Nghệ An: Trứng gà, lạc nhân, cà muối, gạo ngon và vô số thực phẩm sạch hướng về thành phố mang tên Bác

Cảnh Thắng Chủ nhật, ngày 18/07/2021 05:54 AM (GMT+7)
Hưởng ứng tuần lễ cao điểm "Vì thành phố mang tên Bác" do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát động, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh quyên góp hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm gửi vào "tiếp sức" cho người dân thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nói: "Sau 2 ngày phát động tuần lễ cao điểm "Vì Thành phố mang tên Bác" cán bộ, công nhân viên Tỉnh hội chúng tôi đã đóng góp được 30 triệu đồng mua trên 10.000 quả trứng gà gửi tặng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh...".

Nông dân Nghệ An hướng về người dân thành phố mang tên Bác   - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An (trái) bàn giao hơn 10.000 quả trứng gà cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để gửi vào ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HND)

Theo ông Tùng, toàn bộ số trứng này đều được đặt mua tại các cơ sở chăn nuôi gà có uy tín trên địa bàn, đóng gói, bảo quản cẩn thận trong thùng xốp, vận chuyển về cảng Cửa Lò bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An vào sáng ngày 16/7...

Tại huyện Nam Đàn, Hội Nông dân huyện này tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện đóng góp nhu yếu phẩm, các mặt hàng nông sản khô. Với tinh thần "Vì miền Nam ruột thịt", cán bộ, hội viên nhân dân huyện Nam Đàn quyên góp được 21.308 quả trứng, 11.399kg chanh, 38.460kg bí các loại, 846kg lạc hạt, 8.190kg lạc củ.

Nông dân Nghệ An hướng về người dân thành phố mang tên Bác   - Ảnh 2.

Điểm tiếp nhận hàng hoá, nhu yếu phẩm của hội viên nông dân và nhân dân huyện Nam Đàn ủng hộ người dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HND)

Trong khi đó, Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên đã kêu gọi đóng góp gần 12 tấn nhu yếu phẩm lạc nhân, cá khô, tép khô, vừng đen, bí, rau, gạo giúp đỡ bà con TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Nông dân Nghệ An hướng về người dân thành phố mang tên Bác   - Ảnh 3.

Các nông sản được đóng gói cẩn thận để ủng hộ người dân vùng dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: HND)

Cùng chung tấm lòng với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Hội Nông dân huyện Nghi Lộc đã đóng góp ủng hộ hơn 8,3 tấn gạo, 762 thùng mì tôm, 2.887 kg lạc nhân, 2.837 kg lạc vỏ, 6.609 kg bầu bí, 1.529,4 kg cá, tép khô cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác, trị giá 545.060 triệu đồng.

Nông dân Nghệ An hướng về người dân thành phố mang tên Bác   - Ảnh 4.

Cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân huyện Nghi Lộc không ngại vất vả để đóng gói, tập kết nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh chiến thắng dịch. (Ảnh: HND)

Hướng về "Thành phố mang tên Bác", các cấp Hội Nông dân Thị xã Thái Hòa đã phát động toàn thể cán bộ, hội viên nhân dân trên địa bàn thị xã quyên góp, ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch. 

Sau chưa đầy một tuần lễ đã có 29,345 tấn hàng được toàn thể cán bộ hội viên nông dân và nhân dân Thái Hòa gửi gắm cho Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An để sẻ chia với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Nông dân Nghệ An hướng về người dân thành phố mang tên Bác   - Ảnh 5.

Nông dân huyện Con Cuông làm măng muối để ủng hộ nhân dân vùng dịch TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: HND)

Cùng với nông dân tỉnh nhà, nông dân huyện Nghĩa Đàn cùng sẽ chia tấm lòng của mình tới nhân dân vùng dịch, chuyến hàng tình nghĩa của nhân dân huyện Nghĩa Đàn xuất phát vào sáng 16/7 xuống cảng Cửa Lò để hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh. 

Với các loại nhu yếu phẩm: lạc nhân: 1,05 tấn, bí đao: 5,3 tấn, lạc rim: 107kg và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác... tổng giá trị hỗ trợ 142.280.000 đồng.

Nông dân Nghệ An hướng về người dân thành phố mang tên Bác   - Ảnh 6.

Sản phẩm măng khô được chính mồ hôi công sức của đồng bào dân tộc Quế Phong ủng hộ vùng dịch. (Ảnh: Hội ND)

Trong khi đó, tại huyện Yên Thành, hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" kêu gọi các cơ quan, tổ chức, hội viên nông dân và nhân dân huyện Yên Thành chung tay ủng hộ bằng vật phẩm để hỗ trợ nhân dân, công nhân lao động thành phố Hồ Chí Minh: 2.742 kg bầu đỏ, 13.120kg bí xanh; 594 kg lạc nhân, 2.196 quả trứng gà, 3.375 quả trướng vịt, 270 quả chanh; 10 kg ớt cay; 91Cá khô, tép khô, cá mơm rim; 23 kg gà thịt; 5kg vừng; 2kg đậu...

Nông dân Nghệ An hướng về người dân thành phố mang tên Bác   - Ảnh 7.

Cùng với nhân dân cả tỉnh, nông dân huyện Tân Kỳ cũng chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm, rau, của quả hướng về thành phố mang tên Bác.

Tính đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã quyên góp ủng hộ hơn 350 tấn hàng hóa nông sản, nhu yếu phẩm, thực phẩm khô, rau xanh… với tổng giá trị hơn 6,9 tỷ đồng đã được tập kết tại Cảng Cửa Lò (Nghệ An) để chuyển bằng đường biển xuôi vào Nam, hỗ trợ người dân vùng dịch TPHCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem