Gia Lai: Những chuyến xe 0 đồng chất đầy hàng chục tấn rau, củ, quả tươi ngon gửi về TP Hồ Chí Minh

Trần Hiền Thứ ba, ngày 20/07/2021 06:30 AM (GMT+7)
Hàng chục tấn rau, củ đã được người dân tỉnh Gia Lai thu hoạch ngày, đêm đóng túi, gửi đến người dân TP.Hồ Chí Minh. Đi kèm những chuyến xe nghĩa tình này là lời nhắn nhủ của người dân Tây Nguyên mong người dân TP mang tên Bác cố gắng sớm vượt qua đại dịch.
Bình luận 0

Theo đó, 1 tuần vừa qua rất nhiều các tổ chức, cá nhân trong tỉnh Gia Lai đã quyên góp hàng chục tấn rau, củ quả đóng túi gửi đến TP. Hồ Chí Minh. 

Hành động này không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho người dân TP. Hồ Chí Minh vượt qua cơn đại dịch, mà còn là cử chỉ cao đẹp, thể hiện tình thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam.

Gia Lai: Những chuyến xe 0 đồng chất đầy hàng chục tấn rau, củ gửi về TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Hàng chục tấn rau, củ quả được người dân Gia Lai cắt từ sớm, đóng túi gửi đến người dân TP.Hồ Chí Minh (ảnh T.H)

Cụ thể, mới đây ngày 17/7 Đoàn Thanh niên thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận 30 tấn rau củ quả từ các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện hỗ trợ người dân vùng dịch tại TP. Hồ Chí Minh.

Để vận chuyển số rau củ quả trên vào TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên thị trấn Đak Đoa đã kêu gọi sự hỗ trợ của nhóm bạn hữu đường xa. Hưởng ứng lời kêu gọi trên, nhiều thành viên trong nhóm có xe ô tô tải đã nhận vận chuyển miễn phí.

Gia Lai: Những chuyến xe 0 đồng chất đầy hàng chục tấn rau, củ gửi về TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Nguyễn Trước (67 tuổi, ở xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) đã góp 1 sào rau gửi đến người dân vùng dịch (ảnh T.H)

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Chương-Bí thư Đoàn thị trấn Đak Đoa cho biết: "Sau 3 ngày triển khai quyên góp rau, củ gửi đến người dân vùng dịch, chúng tôi đã tiếp nhận 30 tấn rau củ quả của các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con TP. Hồ Chí Minh. Những chuyến xe chở đầy rau, củ quả, nhu yếu phẩm không chỉ góp phần san sẻ khó khăn với người dân TP. Hồ Chí Minh mà còn mang theo tình cảm của người dân Đak Đoa gửi đến bà con vùng dịch.

Gia Lai: Những chuyến xe 0 đồng chất đầy hàng chục tấn rau, củ gửi về TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Không chỉ ủng hộ rau, gia đình ông Trước còn góp ngày công thu hoạch rau, củ cùng Hội chữ thập đỏ xã (ảnh T.H)

Cùng chung tình hướng về người dân vùng dịch, anh Nguyễn Vũ Phú Trường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Phú, đã đến từng nhà dân vận động nông dân hỗ trợ, người có rau góp rau, người có công góp công. 

Qua 2 đợt vận động, nông dân xã An Phú đã ủng hộ 7 tấn rau, củ ủng hộ người dân TP.Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Trước, 67 tuổi, ở xã An Phú chia sẻ: "Vài ngày trước, gia đình tôi có góp một sào rau cải gửi đến người dân vùng dịch thông qua hội chữ thập đỏ xã. Khi đã cắt xong rau nhà, hai vợ chồng tạm gác công việc đồng áng, giúp mọi người cắt và thu gom rau của những hộ bên cạnh. Hai vợ chồng đảm nhận công việc cột rau thành bó và chuyển lên xe".

Gia Lai: Những chuyến xe 0 đồng chất đầy hàng chục tấn rau, củ gửi về TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Người xuống ruộng cắt, người đóng bó đưa lên xe nên hàng chục tấn rau đươc thu hoạch khá nhanh (ảnh T.H)

Gia Lai: Những chuyến xe 0 đồng chất đầy hàng chục tấn rau, củ gửi về TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Gia Lai: Những chuyến xe 0 đồng chất đầy hàng chục tấn rau, củ gửi về TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Khi nông sản được đưa đến địa điểm tập kết, mỗi người một tay nhanh chóng phân chia từng loại hàng hóa để tránh bị hư hỏng (ảnh T.H)

Anh Võ Thành Nhân (28 tuổi) thành viên của nhóm thiện nguyện "Chuyến xe 0 đồng Gia Lai - TP HCM" cho biết, sau hai hôm kêu gọi, nhóm đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân khắp tỉnh. Tổng sản lượng đợt hàng này khoảng 15 tấn, gồm rau cải, dưa leo, bí đỏ, cà rốt... 

Gia Lai: Những chuyến xe 0 đồng chất đầy hàng chục tấn rau, củ gửi về TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Không những ủng hộ rau củ quả, người dân Gia Lai còn quyên góp tiền, mì tôm...gửi đến TP.Hồ Chí Minh (ảnh T.H)

Gia Lai: Những chuyến xe 0 đồng chất đầy hàng chục tấn rau, củ gửi về TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

Chuyến xe 0 đồng, những chuyến xe nghĩa tình gửi nông sản về vùng dịch (ảnh T.H)

"Trước đó, nhóm mình đã vận chuyển chuyến hàng đầu tiên (khoảng 30 tấn) gửi các nhóm thiện nguyện ở TP HCM. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là thuê tài xế. Hai tài xế chở chuyến hàng mới đây đang phải cách ly 21 dù đã có xét nghiệm âm tính Covid-19", anh Nhân chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem