Bộ đội Biên phòng An Giang: Căng sức mình, chốt chặn các "điểm nóng" buôn lậu mùa nước nổi

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 15/08/2022 13:16 PM (GMT+7)
Sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, trên tuyến biên giới khoảng 100km thuộc địa bàn tỉnh An Giang các chốt ngăn chặn nhập cảnh trái phép đã rút dần. Trong khi đó, theo dự báo nước lũ năm nay sẽ dâng cao, hiện đã tràn đồng. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu lợi dụng đưa hàng hoá xâm nhập vào nội địa.
Bình luận 0

Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu hàng hóa vào nội địa, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã lên nhiều phương án, kế hoạch quyết tâm ngăn chặn buôn lậu giảm ở mức thấp nhất.

Tội phạm ngày càng tinh vi, manh động

An Giang có tuyến biên giới khoảng 100km giáp với nước bạn Campuchia, với hệ thống địa hình bằng phẳng, sông, kênh ngòi, đường mòn qua lại biên giới nhiều, với trên 20 con kênh, trên 30 đường mòn qua lại bờ ruộng. Hai bên biên giới dân cư đông đúc, hạn chế tầm qua sát của lực lượng chức năng và thuận lợi để các đối tượng trà trộn, ẩn nấp; hệ thống giao thông qua lại biên giới rất thuận tiện cho việc đi lại, đặc biệt là mùa nước nổi các đối tượng có thể đi ở bất cứ địa điểm nào nên việc ngăn chặn, đánh bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm chặn buôn lậu mùa nước nổi - Ảnh 1.

Dự báo năm nay nước lũ sẽ cao, công tác chống buôn lậu mùa nước nổi gặp không ít khó khăn. Ảnh: Hồng Cẩm

Trao đổi với phóng viên, đại tá Lý Kế Tùng – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, cho biết: Thời gian gần đây, thủ đoạn mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động. Chúng thường xé nhỏ, lẻ hàng hóa để vận chuyển; sẵn sàng chống trả lực lượng để cướp, giật lại hàng hóa khi bị phát hiện, bắt giữ hoặc vứt bỏ hàng hóa chạy về bên kia biên giới. 

Trong khi đó công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng chưa chặt chẽ, việc xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng đấu tranh, đánh bắt chưa cụ thể linh hoạt dẫn đến số vụ bắt giữ hàng vô chủ còn nhiều.

Một trong những khó khăn hiện nay là đa số các đối tượng đai vác, vận chuyển không có việc làm ổn định; trình độ nhận thức của một số người dân ở khu vực biên giới còn thấp, chưa tự giác tham gia tố giác tội phạm, dễ bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu. Vì lợi ích kinh tế, lợi nhuận do buôn lậu cao nên nhiều người vẫn liều lĩnh tiếp tay cho tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bên cạnh, do tuyến biên giới thời gian qua được canh phòng chặt nên tại các cửa khẩu qua lại trong thời  gian Covid-19 các đối tượng thường xuyên chà trộn hàng lậu là hàng có giá trị cao như: Vàng, USD, tổ yến…. có vụ lực lượng phát hiện, bắt giữ có trị giá lên hàng tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm chặn buôn lậu mùa nước nổi - Ảnh 2.

An Giang có tuyến biên giới khoảng 100km giáp với nước bạn Campuchia, với hệ thống địa hình bằng phảng, sông, kênh ngòi, đường mòn qua lại biên giới nhiều, nhất là vào mùa nước nổi trên các cánh đồng biên giới bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu lợi dụng đưa hàng hoá xâm nhập vào nội địa. Ảnh: HC

"Vì lợi nhuận từ hàng lậu cao nên dù lực lượng canh gác chặt, các đối tượng buôn lậu vẫn cố tình đi, nên khi bị lực lượng phát hiện chúng bằng mọi cách chống lại để cố bảo vệ hàng hóa đến cùng. Khi nào chúng chống không được mới bỏ hàng hoá chạy thoát thân. Chính vì thế thời gian qua có nhiều vụ bắt hàng hóa nhập lậu nhưng lực lượng chức năng chỉ thu được hàng hoá chứ không bắt được người là như vậy.

Thời gian gần đây các đối tượng lợi dụng sơ hở về giấy tờ, chở hàng hóa nghi nhập lậu từ các tỉnh, thành phố khác về An Giang, sau đó từ An Giang vận chuyển đi phân phối ngược lại các tỉnh khác. Thời gian qua lực lượng liên ngành đã phối hợp bắt hàng chục vụ" – đại tá Lý Kế Tùng cho biết.

Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm chặn buôn lậu mùa nước nổi - Ảnh 4.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1,1kg vàng, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng từ Campuchia vào Việt Nam, vào tháng 6/2022. Ảnh: Biên phòng cung cấp.

Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn là một trong những Đồn Biên có nhiều "điểm nóng" về buôn lậu, thiếu tá Lê Văn Quân – Đồn Phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, cho biết: Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn có đặc điểm biên giới phụ trách đồng bằng, địa hình bằng phẳng, có nhiều kênh rạch, đường mòn qua biên giới nên các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đặc điểm này sử dụng vỏ lãi, xuồng máy vận chuyển hàng hóa trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Nhất là vào mùa nước nổi, trên tuyến biên giới là một cánh đồng đầy nước mênh mông, các đối tượng vận chuyển dùng xuồng máy được nâng cấp, chạy băng đồng với tốc độ cao, né chốt kiểm tra trên bờ, đưa hàng đến điểm tập kết trên bờ nội địa. Khi bị phát hiện, rượt đuổi bắt giữ thì các đối tượng sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm chặn buôn lậu mùa nước nổi - Ảnh 5.

Ngày 19/6, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phát hiện vụ vận chuyển hơn 18kg thân, cành cần sa khô. Phát hiện lực lượng Biên phòng các đối tượng đã bỏ lại hàng hoá trốn thoát. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Thiếu tá Lê Văn Quân cũng cho biết, trước đây, các đối tượng vận chuyển hàng hóa bằng mọi hình thức như dùng xe tải chở cá, ô tô 4 chỗ để ngụy trang. Các đối tượng dùng xe máy "đôn dên, xoáy nòng" chạy với tốc độ rất cao vận chuyển hàng lậu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nếu phát hiện lực lượng chống buôn lậu, bọn chúng bỏ lại hàng hóa, phương tiện để thoát thân.

Hàng lậu được các đối tượng tập kết sát biên giới, khi có thời cơ thuận lợi các đối tượng nhanh chóng đưa về Việt Nam vào nội địa tiêu thụ. 

Các đối tượng thường tổ chức cắt cử người canh đường, theo dõi lực lượng chức năng để thông báo cho nhau dày đặc; hoặc lợi dụng đêm tối, giờ ăn cơm khi lực lượng canh gác trên biên giới mỏng các đối tượng sẽ đai vác hàng hóa, vận chuyển qua biên giới về Việt Nam.

Gần đây do lực lượng canh gác dày đặc, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tinh vi hơn, các đối tượng lợi dụng các cháu học sinh vận chuyển xe đạp nhập lậu trên biên giới vào nội địa, bằng cách cho các cháu trực tiếp đạp xe, nếu trót lọt mỗi chiếc sẽ trả tiền công từ 200-300 nghìn đồng/chiếc.  

Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm chặn buôn lậu mùa nước nổi - Ảnh 6.

Do tuyến biên giới thời gian qua được canh phòng chặt nên tại các cửa khẩu qua lại trong gian Covid-19 các đối tượng thường xuyên chà trộn hàng lậu là hàng có giá trị cao như: Vàng, USD, tổ yến… Trong ảnh là hàng hoá tại lưu thông tại cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cuối tháng 7/2022. Ảnh: Hồng Cẩm

Cũng giống như Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phụ trách tuyến biên giới 9,6km, với 25 chốt chặn nên từ đầu năm đến nay các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ để né lượng lượng canh gác. 

Theo thượng tá trần Văn Hiệp – Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, 6 tháng đầu năm đơn vị đã độc lập, phối hợp và tiếp nhận 46 vụ buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, với 42 đối tượng, tổng trị giá hàng hoá hơn 7,5 tỷ đồng (tăng 1 vụ/45 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021).

Quyết tâm chặn buôn lậu mùa nước nổi

Trong hai năm đại dịch Covid- 19 bùng phát, trên tuyến biên giới tăng cường các chốt chặn, với sự phối hợp của nhiều lực lượng để ngăn tình trạng nhập cảnh trái phép, qua đó đã ngăn chặn khá hiệu quả nhiều loại tội phạm, trong đó có buôn lậu.

Hiện nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, gần như trở lại bình thường mới thì cũng là lúc những chốt chặn trên tuyến biên giới cũng giảm dần, các lực lượng phối hợp cũng ít đi.

Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm chặn buôn lậu mùa nước nổi - Ảnh 6.

Hiện nước đã bắt đầu tràn đồng trên các cánh đồng tuyến biên giới An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt là mùa nước nổi hàng năm, những cánh đồng vùng biên giới trải dài bằng phẳng, mực nước dâng cao gây ngập đến ngọn cây. Các đối tượng buôn lậu có thể đi ở bất cứ địa điểm nào, chúng triệt để tận dụng để chuyển hàng hóa, khu vực nào cũng có thể trở thành "điểm nóng", nên việc ngăn chặn, đánh bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Với tuyến biên giới kéo dài gần 100km, các khu vực như: Kênh Ngọn Cả Hàng (xã Vĩnh Hội Đông), khu vực dòng sông chung thị trấn Long Bình (huyện An Phú); thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên); xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu); khu vực gò Tà Mâu (thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) và tuyến quốc lộ 91, tuyến sông Hậu, sông Tiền... được xem là "điểm nóng". Hàng lậu từ phía Campuchia được tuồn qua mương Sáu Nhỏ, mương 3 Ông Đá, rạch Chắc Ri, mương 5 Lùn, rạch Miếng Ngói Lớn, rạch Miếng Ngói Nhỏ… sau đó được tập kết về các nhà sàn hoặc bãi đất trống sát bờ kênh Vĩnh Tế.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2022 Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã lên nhiều phương án, kế hoạch quyết tâm ngăn chặn buôn lậu, nhất là mùa nước nổi, giảm ở mức thấp nhất.

Đại tá Lý Kế Tùng – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, cho biết: Ngay từ đầu năm 2022 Đảng uỷ BĐBP An Giang đã ra Nghị quyết năm, Nghị quyết chuyên đề về công tác chống tội phạm. Bộ Chỉ huy cũng xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để triển khai đến các phòng, ban cơ quan và các đơn vị cơ sở trên biên giới làm tốt công tác này. Bởi vì đây là một trong những công tác, nhiệm vụ chính của lực lượng biên phòng.

Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm chặn buôn lậu mùa nước nổi - Ảnh 7.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tuần tra trên các tuyến sông. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Trong 2 năm đại dịch covid-19 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm buôn lậu tuyến biên giới giảm rõ rệt, nhưng từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, manh động hơn, nhất là hiện nay sắp vào mùa nước lũ, là thời điểm các đối tượng buôn lậu hoạt động mạnh nhất trong năm.

Xác định được loại tội phạm lợi dụng đặc điểm mùa nước nổi để hoạt động, nên Bộ chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo sâu sát và quan tâm nhiều hơn các "điểm nóng" các đối tượng hay lợi dụng qua lại, tập kết hàng hoá nhiều nhất.

Đại tá Lý Kế Tùng cũng cho biết, trong thời gian tới, theo lộ trình của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, trên tuyến biên giới sẽ rút dần các chốt chặn, gần như trở lại bình thường mới nên việc tuần tra tuyến biên giới, phòng chống buôn lậu, cán cán bộ, chiến sĩ sẽ nâng cao tốc độ hơn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Chỉ huy cũng đã quán triệt rất rõ ràng, cụ thể đến các lực lượng cơ sở, đồng thời các lực lượng của tỉnh, của cơ quan cũng tăng cường các địa điểm trọng điểm. Khi lực lượng trên chốt rút thì sẽ tổ chức lại các "điểm đóng" đóng chốt và các chốt mà Bộ Tư lệnh đã cho phép trước đây. 

Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm chặn buôn lậu mùa nước nổi - Ảnh 8.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu tuần tra bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19. Biên phòng cung cấp

Ngoài ra, đơn vị tập trung làm tốt công tác nắm chắc tình hình, công tác điều tra cơ bản; chủ động nắm tình hình từ xa, từ ngoài biên giới; phân tích, dự báo sát, đúng tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của đối tượng để chủ động có chủ trương, biện pháp phòng ngừa. 

Xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức lực lượng đánh bắt đạt hiệu quả cao nhất; phối hợp với Công an, Viện kiểm sát để xử lý các vụ việc có yếu tố hình sự, đảm bảo chặt chẽ về pháp luật và nghiệp vụ.

Tham mưu cho cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo điều kiện phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, quan tâm chính sách an sinh xã hội ở vùng biên giới, phát triển giáo dục cộng đồng, nâng cao trình độ dân trí, tạo công ăn việc làm cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên địa bàn; không để kẻ xấu lợi dụng mua chuộc, lôi kéo tiếp tay cho buôn lậu .

"Đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, quản lý chặt chẽ nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật, pháp luật; bao che, bảo kê, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu. Hiện nay Biên phòng được trang bị  phương tiện đáp ứng yêu cầu phòng chống buôn lậu mùa nước nổi. Quyết tâm của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy và các đơn vị là quyết tâm ngăn chặn tình trạng buôn lậu mức thấp nhất, đảm bảo an toàn nhất"- đại tá Lý Kế Tùng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem