Đón đợt không khí lạnh mới nhất, miền Bắc thấp nhất là bao nhiêu độ C?

L.V.S Chủ nhật, ngày 09/01/2022 22:04 PM (GMT+7)
Theo tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng và thủy văn Quốc gia, khoảng đêm mai (10/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, ngày 11/01 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.
Bình luận 0

Đón đợt không khí lạnh mới, miền Bắc có nơi dưới 13 độ C

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng và thủy văn Quốc gia, cách đây ít phút thì bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm mai (10/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, ngày 11/01 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Đón đợt không khí lạnh mới nhất, miền Bắc thấp nhất là bao nhiêu độ C? - Ảnh 1.

Đón đợt không khí lạnh mới, miền Bắc có nơi dưới 13 độ C, thủ đô Hà Nội sẽ khoảng từ 13-16 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai (10/01), ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ.

Từ đêm mai (10/01), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ gần sáng ngày 11/01, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ ngày 11/01, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm mai (10/01), có mưa và mưa nhỏ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ.

Cấp tốc ứng phó với không khí lạnh tràn xuống miền Trung gây lốc, mưa đá nguy hiểm 

Đón đợt không khí lạnh mới nhất, miền Bắc thấp nhất là bao nhiêu độ C? - Ảnh 2.

Khoảng đêm mai (10/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, ngày 11/01 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ảnh: NCHMF

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 09/01, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 10/01, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, và gió mạnh trên biển, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.

- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau: Tiếp tục thực hiện công văn số 21/VPTT ngày 06/01/2022 của Văn phòng TT Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

- Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng TT Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem