Hội Nông dân Thanh Hóa: Vừa truyền thông phòng dịch vừa hỗ trợ lực lượng tuyến đầu

Thùy Anh Thứ tư, ngày 24/11/2021 19:47 PM (GMT+7)
Là địa phương dẫn đầu cả nước về số lao động di cư hồi hương do ảnh hưởng của dịch, công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ có sự hỗ trợ của các tổ chức hội nông dân ở cơ sở mà hoạt động này được tăng cường, đạt hiệu quả cao.
Bình luận 0

Quán triệt tới từng cấp hội

Để thực hiện công tay phòng chống dịch, ngay từ ngày 20/8/2021 Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 443-CV/HNDT gửi Hội nông dân các thành phố, huyện thị xã về công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình hiện nay.

Hội Nông dân Thanh Hóa: Vừa truyền thông phòng dịch vừa hỗ trợ lực lượng tuyến đầu - Ảnh 1.

Hội Nông dân huyện Mường Lát tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Tén Tằn.

Công văn nêu rõ thực hiện Kế hoạch số 26 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong phối hợp chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện thành công "mục tiêu kép" trên địa bàn tỉnh.

Công văn cũng yêu cầu các cấp hội cần thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp Nhân dân, trong tỉnh, trong đó có nhận thức đúng đắn về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch Covid-19 cũng như những biến chủng mới do virus SARS-CoV 2 gây ra. Từ đó tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của hội viên, nông dân và Nhân dân, đặc biệt là người dân ở những địa phương, khu vực thực hiện giãn cách, cách ly, chịu tác động trực tiếp của các biện pháp phòng, chống dịch một cách kịp thời, có chiều sâu; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính xác, tích cực trên mạng xã hội và internet.

Công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn xã hội.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo và triển khai tuyên truyền, phổ biến đến chi hội. Hàng tháng báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong nông dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các vấn đề khác nảy sinh trong cộng đồng dân cư về Tỉnh hội.

Ngay từ đầu tháng 9, Ban thường vụ hội Nong dân cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nội dung về phòng, chống đại dịch Covid-19. Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh hội có đồng chí Trần Bình Quân, Ủy viên BCH TW HND Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh hội và trưởng, phó các ban, trung tâm HND tỉnh; lãnh đạo chủ chốt HND 27 huyện, thị xã, thành phố tại điểm cầu các địa phương.

Chủ tịch Hội ND tỉnh đã giải đáp các vấn đề mà HND các đơn vị nêu ra, bên cạnh đó cũng quyết liệt chỉ đạo hệ thống Hội trên toàn tỉnh cần nghiêm túc thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước hết là người đứng đầu các cấp Hội, nêu cao tinh thần tích cực, tự giác, chủ động, gương mẫu "chống dịch như chống giặc". Thường xuyên, liên tục theo dõi, cập nhật tin tức, tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương mình báo cáo về Tỉnh hội trước 9 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ.

Hội Nông dân Thanh Hóa: Vừa truyền thông phòng dịch vừa hỗ trợ lực lượng tuyến đầu - Ảnh 2.

Hội Nông dân huyện Hậu Lộc trao tặng các phần quà gồm: 280 hũ yến chưng sẵn tổng trị giá 16.800.000 đồng tại khu cách ly tập trung xã Thuần Lộc.

100% cấp hội hưởng ứng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên người dân ở khu vực bị phong tỏa, cách ly, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Cụ thể, đầu tháng 9/2021 Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá trao tặng cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn 140 chai nước sát khuẩn, 100 chai nước muối sinh lí, 6 thùng sữa tươi, 12 thùng nước lọc, 10kg túi bóng và 10 chổi quét với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá và quỹ hội. Cùng với đó Hội Nông dân các xã, thị trấn đã kêu gọi ủng hộ cho khu cách ly tập trung của huyện, xã và các chốt kiểm dịch với số tiền hơn 40 triệu đồng.

Hội Nông dân huyện Hậu Lộc thì trao tặng các phần quà gồm: 280 hũ yến chưng sẵn tổng trị giá 16.800.000 đồng tại khu cách ly tập trung xã Thuần Lộc. Hội Nông dân huyện Nga Sơn tặng 6 triệu đồng cho 3 khu cách ly tập trung tại Nga Tân, Nga Thủy... Nông dân thành phố Sầm Sơn thăm, tặng quà nhân viên Trung tâm Y tế Sầm Sơn và chốt kiểm soát dịch tại phường Quảng Tiến; Nông dân huyện Mường Lát tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Tén Tằn.

Hội Nông dân xã Hợp Lý (Triệu Sơn) tặng cơm tới cán bộ ban điều hành và công dân trong khu cách ly của xã. Hội Nông dân huyện Lang Chánh tặng các nhu yếu phẩm cho lực lượng trực tại các chốt.

Ông Hoàng Văn Thanh - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho biết chưa bao giờ hoạt động truyền thông, chung tay đẩy lùi phòng chống dịch lại nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ như thời gian vừa qua. Nhờ có sự ủng hộ tiếp xúc của nhiều bà con nông dân mà các lực lượng tuyến đầu có thêm động lực để thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, qua đó tăng cường khối đoàn kết toàn dân.

"Chúng tôi xác định việc tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong hội viên, quần chúng nhân dân. Đồng thời qua đó phối kết hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tổ chức các hoạt động, chương trình từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp Nhân dân phấn đấu vượt qua thách thức, giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng", ông Hoàng Văn Thanh - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem