dd/mm/yyyy

nhập cảnh trái phép

An Giang: Tạm giữ 40 người bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tối 18/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện, tạm giữ 40 người bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.


Bắt đối tượng đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 7/7, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Ngân Văn Ngâm (sinh năm 1973 ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) về hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.


"Nữ quái" cầm đầu đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép tại Hà Tĩnh

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.


Phát hiện nhiều người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly tại Hà Tĩnh

Sáng 21/1/2021, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 1 tháng ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện 39 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly.


Hải Dương: Phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Qua công tác quản lý công dân địa phương xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương không qua cách ly y tế tập trung.


Lạng Sơn: Bắt 2.000 gà giống nhập lậu qua đường mòn vào Việt Nam

Sáng 18/8, trao đổi với Dân Việt, thượng tá Ninh Văn Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa tuần tra, bắt giữ 2.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc.


Kiên Giang: Cách ly bắt buộc 4 phụ nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Qua kiểm tra hành chính, cả 4 người phụ nữ đều có quốc tịch Việt Nam nhưng không xuất trình được giấy tờ tùy thân.


Chuyện 1 gia đình ở Bà Rịa - Vũng Tàu dán thông báo: “Mới đi du lịch Đà Nẵng- Quảng Ngãi về..."

Một gia đình tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi đi du lịch Đà Nẵng - Quảng Ngãi về đã tự giác khai báo y tế tại xã, đồng thời dán thông báo bên ngoài nhà để hạn chế người đến chơi.


Đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép đối diện với mức án nào?

Theo luật sư, đối tượng môi giới, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt có thể lên đến 15 năm tù


Mở rộng điều tra, kiên quyết không cho người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Các lực lượng chức năng cần nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.