Bản Mông vùng cao Sơn La bàn cách phòng, chống dịch virus Corona

A Lử Thứ hai, ngày 03/02/2020 13:00 PM (GMT+7)
Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona diễn biến hết sức phức tạp, sáng nay (3/2), chính quyền, các ngành đoàn thể của bản Cửa Rừng (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) - nơi có 100% dân tộc Mông sinh sống đã tổ chức họp để bàn cách phòng, chống dịch bệnh này.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Thào A Dếnh - Trưởng bản Cửa Rừng, cho biết: "Lâu lắm rồi, tôi mới thấy cuộc họp lần này thu hút đông đảo bà con tham gia đến vậy. Toàn bản có 92 hộ dân thì cả 92 hộ đều đến dự họp. Nhiều hộ dân trong bản vẫn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trình độ dân trí còn hạn chế, nhưng khi chúng tôi nói đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona, bà con ai nấy đều rất quan tâm lắng nghe".

img

Buổi họp bàn cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra thu hút đông đảo bà con đồng bào dân tộc Mông tham gia.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, bản Cửa Rừng có 92 hộ dân, tại cuộc họp bàn cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra đã thu hút sự tham gia trên 100 người. Người già, người trẻ, trẻ em đều tập trung đông đủ và chăm chú lắng nghe ông Sùng A Nhìa - Y tế bản Cửa Rừng triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

img

img

Những nét mặt căng thẳng, lo lắng của bà con khi lần đầu được nghe loại bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra.

Ông Nhìa nói: "Đây là loại bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A. Kể từ khi chùm ca bệnh được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) được báo cáo cho tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 3/12/2019, đến nay đã có 17.389 người mắc, 362 người tử vong, trong đó Trung Quốc 361 người tử vong, Phillippines có 1 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam đã có 8 người dương tính với dịch virus Corona".

img

Ông Sùng A Nhìa - Y tế bản Cửa Rừng triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra là bệnh lây lan từ người sang người. Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp và nguy cơ tử vong đặc biệt ở những trường hợp có bệnh mãn tính và bệnh nền. Một số người bị nhiễm virus Corona có thể biểu hiện lâm sàng nhẹ không rõ triệu chứng gây nên khó khăn cho việc phát hiện. Đến nay, chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh.

img

img

Bà con tập trung lắng nghe cách phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

"Bản Cửa Rừng là nơi tập trung đông dân cư, nằm ngay cạnh tuyến tỉnh lộ 108, lượng người và phương tiện qua đây khá đông. Hiện, một số người dân sở tại đang đi lao động, làm công nhân tại các tỉnh dưới xuôi và một số tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Để chủ động phòng, chống bệnh này, bà con cần thực hiện một số giải pháp sau: Tự theo dõi sức khỏe, và thành thật khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt là những người đến từ vùng có dịch hoặc đi lao động từ vùng có dịch về. Người có các triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người.

Tránh tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, đeo khẩu trang, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay khi ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên súc miệng bằng nước sát khuẩn, tăng cường sức khỏe bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao. Nếu thấy trong người có biểu hiện khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, phải thông báo ngay cho chúng tôi, cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời", ông Nhìa yêu cầu.

img

Bản Cửa Rừng gồm 100% dân tộc Mông sinh sống ngay ven tỉnh lộ 108.

Có một điều đặc biệt là tại cuộc họp này, khá nhiều người tham gia là người già và phụ nữ không biết chữ. Bởi vậy, sau khi triển khai các cách phòng, chống bệnh bằng tiếng phổ thông xong, ông Nhìa lại diễn giải một lần bằng tiếng Mông cho bà con hiểu. 

Kết thúc cuộc họp, những nét mặt lo lắng, hoang mang, căng thẳng của bà con đã phần nào được giải tỏa, sau khi chính quyền và cán bộ y tế bản Cửa Rừng chỉ ra một số cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem