Giá gia cầm hôm nay 10/4: Gà, vịt chững giá; gia cầm bị hen rít nhiều về đêm thì cần làm gì?

Thứ hai, ngày 10/04/2023 16:08 PM (GMT+7)
Theo các thương lái, giá gia cầm hôm nay 10/4 ít có biến động, việc tiêu thụ các mặt hàng khá chậm. Khi thời tiết nồm ẩm gia cầm hay bị mặc bệnh hô hấp, các chuyên gia chăn nuôi khuyên bà con cần có cách phòng bệnh và chăm sóc vật nuôi cẩn thận mới tránh được thiệt hại không đáng có.
Bình luận 0
Giá gia cầm hôm nay 10/4: Gà, vịt giữ giá, cách điều trị gia cầm hen rít nhiều về đêm - Ảnh 1.

Khảo sát giá gia cầm hôm nay tại các vùng, chúng tôi thấy giá vịt thịt tại các vùng miền Bắc vẫn ở mức khá thấp. Ảnh:HĐ

Giá vịt hôm nay ít biến động

Cập nhật giá vịt ở các vùng, chúng tôi thấy giá vịt tại các vùng phía Nam vẫn giữ ở mức khoảng gần 50.000 đồng/kg.

Giá vịt Cherry size khoảng 4kg, mái trên 3kg/con bán khoảng 47.000 đồng/kg.

Giá vịt xiêm (vịt hơi) bán buôn khoảng trên 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá vịt bơ, bầu (vịt hơi) bán ở các vùng miền Bắc vẫn chỉ quanh mức từ 32.000 đồng đến 34.000 đồng/kg, có trại bán vịt đẹp mới được khoảng 35.000 đồng/kg.

Giá vịt đẻ bán buôn khoảng 55.000 đồng đến 60.000 đồng/con.

Giá vịt trời trên 100.000 đồng/con.

Giá ngan trắng (ngan hơi) bán tại các vùng miền Bắc khoảng trên dưới 70.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá gà vẫn ở mức khá thấp, bán chậm

Theo ông Phạm Văn Minh, chủ trại gà ở Lục Nam (Bắc Giang), giá gà hôm nay vẫn ở mức khá thấp, khách mua ít nên bà con bán chậm hơn.

Giá gà ta thả vườn loại đẹp trên 5 tháng bán tốt mới được trên 70.000 đồng/kg.

Giá gà ta ở các vùng phía Nam duy trì ở mức trên 50.000 đồng/kg.

Giá gà lông màu bán tại các trại ở Bình Phước, Đồng Nai khoảng dưới 40.000 đồng/kg.

Giá gia cầm hôm nay 10/4: Gà, vịt giữ giá, cách điều trị gia cầm hen rít nhiều về đêm - Ảnh 3.

Giá gà hôm nay vẫn ở mức khá thấp. Ảnh: HĐ

Giá gà công nghiệp lông trắng (gà hơi) tại các công ty khoảng trên 30.000 đồng/kg, loại xấu hơi chỉ được dưới 30.000 đồng/kg.

Cách điều trị khi gia cầm bị hen

Theo bà Liên Hương, chuyên gia chăn nuôi, hiện nay, ở miền Bắc và một số vùng ở nước ta có thời tiết lạnh, khi ấm lên thì độ ẩm tăng cao (trời “nồm”) nên gia cầm rất dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp mãn tính (hội chứng viêm đường hô hấp mãn tính hoặc CRD) hay còn gọi là bệnh “hen”. Bệnh do Mycoplasma gây nên, có thể xảy ra ở các giống gia cầm như gà, vịt, ngan, và chim bồ câu ở các lứa tuổi khác nhau.

Bà Hương cho biết, khi gia cầm mắc bệnh thường có triệu chứng ủ rũ, xù lông, kém ăn, gầy; chảy nước mũi, mắt, hay vẩy mỏ, gia cầm hen rít nhiều về ban đêm; gầy; phân xanh, trắng; sưng mặt; với gia cầm đẻ: tỷ lệ đẻ giảm nhiều. 

Bà Hương cho rằng, điều trị bệnh hen trên gia cầm khá đơn giản, bà con chăn nuôi chỉ cần dùng một trong các loại thuốc (có bán tại các hiệu thuốc thú y) đặc trị như Tylosin, Tylan, Tiamulin hoặc phối hợp với thuốc Genta - costrim, Doxygen, Gentadox, liều theo hướng dẫn sử dụng của hãng thuốc (nếu phối hợp 2 loại thuốc: một loại thuốc đặc hiệu và thuốc kháng sinh thông thường thì liều mỗi loại giảm đi 1/2); có thể hoà nước uống hoặc trộn đều vào thức ăn.

 Tuy nhiên, bà Hương cũng lưu ý với người nuôi, khi gia cầm bị bệnh nặng, có thể tiêm Genta -tylo hoặc Lincospecto, liều theo hướng dẫn sử dụng của hãng thuốc. Kết hợp bổ sung vitamin, thuốc trợ sức, trợ lực cho gia cầm.

Để phòng bệnh, bà Hương khuyến cáo người nuôi cần mua dùng vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tiêm phòng cho gia cầm. Bên cạnh đó, bà con cũng cần đảm bảo các biện pháp vệ sinh phòng bệnh bằng cách chỉ mua con giống từ những cơ sở giống tốt, đảm bảo từ đàn bố mẹ không bị bệnh; Đảm bảo chuồng thông thoáng, sạch, khô ráo, đủ ấm về mùa đông, mát về mùa hè; định kỳ phun sát trùng khu vực chăn nuôi; Mật độ gia cầm nuôi trong chuồng phù hợp...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem