Chuyển công an điều tra vụ 138ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con nguyên Bí thư huyện tại Bình Định

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 12/12/2022 14:46 PM (GMT+7)
Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh (Bình Định) Nguyễn Đình Kim tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp, họ đều có quan hệ họ hàng với ông. Có hơn 138ha đất rừng phòng hộ được cấp trái luật, bị gia đình ông nguyên Bí thư huyện "thâu tóm".
Bình luận 0

Nguyên Bí thư Huyện uỷ tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ của 5 người xin giao đất

Ngày 12/12, nguồn tin của Báo Dân Việt xác nhận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, quyết định thống nhất nội dung kết luận thanh tra việc giao đất, lấn chiếm đất rừng, phá rừng và xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, của Chánh Thanh tra tỉnh.

Có 5 vấn đề chính được thanh tra, đây đều là những vụ việc sai phạm đất đai mà Báo Dân Việt đã liên tục phản ánh trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thời gian vừa qua.

Trong đó, đa số những nhân vật liên quan đều có mối quan hệ là vợ hoặc người thân của gia đình lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện này.

Chuyển công an điều tra vụ 138ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con nguyên Bí thư huyện tại Bình Định - Ảnh 1.

Khu đất bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ ông Trần Công Sý – nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) thuê trái luật. Ảnh: Dũ Tuấn

Tại tiểu khu 176a, xã Vĩnh Hoà cũ (nay là xã Vĩnh Hiệp), Thanh tra tỉnh Bình Định xác định, UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho các hộ Bùi Văn Sum, Nguyễn Thị Thử, Bùi Thị Ngọc Vân và cá nhân Nguyễn Đình Sơn, là không đúng đối tượng quy định tại Điều 76 Luật Đất đai năm 2003, có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại Nhà nước với tổng diện tích 115ha đất rừng phòng hộ.

Ông Sum và bà Vân đều là con ruột bà Thử, bà Thử là chị ruột ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, còn ông Sơn là con ruột ông Kim.

Những người được giao đất nêu trên đều không có hộ khẩu tại xã Vĩnh Hoà cũ, ngạc nhiên hơn cá nhân ông Sơn thời điểm xin giao đất đang đi học tại TP.HCM. 

Bản đồ trích lục các khu đất xin giao, do ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh nhờ người đo vẽ rồi chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng nông thôn huyện ký xác nhận, tại thời điểm giao đất phòng không có thiết bị và không có cán bộ chuyên môn phù hợp để đo vẽ, biên bản thẩm định hồ sơ xin giao đất không có đầy đủ thành phần tham dự.

Ngoài ra, ông Kim cũng xác nhận, chữ viết và chữ ký trong đơn xin giao đất của 3 hộ và 1 cá nhân đều do ông viết và ký tên. Từ khi được giao đất (năm 2004) đến nay, ông Kim trực tiếp quản lý, sử dụng.

Ông Đinh Hnhao – nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoà không biết 4 người xin giao đất là ai, làm gì, ở đâu tại thời điểm ký đơn xin giao đất, chữ ký trong đơn xin giao đất (UBND xã Vĩnh Hoà xác nhận ngày 15/6/2004) cũng không phải của ông.

Tại tiểu khu 169 xã Vĩnh Hảo, UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho hộ vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh là cậu ruột ông Dũng), không đúng đối tượng theo quy định tại Điều 76 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 70 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại Nhà nước với diện tích 23,4ha đất rừng phòng hộ.

Thời điểm làm đơn xin giao đất ông Dũng không có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Hảo và ông này cũng xác nhận, chữ ký và chữ viết trong đơn giao đất nông nghiệp ngày 5/12/2006 không phải của ông, hồ sơ xin giao đất do cậu ruột là ông Nguyễn Đình Kim làm giúp.

Chuyển công an điều tra vụ 138ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con nguyên Bí thư huyện tại Bình Định - Ảnh 2.

Hiện trạng 115ha đất rừng của gia đình nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim tại tiểu khu 176a, xã Vĩnh Hiệp (Vĩnh Thạnh, Bình Định). Ảnh: DT

Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho 4 hộ và 1 cá nhân, tại tiểu khu 176a xã Vĩnh Hiệp và 169 xã Vĩnh Hảo, đều không đúng quy định.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ gia đình Sum, Thử, Vân sang cho ông Kim, từ vợ chồng ông Dũng sang vợ chồng Nguyễn Đình Ngân (con ruột ông Nguyễn Đình Kim) và từ 2 hộ cha con ông Kim và ông Sơn, sang cho bà Lâm Thị Vân trong năm 2022, đều không đúng quy định.

Để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, Trần Công Sý – nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Lưu Ngọc Cường – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hữu Xuân – nguyên Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng nông thôn huyện, Nguyễn Văn Long – nguyên Trưởng phòng TNMT huyện, Tổ thẩm định hồ sơ giao đất (ông Mang Văn Ráng – hiện đang là Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Lê Văn Thuận đang là Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và Đặng Bá Quang đang là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện), Chủ tịch UBND và địa chính các xã Vĩnh Hoà cũ, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo và các tập thể, cá nhận liên quan đến vi phạm.

Thanh tra tỉnh Bình Định khẳng định, UBND huyện Vĩnh Thạnh giao đất cho những trường hợp tại tiểu khu 176a xã Vĩnh Hiệp và 169 xã Vĩnh Hảo không đúng đối tượng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định. Có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hoá hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại cho Nhà nước 138,4ha đất rừng phòng hộ, có dấu hiệu tội phạm. 

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định đề nghị UBND huyện Vĩnh Thạnh thu hồi toàn bộ 138,4ha đất rừng phòng hộ cấp sai, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra – Công an tỉnh để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định. 

Chuyển công an điều tra vụ 138ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con nguyên Bí thư huyện tại Bình Định - Ảnh 3.

Khu đất bà Trương Thị Lệ Thâm (bà Thâm là vợ ông Trần Quốc Biểu – Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh) chiếm đất rừng phòng hộ xây nhà sàn, đã bị UBND huyện xử lý. Ảnh: Dũ Tuấn

Vợ nguyên Chủ tịch, cháu nguyên Bí thư huyện thuê đất trái luật

Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh cho bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ ông Trần Công Sý – nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, ông Sý là anh ruột ông Trần Quốc Lại và Trần Quốc Biểu) thuê 7.947,3m2 đất Đồi lâm viên, đất di tích thắng cảnh để xây dựng dự án Trung tâm vui chơi, giải trí thể thao Vĩnh Thạnh khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định, là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 và Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Trách nhiệm chính sai phạm trên thuộc về ông Lê Văn Đẩu – nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, ông Từ Hải – nguyên Trưởng phòng TNMT huyện và tập thể, cá nhân có liên quan.

UBND huyện Vĩnh Thạnh cho ông Nguyễn Chí Tranh (ông Tranh là con ruột ông Nguyễn Văn Dũng, ông Tranh gọi ông Nguyễn Đình Kim - nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh là ông cậu) thuê đất với diện tích 10,417ha khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định là không đúng thẩm quyền, theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013. 

Sai phạm trên thuộc trách nhiệm chính của ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, Lê Văn Đẩu – nguyên Chủ tịch UBND huyện, ông Từ Hải – nguyên Trưởng phòng TNMT huyện và tập thể, cá nhân có liên quan.

Chuyển công an điều tra vụ 138ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con nguyên Bí thư huyện tại Bình Định - Ảnh 4.

Khu đất vợ nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (góc bên phải) thuê có vị trí khá đắc địa, được ví là "đất vàng" ở trung tâm huyện này nằm tiếp giáp với đồi lâm viên, khuôn viên Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Ảnh: Dũ Tuấn

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh có trách nhiệm thu hồi diện tích đất UBND huyện đã cho thuê không đúng thẩm quyền, thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bà Nhạn, ông Tranh.

Trung tâm Văn hoá thông tin thể thao huyện Vĩnh Thạnh cho Công ty Hồng Hưng thuê 7.500m2 đất sân vận động để xây Khu thể dục, thể thao và vui chơi, giải trí Hồng Hưng là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 173 Luật Đất đai 2013. Buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh, thu hồi trả lại mặt bằng và truy thu số tiền công ty này thuê đất từ năm 2014 đến nay. 

Chuyển công an điều tra vụ 138ha đất rừng phòng hộ của 3 cha con nguyên Bí thư huyện tại Bình Định - Ảnh 5.

Khu đất sân vận động huyện Vĩnh Thạnh cho doanh nghiệp thuê để mở trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới, quán bida không đúng quy định, nằm ở 2 mặt tiền tại thị trấn. Ảnh: Dũ Tuấn

Sai phạm trên thuộc trách nhiệm chính của ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, Trần Quốc Lại - nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Từ Thanh Long – nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hoá thông tin thể thao huyện và tập thể, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, Thanh tra cũng chỉ rõ 33 trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven hồ Định Bình nhưng vẫn còn 31 trường hợp chưa bị UBND huyện Vĩnh Thạnh xử lý. 

Riêng trường hợp bà Trương Thị Lệ Thâm (bà Thâm là vợ ông Trần Quốc Biểu – Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh, ông Biểu có 2 anh ruột đều là nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, được nhắc tên trong kết luận thanh tra là ông Trần Công Sý và Trần Quốc Lại) năm 2021 chiếm 53m2 đất do Ban quản rừng phòng hộ quản lý để xây nhà sàn và công trình phụ, đã bị xử lý phạt hành chính, tháo dỡ công trình vi phạm.

Chiều 12/12, trả lời phóng viên Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Bùi Tấn Thành cho biết, đã nhận được quyết định thống nhất với kết luận thanh tra của UBND tỉnh Bình Định và đang chờ kết luận cụ thể của Thanh tra tỉnh, để chỉ đạo thực hiện quy trình tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem