Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân Đắk Lắk

Thùy Duyên Thứ sáu, ngày 15/09/2023 15:05 PM (GMT+7)
Sáng nay 15/9, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào ngày làm việc thứ 2, phiên chính thức. Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính; ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí Thư Tỉnh Uỷ Đắk Lắk...
Bình luận 0

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã gợi mở 5 vấn đề quan trọng. Trong đó, có nội dung: Cán bộ, hội viên, nông dân các cấp trong tỉnh cần cần năng động, có cách làm phù hợp để đưa Đắk Lắk là nơi đáng sống của nông dân...

Dự Đại hội còn có ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cùng 244 đại biểu chính thức.

Phó Chủ tịch Hội NDVN: Cần có bước đi phù hợp để Đắk Lắk là nơi đáng sống - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.D

Bắt nhịp chuyển đổi số, hướng tới nông nghiệp bền vững

Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2018–2023, bà Nguyễn Thị Tường Loan – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, 5 năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội kết nạp được 44.786 hội viên mới; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%; 100% số Chi hội xây dựng nguồn quỹ hội được 15.086 triệu đồng, bình quân mỗi hội viên 71.000 đồng.

Xây dựng được 36 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 200 Tổ hội nông dân nghề nghiệp, 66 Hợp tác xã, 164 Tổ hợp tác với 5.517 thành viên; thông qua đó kết nạp được 1.380 nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Phó Chủ tịch Hội NDVN: Cần có bước đi phù hợp để Đắk Lắk là nơi đáng sống - Ảnh 2.

Nông dân Đắk Lắk thay đổi sản xuất theo hướng sạch, an toàn, giá trị cao

Qua phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã có 102.800 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, giúp được 8.579 hộ nông dân nghèo, hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Tường Loan cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua Hội nông dân tỉnh tích cực hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Cụ thể: Triển khai thực hiện Đề án thành lập Chợ Nông sản Đắk Lắk Online tại trang thương mại điện tử Chonongsandaklak.vn, theo đó có 184 cơ sở Hội, 302 THT, 334 HTX, 35 Chi hội nghề nghiệp, 84 Tổ hội nghề nghiệp, 1745 hộ nông dân, trang trại đăng ký tham gia gian hàng; 

Tổ chức "Tuần lễ giới thiệu, tiêu thụ nông sản tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk", kết quả có 60 gian hàng và 06 đơn vị các tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu gần 300 mặt hàng nông sản tiêu biểu; Thành lập Chợ Nông sản Đắk Lắk Online tại trang thương mại điện tử Chonongsandaklak.vn; phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk thực hiện "Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa"...

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Đắk Lắk đánh giá: Hội nông dân tỉnh đã xây dựng hệ thống thông tin kết nối cung cầu sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản. qua đó giúp hội viên, nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.

Phó Chủ tịch Hội NDVN: Cần có bước đi phù hợp để Đắk Lắk là nơi đáng sống - Ảnh 3.

Ông Y Biêr Niê Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu đánh giá tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Y Biêr Niê Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã gợi mở cho Đại hội một số nội dung. Đó là: Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và Hội Nông dân trong thời kỳ mới; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng trọng tâm về cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số…

"Phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa "4 nhà" giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội" ông Y Biêr Niê định hướng.

Phó Chủ tịch Hội NDVN: Cần có bước đi phù hợp để Đắk Lắk là nơi đáng sống - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Trung Ương Hội Nông dân Đinh Khắc Đính phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.D

Phát huy hiệu quả vai trò trung tâm xây dựng nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể:

Các cấp Hội tỉnh đã xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Hội, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong sạch vững mạnh, điển hình là triển khai đề án xây dựng chi hội nghề nghiêp, tổ hội nghề nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ nông dân tham gia tổ chức hội…

Thông qua nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính ghi nhận: Hội Nông dân Đắk Lắk  đã xây dựng 961 mô hình thu gom xử lý rác thải, 133 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, 352 mô hình chi hội nông dân đảm bảo về an ninh trật tự…

 Đặc biệt, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam tại Đắk Lắk vào năm 2020, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương…

Bên cạnh đó, ông Đinh Khắc Đính nhìn nhận: Đổi mới cách thức sản xuất trong nông dân còn chậm; liên kết 4 nhà chưa chặt chẽ; Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu tính quy hoạch; hợp tác, liên kết trong chuỗi sản xuất còn rời rạc. Đây là tình trạng chung của nông nghiệp, nông dân cả nước, trong đó có tỉnh Đắk Lắk

Gợi mở 5 vấn đề quan trọng để Đại hội thảo luận

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính đã gợi mở 5 vấn đề quan trọng để các đại biểu thảo luận.

Thứ nhất:

Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm cho mỗi cán bộ,  hội viên nông dân hiểu rõ sự nghiệp  công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông ngiệp, nông thôn… trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể. Qua đó, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh có bước phát triển hơn nữa.

Thứ hai:

Các cấp Hội cần phối hợp các cấp, ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học công nghệ, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thời kỳ số hoá mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, nông dân mới thực sự làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp khi Việt Nam thực hiện đầy đủ cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới…

Phó Chủ tịch Hội NDVN: Cần có bước đi phù hợp để Đắk Lắk là nơi đáng sống - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Trung Ương Hội Nông dân Đinh Khắc Đính (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của hội viên nông dân. Ảnh: T.D

Thứ ba:

Hội Nông dân tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để mở mang nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, biết tổ chức sản xuất…

Thứ tư:

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội, làm tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân… Muốn vậy, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có tư duy sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ Hội nông dân các cấp trong tỉnh cần cần phát huy cao độ truyền thống và những thành tích đạt được, qua đó có bước đi, cách làm phù hợp và hiệu quả nhất để nâng cao đời sống của nông dân, để nông thôn Tây Nguyên – Đắk Lắk thực sự là nơi đáng sống của nông dân , nông thôn tỉnh nhà.

 Thứ năm:

Các cấp hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Trung Ương Hội Nông dân Đinh Khắc Đính bày tỏ tin tưởng, sự đóng góp của Hội Nông tỉnh sẽ góp phân thực hiện khát vọng bứt phá, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, vững chắc, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của vùng Tây Nguyên và của cả nước.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem