Nga dồn dập đánh phủ đầu, quyết dập tắt cuộc phản công của Ukraine

Phương Đăng (theo Politico) Thứ sáu, ngày 19/05/2023 16:06 PM (GMT+7)
Moscow đang cố làm mọi thứ có thể để phá vỡ tiềm lực của Kiev để tiến hành một cuộc phản công lớn nhằm đánh bật quân đội Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine.
Bình luận 0
Nga dồn dập đánh phủ đầu, quyết dập tắt cuộc phản công của Ukraine - Ảnh 1.

Nga được cho là đang cố gắng làm mọi thứ để ngăn Ukraine phản công. Ảnh IT

Khi ra mắt tên lửa siêu thanh Kinzhal vào năm 2018, Tổng thống Nga Vladmir Putin đã khoe rằng nó gần như không thể bị đánh chặn.

Nhưng đầu tuần này, các chỉ huy Ukraine tuyên bố đã bắn hạ nhiều tên lửa  Kinzhal đang hướng tới Kiev. Họ cũng cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hàng chục tên lửa khác, cũng như máy bay không người lái do Iran sản xuất.

Rõ ràng, bằng việc gia tăng các cuộc không kích vào khắp Ukraine những ngày qua, Moscow cho thấy rõ mục tiêu của họ - đó là phá hủy các cơ sở lưu trữ đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự phương Tây cung cấp cho Kiev. Nga còn thông báo  đã phá hủy một dàn tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Kiev. Song dường như phương Tây cũng muốn giảm nhẹ mức độ thiệt hại của Ukraine: Các nguồn tin bên trong chính phủ Mỹ cho biết, hệ thống phòng không Patriot có thể đã bị hư hỏng, nhưng không bị phá hủy.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các cuộc không kích gần đây của Nga có thể là “nỗ lực thể hiện cách tiếp cận chủ động đối với những lo ngại ngày càng tăng của Moscow về một cuộc phản công của Ukraine”.

Và trên thực tế, Moscow đã tiến hành tấn công dữ dội vào thủ đô Kiev, cố gắng làm nhụt chí người dân Ukraine và nâng cao tinh thần cho quân Nga. Nhưng Moscow có thể đặt ra mục tiêu rộng hơn thế, bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa đã diễn ra ở nhiều nơi khác ở Ukraine.

Theo các nhà phân tích phương Tây, các chỉ huy Nga - giống như những người đồng cấp Ukraine - đang cố gắng thăm dò đối phương.

Tại Kiev, Nga dường như đang tìm cách thử các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ cho Kiev. Trong khi ở những nơi khác, Moscow được cho là đang cố làm gián đoạn các tuyến tiếp tế và tấn công vào các trung tâm hậu cần để "dập tắt" tiềm lực cho cuộc phản công dự kiến của Ukraine.

Ví dụ, cuộc tấn công của Nga vào Pavlohrad, cách tiền tuyến 100 km vào đầu tháng này. Chính quyền Ukraine đã nhấn mạnh thiệt hại đối với 44 khu chung cư và nhà riêng, 6 trường học và 5 cửa hàng. Điều này đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Nhưng một khu công nghiệp, có khả năng là một trung tâm hậu cần của Kiev, cũng bị tấn công, gây ra một đám cháy lớn. Phía Nga khẳng định đó là những kho vũ khí lớn của Ukraine. Điều này cũng được những người quan sát nhìn nhận rộng rãi khi xem xét các hình ảnh cháy nổ lớn mà họ khẳng định chỉ có thể do dạn dược thuốc nổ gây nên.

Trong tuần qua, các cuộc tấn công của Nga ở Mykolaiv, một trung tâm giao thông quan trọng gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia và Kherson cũng đã gia tăng đáng kể. Cac chuyên gia đã dự đoán rằng, Ukraine có thể bắt đầu cuộc phản công ở một trong hai tỉnh này.

Khi nhắc đến cuộc tấn công tuần này vào Kiev của Nga, với cường độ và phạm vi, cũng như nhiều loại tên lửa lẫn máy bay không người lái đã được sử dụng, chuyên gia nghiên cứu quốc phòng Marina Miron của Đại học King, London nghi ngờ mục đích của Moscow không chỉ là thăm dò hệ thống phòng thủ của Kiev để tìm kiếm những điểm yếu, mà còn buộc Ukraine phải bắn trả, làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa phòng không của nước này.

Bộ Quốc phòng Anh cũng tin rằng "Nga đã ưu tiên nỗ lực vô hiệu hóa khả năng phòng không đang được cải thiện của Ukraine".

Rõ ràng, Nga đang cố gắng làm mọi thứ có thể để phá vỡ tiềm lực của Ukraine cho một cuộc phản công lớn đã được Kiev báo trước từ lâu.

=

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem