Nga chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, đối đầu với vũ khí mới mà Ukraine nhận từ phương Tây

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 18/07/2022 08:20 AM (GMT+7)
Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công ở Ukraine, một quan chức quân đội Ukraine cho biết, sau khi Moscow tuyên bố các lực lượng của họ sẽ đẩy mạnh hoạt động quân sự ở "tất cả các khu vực".
Bình luận 0
Nga chuẩn bị cho đợi tấn công tiếp theo, đối đầu với vũ khí mới mà Ukraine nhận từ phương Tây - Ảnh 1.

Các tòa nhà bị phá hủy bởi những cuộc tấn công quân sự ở phía bắc Saltivka, một trong những khu dân cư bị thiệt hại nặng nề nhất Kharkov, Ukraine, vào ngày 17 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

Trong những ngày gần đây, Nga tiếp tục không kích các thành phố, Kiev tuyên bố những cuộc tấn công đã giết chết hàng chục người.

"Đây không chỉ là các cuộc tấn công bằng tên lửa từ trên không và trên biển", ông Vadym Skibitskyi, phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraine, cho biết vào cuối ngày 16/7. "Các cuộc pháo kích diễn ra  dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Nga đã tích cực sử dụng máy bay chiến thuật và máy bay trực thăng tấn công. Rõ ràng họ đang tiến hành giai đoạn tiếp theo của chiến dịch".

Theo quân đội Ukraine, dường như Nga đang tập hợp các đơn vị cho một cuộc tấn công nhằm vào Sloviansk, một thành phố mang tính biểu tượng quan trọng do Ukraine nắm giữ ở khu vực phía đông Donetsk.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 17/7 cho biết Nga cũng đang tăng cường phòng thủ trên các khu vực mà nước này chiếm đóng ở miền nam Ukraine sau áp lực từ các lực lượng Ukraine và cam kết của các nhà lãnh đạo Ukraine nhằm đuổi Nga ra ngoài lãnh thổ.

Theo Ukraine, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích vào các khu đô thị của Nga kể từ hôm 14/7.

Thống đốc Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko lưu ý hơn 50 quả rocket Grad của Nga đã nã vào thành phố Nikopol trên sông Dnipro, giết chết hai người.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tính đến nay Nga đã sử dụng hơn 3.000 tên lửa hành trình và "không thể thống kê" số lượng pháo cũng như các loại vũ khí khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh cho các đơn vị quân đội tăng cường hoạt động để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực do Nga nắm giữ, theo một tuyên bố từ Bộ này. Phát biểu của ông hôm 16/7 dường như là một phản ứng trực tiếp cho những tuyên bố của Kiev về các cuộc không kích nhằm vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, sử dụng nhiều hệ thống tên lửa do phương Tây cung cấp gần đây.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các cuộc tấn công đang gây ra sự tàn phá đối với các đường tiếp tế của Nga và đã làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Moscow.

Các quan chức Ukraine tuyên bố Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) mới do Mỹ sản xuất mà họ bắt đầu nhận được vào tháng trước cho phép họ tiếp cận các mục tiêu ở Crimea, nơi bị Nga sáp nhập vào năm 2014, cũng như các khu vực khác do Nga chiếm đóng.

"Đây là lời chào buổi sáng từ HIMARS", Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, viết trên Telegram hôm 17/7 cùng với một đoạn video cho thấy vụ nổ lớn tại một kho đạn khác của Nga bị phá hủy ở miền nam Ukraine.

Hôm 17/7, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc các cường quốc Ukraine và NATO từ chối công nhận quyền lực của Moscow tại Crimea thể hiện một "mối đe dọa hệ thống" đối với Nga. Người phát ngôn của chính quyền khu vực Odessa, Serhiy Bratchuk, đăng trên Telegram vào cuối ngày 17/7 rằng một "số lượng đáng kể" tàu chiến Nga đã di chuyển từ Crimea đến Novorossiyisk, dọc theo Bờ Biển Đen của Nga.

Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết tên lửa HIMARS đã giết chết hai dân thường và làm hư hại một kho xe buýt cùng một số tòa nhà khác ở Alchevsk, phía đông Solviansk. Đáp lại, Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố họ tấn công kho xe buýt vì họ có thông tin rằng nó đang được sử dụng để chở quân Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem