Đổi rác thải lấy loại quà bất ngờ, nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ hai, ngày 15/04/2024 07:16 AM (GMT+7)
Hội Nông dân quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Chương trình thu đổi phế liệu, vật liệu, rác thải tái chế lấy phân bón và hạt giống. Qua đó, góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0

Ông Đàm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê cho biết, chương trình thu đổi phế liệu, vật liệu, rác thải tái chế lấy phân bón và hạt giống là một trong những hoạt động thường niên được Hội Nông dân quận phát động nhằm thực hiện đề án "Xây dựng Thanh Khê – Quận môi trường" giai đoạn 2021-2030. Chương trình đã được triển khai tại 5 phường trên địa bàn, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia hưởng ứng.

Đổi rác thải lấy loại quà bất ngờ, nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường- Ảnh 1.

Chương trình thu đổi phế liệu, vật liệu, rác thải tái chế lấy phân bón và hạt giống là một trong những hoạt động thường niên được Hội Nông dân quận Thanh Khê phát động. Ảnh: T.N.

Chương trình nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và tạo thói quen thu gom, xử lý rác thải; tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải, nhân rộng mô hình nông dân chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. Từng bước khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, góp phần giảm thiểu tối đa nguồn rác, chất thải này trong khu dân cư, đô thị.

Ngoài ra, việc đổi rác thải tái chế lấy phân bón và hạt giống giúp cho hội viên nông dân thực hiện các mô hình nông nghiệp đô thị trong không gian hẹp, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Đổi rác thải lấy loại quà bất ngờ, nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường- Ảnh 2.

Đông đảo hội viên, nông dân trên địa bàn quận tham gia hưởng ứng chương trình, nhằm chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: T.N.

Đổi rác thải lấy loại quà bất ngờ, nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường- Ảnh 3.

Cũng từ đó tạo sự lan tỏa trong xã hội để góp phần vào sự thành công của Dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế" của nông dân đến với cộng đồng xã hội".

Ông Hùng cho hay: "Đa số hội viên nông dân trên địa bàn quận Thanh Khê là ngư dân, nên việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người trong việc thu gom, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường là việc làm rất quan trọng.

Trong thời gian qua, Hội Nông dân quận chỉ đạo Hội Nông dân các phường thành lập các "Tổ bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu", nhằm thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh kiệt hẻm, tuyến đường lớn, dọc bờ sông Phú Lộc, bờ biển và tham gia công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn".

Đổi rác thải lấy loại quà bất ngờ, nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường- Ảnh 4.

Ông Đàm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê (bên phải) trao phân bón và hạt giống cho người dân. Ảnh: T.N.

Tại điểm thu đổi số 216 đường Hà Huy Tập, đông đảo hội viên nông dân và nhân dân quận Thanh Khê đã mang đến vỏ chai, lon bia, giấy, phế liệu, vật liệu... để cân đo và lấy phiếu tính giá trị bằng tiền tương ứng.

Được biết, cứ 40.000 đồng sẽ quy đổi được 1 bao phân trùn quế (5kg), giá trị 10.000 đồng đổi được 1 gói hạt giống tự chọn. Các hội viên, nông dân có thể bỏ thêm tiền nếu chưa đủ giá trị quy đổi hoặc muốn mua thêm sản phẩm.

Đổi rác thải lấy loại quà bất ngờ, nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường- Ảnh 5.

Từ năm 2024 trở đi, Hội Nông dân 5 phường trên địa bàn quận sẽ tổ chức và duy trì định kỳ chương trình mỗi tháng 1 lần. Ảnh: T.N.

Đổi rác thải lấy loại quà bất ngờ, nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường- Ảnh 6.

Là một trong những hội viên nông dân đến đổi rác thải từ sớm, ông Trần Minh Đức (66 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) vui vẻ nói: "Chương trình thu đổi phế liệu, vật liệu, rác thải tái chế lấy phân bón và hạt giống do Hội Nông dân quận Thanh Khê phát động là một hoạt động rất ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng thông điệp bảo vệ môi trường, tạo lối sống xanh – sạch – đẹp đến với mọi người.

Với một bao tải gồm lon bia, sắt vụn, giấy, tôi cân tính được 55.000 đồng và quy đổi lấy 1 bao phân trùn quế, thêm tiền để lấy 2 gói hạt giống rau muống về gieo trồng trên sân thượng. Tôi sẽ chia sẻ thông điệp ý nghĩa của chương trình đến với người dân trong khu dân cư, để lan tỏa những hành động đẹp, góp phần bảo vệ môi trường".

Đổi rác thải lấy loại quà bất ngờ, nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường- Ảnh 7.

Thông qua chương trình nhằm khích lệ hội viên nông dân quận Thanh Khê phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị nhỏ tại nhà, tăng rau sạch cho bữa cơm gia đình. Ảnh: T.N.

Cùng lúc đó, bà Trần Thị Sỹ (65 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) cũng mang nhiều bao đựng lon bia và giấy đến đổi phân bón, hạt giống. Bà Sỹ chia sẻ, gia đình bà lâu nay luôn giữ thói quen thu gom, phân loại rác thải để tái chế, giảm thiểu tác động xấu gây ô nhiễm môi trường. Ngoài việc tham gia ủng hộ chương trình đổi phân bón, hạt giống ở cấp quận, bà còn tích cực hưởng ứng chương trình này do Hội Nông dân phường tổ chức hằng tháng.

Ông Hùng cho biết: "Từ năm 2024 trở đi, Hội Nông dân 5 phường trên địa bàn quận Thanh Khê đều tổ chức và duy trì định kỳ chương trình thu đổi phế liệu, vật liệu, rác thải tái chế lấy phân bón và hạt giống mỗi tháng 1 lần. Thông qua đó khích lệ hội viên nông dân phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị nhỏ tại nhà, tăng rau sạch cho bữa cơm gia đình. Đồng thời góp phần giảm thiểu lượng rác thải, phế liệu, vật liệu nguy hại ra ngoài, ảnh hưởng đến môi trường sống của xã hội và gây hại đến sức khỏe con người".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem