Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành

Thứ năm, ngày 21/04/2022 16:22 PM (GMT+7)
Cẩm Thành là một xã miền núi của huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), đã từng là xã 135, điều kiện kinh tế và đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn. Song với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, các mạnh thường quân, xã đã về đích nông thôn mới (NTM)...
Bình luận 0

Dân vận khéo trong xây dựng NTM

Những ngày này về xã Cẩm Thành, đi đến đâu chúng ta cũng dễ bắt gặp những con đường bê tông rội rãi, sạch đẹp, 2 bên là những hàng cây cau, hoa đủ màu rực rỡ, cùng với đó là những ngôi nhà khang trang đang treo cờ tổ quốc để chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Ông Cao Văn Tình – Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết, trước đây, xã Cẩm Thành có 14 thôn, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc sáp nhập các khu dân cư, thôn nhỏ lẻ, xã đã sáp nhập các thôn lại thành 8 thôn, với hơn… hộ dân và …. Nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mường và dân tộc Kinh sinh sống.

Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cẩm Thành và con em thành đạt chúc mừng thôn Chiềng Chanh về đích NTM.

Còn nhớ, năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã gặp rất nhiều khó khăn, khi mới chỉ có 3/19 tiêu chí đạt, đời sống người dân chưa được nâng cao, lao động có việc làm ổn định còn hạn chế… Làm thế nào, để nâng cao đời sống cho người dân, hoàn thành các tiêu chí, đưa xã về đích NTM là câu hỏi được đặt ra, trong sự trăn trở của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cẩm Thành.

Xác định công cuộc xây dựng NTM, là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội để xã đổi mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Song không vì thế mà xã "đốt cháy giai đoạn", xây dựng NTM bằng mọi giá, mà được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã họp bàn một cách chi tiết trong cấp ủy, chi bộ, sau đó mới đến đảng viên, nhân dân, trên tình thần dân chủ, khách quan "dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ". Việc dễ làm trước, khó làm sau…

Với tinh thần đó, Đảng ủy, UBND xã Cẩm Thành đã chỉ đạo các chi bộ thôn tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh cống rãnh, đồng thời huy động sức người, sức của, đặc biệt là sự đóng góp của các doanh nghiệp, con em thành đạt nhằm tạo nguồn lực kích cầu cho việc xây dựng NTM.

Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành - Ảnh 2.

Công sở HĐND-UBND xã Cẩm Thành được xây mời khang trang

"Ban đầu một số người dân chưa hiểu, cứ nghĩ Chương trình xây dựng NTM là của nhà nước tài trợ 100%, nên còn è dè đóng góp và trông chờ ỉ lại vào nhà nước. Nhưng khi được tuyên truyền cặn kẽ và bà con hiểu ra rằng, xây dựng NTM chủ thể là người dân, xây dựng cho chính họ, con em họ hưởng, thì bà con lại rất nhiệt tình ủng hộ" – ông Cao Văn Tình cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hùng Vui – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thành, người đã dành nhiều tâm huyết cho chương trình xây dựng NTM của xã cho biết, "bí quyết" thành công của xã trong xây dựng NTM, là thực hiện tốt quy chế dân chủ, kết hợp với công tác dân vận khéo.

"Bà con ta hầu hết rất hiền lành và đáng yêu. Có những hộ, khi thôn, xã vận động hiến đất mở rộng đường, ban đầu họ nhất quyết không cho, nhưng khi chúng ta làm tốt công tác dân vận, thì họ lại rất thoải mái, hiến hàng chục mét vuông đất, thậm chí tự phá tường rào để làm đường cho cả thôn đi. Điển hình như ở thôn Chiềng Chanh, Cánh Én, Muốt, Thành Long…" – Bí thư Đảng ủy Lê Hùng Vui chia sẻ.

Giáo dục được quan tâm chú trọng

Ông Lê Hùng Vui cho biết, Cẩm Thành là xã có truyền thống hiếu học, đặc biệt những năm gần đây, phong trào học tập của xã đã và đang đạt được những kết quả rất khích lệ. Trong đó tỷ lệ học sinh nghèo đỗ đại học, cao đẳng và các giải thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh ngày càng nhiều.

"Đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi một xã có phát triển hay không phụ thuộc rất lớn vào trình độ dân trí. Thực tế đã chứng minh, những nơi có trình độ dân trí cao thường có đời sống kinh tế, tinh thần cao hơn. Đây là nguồn lực kế cận tạo nên sự phát triển bền vững của địa phương, do đó, xã luôn dành những ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển giáo dục" – ông Lê Hùng Vui chia sẻ.

Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành - Ảnh 3.

Ông Hà Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành tặng giấy khen cho các cháu đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh năm học 2021-2022

Tính đến nay, 100% số trường học từ Mầm non, Tiểu học, THCS đều đã đạt chuẩn, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, sạch đẹp, đây là một môi trường lý tưởng để ươm mầm những chủ nhân tương lai của quê hương Cẩm Thành nói riêng và của đất nước nói chung.

Trong những năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân quan tâm, ủng hộ, kết quả học tập và giảng dạy của các nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, các trường luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng mũi nhọn và đại trà, tỷ lệ học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước

Năm học 2021-2022, trường THPT Cẩm Thủy III có 46 em tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 21 em đạt giải, riêng xã Cẩm Thành có 09 em, trong đó có 01 giải nhì, 4 giải ba và 04 em đạt giải khuyến khích. Các em là những học sinh tiêu biểu, xuất sắc của nhà trường, thành tích mà các em đạt được là kết quả của quá trình rèn luyện miệt mài, nỗ lực, phấn đấu, các em là những bông hoa tươi thắm tô điểm cho vườn hoa học đường của xã Cẩm Thành, trường THPT Cẩm Thủy III nói riêng và huyện Cẩm Thủy nói chung. Để nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo, UBND xã, hội khuyến học đã kịp thời động viên, khích lệ các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ

Ông Hà Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết, trong những năm qua xã đã thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Theo đó, chuyển đổi được 95 ha diện tích trồng cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng cây mía đường, mía đỏ... Trong thời gian tiếp theo sẽ chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao như: bưởi, cam... đã tích tụ được 83ha (Trong đó 80ha đất lâm nghiệp, 3ha đất nông nghiệp) để áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất như: Máy làm đất, máy gieo trồng, máy thu hoạch... từ đó tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt tăng thu nhập cho người dân. Ngoài ra người dân thôn Nâm Trẹn đã chuyển đổi hàng chục ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây đay xanh đang cho hiệu quả kinh tế cao.

Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành - Ảnh 4.

Ông Cao Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt

Bên cạnh đó, xã hướng dẫn, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại. Trên địa bàn có 01 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô 5.000 con/lứa; 03 hộ nuôi gia cầm với quy mô 1.000-2.000 con/lứa, cho doanh thu trên 6 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn.

Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành - Ảnh 5.

Lãnh Đảng ủy, UBND xã Cẩm Thành chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt trên địa bàn xã

Hiện trên địa bàn xã có 18 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau và đang tạo việc làm cho hơn 400 lao động địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Điển hình như HTX Nam Thành đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động; HTX DVTH Việt Thành đứng ra ký kết hợp đồng liên kết, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân với các công ty chế biến, tạo tâm lý ổn định cho bà con yên tâm sản xuất.

Ngoài ra, cụm dân cư phố Vạc, thôn Thành Long, tận dụng nằm trên quốc lộ 217, người dân đã đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa của các xã trong vùng. Đến nay, toàn xã có 224 hộ phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của người dân đã không ngừng tăng lên đạt 53,13 triệu đồng/người/năm ( năm 2021), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,55%.

Theo ông Cao Văn Tình – Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành, xã thường xuyên tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Thông qua buổi gặp mặt này, chính quyền và các doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ kịp thời.

Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành - Ảnh 6.

Ông Lê Hùng Vui - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thành kiểm tra mô hình trồng cây đay xanh ở thôn Ngọc Khạt

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành, ông Cao Văn Tình nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn luôn biểu dương những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn trong xây dựng và phát triển quê hương xã Cẩm Thành. Xã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, song hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó khăn hãy còn nhiều, chúng tôi  mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh cần tiếp tục đoàn kết, sẻ chia với tinh thần trách nhiệm cao, bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình, sẵn sàng đối mặt, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng xã Cẩm Thành phát triển nhanh, bền vững".

Tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu

Vừa qua, ngày 16.4 thôn Chiềng Chanh đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu "Thôn đạt chuẩn nông thôn mới" trong niềm vui mừng của lãnh đạo địa phương và hàng nghìn người dân. Đây là kết quả phấn đấu của 10 năm, với sự nỗ lực, sáng tạo của cấp ủy, chi bộ và sự đồng thuận, góp sức người, sức của của toàn thể người dân, doanh nghiệp và các con em thành đạt trong thôn…

Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành - Ảnh 7.

Cổng chào thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) được đầu tư xây mới khang trang, hiện thôn đã về đích NTM và đang xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

Ông Phạm Văn Lệ - Bí thư chị bộ, Trưởng thôn Chiềng Chanh cho biết, thôn có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 309ha, trong đó đất nông nghiệp 69ha, đất lâm nghiệp 124ha, đất thổ cư 22ha, còn lại là các loại đất khác, với 302 hộ/1.275 nhân khẩu, có 2 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống là dân tộc Mường và dân tộc Kinh.

Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành - Ảnh 8.

Hội LHPN xã Cẩm Thành và Hội LHPN Trại giam Thanh Cẩm chung tay xây dựng NTM

Với điều kiện thuận lợi khi có quốc lộ 217 chạy qua, nên những năm gần đây các ngành nghề dịch vụ đã được ưu tiên phát triển. Theo ông Lệ, quan điểm xây dựng NTM của thôn là bền vững, làm đến đâu chắc đến đó. Để có thể phát triển bền vững, thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo công ăn việc làm cho người dân là rất cần thiết. Do đó, thôn đã khuyến khích, hướng dẫn người dân chuyển dổi hàng chục ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây mía tím, mía đường, cam, bưởi… cho thu nhập cao gấp 3 – 4 lần cây lúa.

Để hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt là các chỉ tiêu cứng như xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa một mặt thôn vận dụng linh hoạt sự hỗ trợ của nhà nước và sự đóng góp của người dân, để từng bước hoàn thành các tuyến đường.

"Chúng tôi làm theo phương thức cuốn chiếu, những nơi dễ làm trước, khó làm sau, nhằm vận động, kích thích người dân cùng chung tay hiến đất, đóng góp ngày công và tiền của để hoàn thành những con đường tiếp theo" – ông Lệ chia sẻ.

Đổi mới trên quê hương Cẩm Thành - Ảnh 9.

Hội LHPN xã Cẩm Thành và Hội LHPN Trại giam Thanh Cẩm tham gia quét dọn vệ sinh môi trường

Với cách làm "cuốn chiếu, mưa dầm thấm lâu", đến nay hầu hết các tuyến đường làng, ngõ xóm của thôn Chiềng Chanh đã được bê tông hóa, rộng rãi, khang trang sạch đẹp. Nhiều tuyến đường đã được người dân bảo nhau trồng hoa, tạo bên những con đường hoa lung linh màu sắc, mà trước đó không lâu nó còn là những bụi rậm, những con đường đất mua lầy, nắng bụi.

Ông Hoàng Văn Trường, thôn Chiềng Chanh, người đã hiến hàng chục m2 đất thổ cư, sẵn sàng chặt đi cây nhãn nhiều năm tuổi để mở rộng đường cho cả thôn đi chia sẻ: "Đường là đường chung của cả thôn, mở rộng, đường đẹp thì trước tiên mình hưởng và bà con trong thôn được hưởng. Nhưng ai cũng tiếc cho riêng mình thì lấy đâu ra đường đẹp. Chúng ta rồi ai cũng già đi, nhưng con cháu chúng ta sẽ là những người đi tiếp trên còn đường này" – ông Trường chia sẻ.

Dẫn chúng tôi đi trên những "Con đường hoa", ông Phạm Văn Lệ - Bí thư chị bộ, Trưởng thôn Chiềng Chang cho biết, ngay sau khi về đích NTM, thôn đã bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

"Về đích NTM, thôn Chiềng Chanh như "cô gái" đẹp vậy, điều cần làm tiếp theo là chúng tôi sẽ nâng cấp một số tiêu chí theo tiêu chuẩn nâng cao, khoác thêm chiếc áo mới đẹp hơn, rực rỡ hơn… thì "cô gái" Chiềng Chanh ắt sẽ thành "người mẫu", thôn Chiềng Chanh sẽ trở thành thôn NTM nâng cao, kiểu mẫu" – Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phạm Văn Lệ hóm hỉnh nói.

Theo ông Lê Hùng Vui – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thành, xã đang đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, theo đó trong giai đoạn 2022 – 2025 sẽ phấn đấu có ít nhất 3 thôn về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhằm từng bước đưa xã về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Việt Tùng (Sản xuất)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem