Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nông dân vùng cao Lai châu có thu nhập tốt hơn hẳn

Tuấn Hùng Thứ bảy, ngày 22/07/2023 19:15 PM (GMT+7)
Thời gian qua thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giúp nông dân thu nhập tốt hơn, nhà nào cũng phấn khởi…
Bình luận 0

Clip: Chuyển đổi phương thức sản xuất nông dân vùng này có thu nhập khá.

Chuyển đổi mô hình trồng trọt, chăn nuôi nâng cao thu nhập cho nông dân

Chia sẻ về mô hình trồng chanh leo của gia đình, ông Trần Đình Biên, nông dân ở bản Sân Bay, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) hồ hởi nói với chúng tôi: Gần 5.000m2 vườn chanh leo này trước đây gia đình tôi chỉ dùng để trồng lúa 1 vụ, năng suất thấp, vì thế thu nhập không được bao nhiêu.

Được sự tuyên truyền vận động của thị trấn Tam Đường trong việc liên kết trồng chanh leo với doanh nghiệp năm 2023 gia đình ông đã quyết định đăng ký với xã trồng gần 300 gốc chanh leo trên diện tích đất này.

Kể về việc hỗ trợ trong liên kết sản xuất, ông Biên cho biết, gia đình ông và nhiều gia đình khác được hỗ trợ toàn bộ giống, phân bón cũng như hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây chanh leo.

Chuyển đổi phương thức sản xuất, nông dân vùng này có thu nhập khá - Ảnh 2.

Tham gia trồng chanh leo, nông dân ở thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu được hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật trồng và chăm sóc. Ảnh Tuấn Hùng

Đến nay vườn chanh leo của gia đình ông Biên và các hộ tham gia dự án đang phát triển rất tốt, ông Biên cho biết với khung giá bao tiêu như hiện nay, thu nhập của gia đình ông và bà con khá hơn rất nhiều so với các loại cây trồng cũ.

Thực tế cho thấy, cây chanh leo được nông dân ở thị trấn Tam Đường đưa vào thay thế một số loại cây trồng khác từ lâu, hiệu quả kinh tế mang lại khá rõ rệt. So với trồng ngô, lúa 1 vụ cao hơn rất nhiều.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phong Văn Tiến, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu cho hay: Hàng năm thị trấn Tam Đường đều tìm những giải pháp phù hợp với lợi thế của địa phương để tăng thu nhập cho người dân. Trong đó, thị trấn đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực về nguồn lao động, tài nguyên đất đai.

Trong câu chuyện với ông Tiến, được biết với những diện tích đất cho năng suất thấp, thị trấn Tam Đường vận động bà con chuyển đổi sang trồng cây rau màu, chè, mía. Trong đó cây chanh leo được ưu tiên mở rộng, khi trồng chanh leo bà con không phải lo đầu ra cho sản phẩm.

Nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân

Đánh giá về hiệu quả kinh tế cây chanh leo mang lại trong thời gian qua, ông Bùi Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường cho hay: Cây chanh leo phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở thị trấn Tam Đường, cho năng suất và sản lượng cao.

Chuyển đổi phương thức sản xuất, nông dân vùng này có thu nhập khá - Ảnh 3.

So với trồng lúa, ngô 1 vụ thì trồng chanh leo cho thu nhập gấp nhiều lần so với các loại cây trồng cũ. Ảnh Tuấn Hùng

1ha chanh leo cho năng suất khoảng 18 – 20 tấn, với giá bán giao động từ 10 – 15 nghìn đồng/kg, mỗi năm bà con thu gần 300 triệu đồng. Mức thu nhập này so với trồng các loại cây trồng cũ như lúa, ngô 1 vụ thì cao hơn rất nhiều. Nhờ đó đời sống của người nông dân những năm qua có sự đổi thay rõ rệt.

Được biết, mô hình trồng chanh leo được bà con ở thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) chăm sóc tốt đến nay đạt trên 15ha. Năm 2023 thị trấn trồng mới gần 12ha tập trung ở các bản như Tiên Bình, Thác Cạn, Thác Tình, bản Sân Bay… Đồng hành với bà con có Công ty Chanh leo Lai Châu đứng ra hỗ trợ, giống, vật tư và kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho bà con.

Bên cạnh đó với lợi thế diện tích đất đồi lớn, nhiều bãi chăn thả rộng, thị trấn Tam Đường khuyến khích bà con chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang hướng hàng hóa. Đồng hành với bà con, cán bộ thị trấn xuống từng bản hướng dẫn người dân sửa chữa, gia cố chuồng trại, trồng cỏ voi.

Hướng dẫn bà con quy hoạch vùng chăn thả gia súc tập trung, không để người dân thả rông khiến vật nuôi dễ lây lan dịch bệnh và phá hoại hoa màu. Đến nay, toàn thị trấn có trên 2.600 con gia súc các loại.

Chuyển đổi phương thức sản xuất, nông dân vùng này có thu nhập khá - Ảnh 4.

Bên cạnh việc khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì mô hình chăn nuôi tập trung có chuồng trại, sản xuất hàng hóa cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Ảnh Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Phong Văn Tiến, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu hồ hởi nói: Chúng tôi đang khuyến khích bà con chuyển đổi các diện tích đất trống, đất kém năng suất sang trồng chanh leo.

Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng liên kết, huy động các nguồn vốn hỗ trợ trong nông nghiệp của tỉnh Lai Châu và địa phương nhằm hỗ trợ bà con mở rộng diện tích trồng chanh leo. Cây chanh leo bước đầu cho hiệu quả kinh tế rõ nét, đã và đang trở thành một cây trồng mũi nhọn nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Từ mô hình này cuộc sống của người dân thị trấn Tam Đường ngày một đổi khác, thu nhập ổn định hơn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn chỉ còn 5,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem