Châu Âu chiến đấu với cháy rừng trong nắng nóng gay gắt

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 18/07/2022 12:59 PM (GMT+7)
Hôm 17/7, các nhà chức trách ở khắp miền nam châu Âu cho biết họ đang cố gắng kiểm soát các đám cháy rừng lớn ở những quốc gia như Tây Ban Nha, Ý và Pháp.
Bình luận 0
Châu Âu chiến đấu với cháy rừng trong nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa ngăn chặn đám cháy ở Louchats, trong bối cảnh cháy rừng tiếp tục lan rộng ở vùng Gironde, tây nam nước Pháp, ngày 17 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

Ở Tây Ban Nha, máy bay trực thăng liên tục thả nước xuống ngọn lửa, nhiệt độ trên 40 độ C và địa hình đồi núi khiến công việc của lính cứu hỏa trở nên khó khăn hơn.

Nhiều người dân bàng hoàng khi chứng kiến những làn khói dày đặc bốc lên trên thung lũng Jerte phía tây. Họ cho biết sức nóng đang khiến ngôi nhà trước đây xanh mát của họ trở nên giống với miền nam khô cằn của Tây Ban Nha.

"Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tất cả mọi người", một cư dân tên Miguel Angel Tamayo nói.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 trên tạp chí "Nghiên cứu Môi trường: Khí hậu" đã kết luận rằng rất có thể biến đổi khí hậu đang làm cho các đợt nắng nóng trở nên tồi tệ hơn.

Hơn 1.000 người được cho là đã tử vong do đợt nắng nóng kéo dài gần một tuần ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Nhiệt độ ở Tây Ban Nha đã lên tới 45,7 độ C.

Hom 17/7, cơ quan thời tiết của Tây Ban Nha đã ban hành cảnh báo nhiệt độ, với dự báo cao nhất là 42 độ C ở Aragon, Navarra và La Rioja ở phía bắc. Cơ quan cũng lưu ý đợt nắng nóng sẽ kết thúc vào 18/7, nhưng cảnh báo nhiệt độ sẽ vẫn "cao bất thường".

Hỏa hoạn cũng hoành hành ở một số khu vực khác bao gồm Castille và Leon ở miền trung Tây Ban Nha và Galicia ở miền bắc vào chiều 17/7. Các nhân viên cứu hỏa đã tạm dập được một đám cháy ở Mijas, thuộc tỉnh Malaga, và cho biết những người được sơ tán có thể trở về nhà.

Cặp vợ chồng người Anh William và Ellen McCurdy đã sơ tán đến tại một trung tâm thể thao địa phương từ nhà của họ vào hôm 16/7 khi đám cháy đến gần.

"Mọi việc diễn ra rất nhanh.... Tôi rất lo lắng. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ kiểm soát được ngọn lửa", William, 68 tuổi, nói với Reuters.

Tại Pháp, cháy rừng hiện đã lan rộng hơn 11.000 ha ở vùng Tây Nam Gironde, hơn 14.000 người đã phải sơ tán, các nhà chức trách khu vực cho biết vào chiều 17/7.

Hơn 1.200 nhân viên cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát ngọn lửa, chính quyền cho biết trong một tuyên bố.

Pháp cũng ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất có thể, cho một số khu vực, kêu gọi người dân "hết sức cảnh giác".

Tại Ý, nơi các đám cháy nhỏ hơn bùng phát trong những ngày gần đây, các chuyên gia dự báo nhiệt độ sẽ đạt mức trên 40 độ C ở một số khu vực trong những ngày tới.

Nhiệt độ tương tự được ghi nhận ở Bồ Đào Nha vào 17/7 và được dự báo ở Anh vào 18 và 19/7, cao hơn mức kỷ lục chính thức trước đó là 38,7C được báo cáo ở Cambridge vào năm 2019. Riêng tại Bồ Đào Nha tính đến cuối tuần qua đã có 322 người chết vì nắng nóng.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia của Anh đã ban hành cảnh báo "nhiệt độ cực cao" màu đỏ đầu tiên cho nhiều vùng của nước này. Hành khách được khuyến cáo chỉ đi du lịch nếu thực sự cần thiết và có khả năng xảy ra tình trạng chậm trễ cũng như hủy chuyến trên diện rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem