông khá bắt mắt nhưng rất vắng khách.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 6.

Bà Hường, chủ tiệm cửa hàng đồ gốm tại chợ Hàng Da cho biết: "Tôi bán hàng ở đây cũng được thời gian khá lâu, nhưng chưa thấy vắng khách như bây giờ, đặc biệt sau khi bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Hiện tại chúng tôi chỉ buôn bán theo kiểu cầm chừng".

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 7.

Chợ Hôm - Đức Viên một ngôi chợ có vị trí được coi là đẹp nhất Hà Nội trong số các chợ truyền thống lâu đời của Thủ đô, nằm ở ngã tư giao cắt Phố Huế - Trần Xuân Soạn - Trần Nhân Tông.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 8.

Nơi đây từng là điểm buôn bán rất tấp nập, tuy nhiên trong thời gian gần đây rơi vào tình trạng vắng vẻ, khách ra vào thưa thớt.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 9.

Tại các ki-ốt, các tiểu thương ngồi buôn chuyện ngóng khách.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 10.

Nhiều ki-ốt đến tận 11h trưa vẫn chưa mở hàng. Các tiểu thương tại đây cho biết, do lượng khách những ngày trong tuần vắng vẻ nên các ki-ốt chủ yếu mở vào giờ chiều, hoặc cuối tuần vì lúc đó mới có khách.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 11.

Tình trạng ế ẩm khiến dân buôn bán chán nản. Họ ngồi lướt điện thoại, chơi game và tán gẫu với nhau để giết thời gian.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 12.

Hếm hoi có khách đến hỏi mua hàng tại các ki-ốt kinh doanh vải vóc.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 13.

Một chủ ki-ốt bán vải cho hay, trước thời điểm dịch thì lượng hàng hóa tiêu thụ còn tốt, nhưng đến hiện tại sau dịch tình trạng vắng khách kéo dài làm ảnh hưởng đến thu nhập.

Hai khu chợ nổi tiếng ở Thủ đô vắng bóng người mua, nhiều ki-ốt đóng cửa - Ảnh 14.

Một số giang hàng như giày dép và áo quần tại chợ này đã chuyển sang kinh doanh online và khách mua sỉ là chủ yếu.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Vào ngày 26.04, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.04 và 01.05.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Tân Hiệp Phát đã và đang hợp tác toàn diện với các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nguyên liệu để phát triển thương hiệu Việt và đưa các sản phẩm “made in Việt Nam” ra khắp thế giới.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.