Bão số 9: Tỉnh Bình Định kêu gọi cứu hộ 8 tàu cá gặp nguy hiểm, phát tín hiệu cầu cứu trên biển Phú Yên

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 27/10/2020 19:09 PM (GMT+7)
Có 8 tàu cá Bình Định bị hỏng máy không thể tự di chuyển, đang trôi tự do trên vùng biển tỉnh Phú Yên. Các chủ tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu, đề nghị hỗ trợ lai dắt vào đất liền, vì ngoài vùng biển khu vực này đang có sóng to, gió lớn.
Bình luận 0

Ngày 27/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, tại cảng cá Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) hơn 1.000 tàu cá đã vào neo đậu an toàn. Các chủ tàu đã chủ động tìm nơi neo đậu an toàn, tránh va đập, sau đó tất cả lên bờ, không một ai ở lại trên tàu.

Bão số 9: Bình Định kêu gọi cứu hộ 8 tàu cá gặp nguy hiểm, phát tín hiệu cầu cứu trên biển - Ảnh 1.

Tàu cá ngư dân neo đậu ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trước khi bão đổ bộ.

Ngư dân Huỳnh Văn Phúc - chủ tàu cá ở Tam Quan Bắc cho hay, nghe thông tin bão lớn nên người dân ven biển đang rất lo lắng. Sau khi đưa tàu vào tránh trú an toàn, ông cũng tiến hành gia cố chằng chống nhà cửa.

"Người dân ở đây đã chuẩn bị nơi trú ẩn tàu thuyền, rồi phương tiện chằng nhà chằng cửa ổn định hết, khẩn trương tránh bão", ông Phúc nói.

Bão số 9: Bình Định kêu gọi cứu hộ 8 tàu cá gặp nguy hiểm, phát tín hiệu cầu cứu trên biển - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền trước khi bão đổ bộ.

Chủ động đối phó với cơn bão số 9, UBND tỉnh Bình Định dự kiến di dời khoảng 15.000 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu. Theo đó, đến 18h chiều nay, các địa phương sẽ chủ động di dời dân tùy theo mức độ, trong đó kiên quyết di dời dân vùng nguy cơ sạt lở ở huyện Phù Cát, An Lão, Hoài Ân.

Đặc biệt, tỉnh Bình Định vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng biển nguy hiểm. Trong số này, có 8 tàu cá máy đã hỏng không thể tự di chuyển, đang trôi tự do trên vùng biển tỉnh Phú Yên. 

Các chủ tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu, đề nghị hỗ trợ lai dắt vào đất liền, vì ngoài vùng biển khu vực này đang có sóng to, gió lớn. Đó là các tàu BĐ 90875, 98191, 95996, 97027, 97543, 95532, 97222 và 97054 đều ở phường Tam Quan Bắc và Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Bão số 9: Bình Định kêu gọi cứu hộ 8 tàu cá gặp nguy hiểm, phát tín hiệu cầu cứu trên biển - Ảnh 3.

Người dân ven biển thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định múc đất chèn chống nhà cửa.

Hiện, UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ phương tiện ra lai dắt vào bờ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, lo lắng nhất hiện nay vẫn là công tác tàu thuyền.

"Vẫn còn 138 chiếc tàu, trong đó có 8 chiếc do máy yếu nên không thể di chuyển được nữa. Và có 3 tàu hiện nay đã phát tín hiệu cứu hộ, chúng tôi đang liên lạc với các lực chức năng để giúp cho các tàu này", ông Dũng cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem