Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một học giả đã thúc giục Washington và Brussels thực hiện một thỏa thuận cấm vĩnh viễn tất cả các hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga một lần và mãi mãi. Ông cảnh báo: "Chúng ta không thể hoạt động kinh doanh trở lại như bình thường với Điện Kremlin".
Hôm 19/8, công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của Nga, Gazprom cho biết Nord Stream 1 sẽ ngừng hoạt động trong ba ngày vào cuối tháng này để "bảo trì định kỳ".
Trong một tuyên bố đăng trực tuyến, Gazprom cho biết tuabin hoạt động duy nhất tại một trạm nén khí quan trọng dọc theo đường ống, nối miền Tây Nga và Đức, sẽ đóng cửa từ ngày 31/8 đến ngày 2/9.
Trong một tham chiếu với đối tác Đức của mình, Siemens Energy, công ty cho biết: "Một loạt các bảo trì định kỳ theo hợp đồng bảo trì hiện tại sẽ được thực hiện cùng với các chuyên gia của Siemens".
Gazprom nói rằng một khi công việc hoàn thành, dòng khí qua Nord Stream 1 sẽ tiếp tục ở mức trước đây là 33 triệu mét khối - tương ứng 20% công suất danh nghĩa của đường ống.
Siemens, công ty phụ trách bảo trì các tuabin Nord Stream 1, từ chối bình luận.
Các dòng khí tự nhiên qua Nord Stream 1 gây nhiều tranh cãi. Lịch ngừng hoạt động diễn ra chỉ một tháng sau khi Gazprom cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên thông qua đường ống xuống chỉ còn 1/5 công suất.
Nga tuyên bố việc cắt giảm là do các vấn đề kỹ thuật, tuy nhiên Đức gọi đây là một đòn chính trị nhằm gieo rắc sự lo lắng và đẩy giá cả lên cao trong bối cảnh xung đột Ukraine.
Việc ngừng bảo trì mới được công bố làm tăng thêm lo ngại rằng Nga có thể cắt hoàn toàn khí đốt được sử dụng để cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp, sản xuất điện và sưởi ấm cho các ngôi nhà ở châu Âu.
Giá khí đốt tự nhiên tăng cao được dự báo sẽ thúc đẩy lạm phát và làm tăng nguy cơ châu Âu rơi vào suy thoái.