Yên Bái: Nông dân làm kinh tế trang trại đều là những hộ khá giàu

Đức Thịnh Thứ hai, ngày 15/03/2021 12:30 PM (GMT+7)
Hội ND huyện Văn Yên (Yên Bái) đã triển khai thực hiện tốt việc phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đồng thời, nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại mang lại lợi ích kinh tế cho hội viên nông dân.
Bình luận 0

Bên cạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân Văn Yên còn hưởng ứng mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Yên Bái: Nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại  - Ảnh 1.

Với mô hình vườn, đồi, rừng, trong đó có 11ha trồng chuối, ông Tạ Văn Vinh (trái) ở xã Đông An, huyện Văn Yên, Yên Bái đã tạo việc làm cho 15 lao động. Ảnh: Đức Thịnh

Hội ND trong huyện đã đóng góp hàng vạn ngày công để tu sửa đường sá, kênh mương nội đồng... Trong năm qua, Hội ND huyện còn phối hợp mở 5 lớp đào tạo nghề, 1 lớp kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, 1 lớp nâng cao kiến thức khởi nghiệp đã thu hút 300 hội viên tham gia.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các cơ sở Hội đã phối hợp tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình liên kết theo hình thức kinh tế tập thể HTX, THT. Cụ thể: Trong năm 2020, Hội Nông dân huyện đã thành lập mới 18 THT, HTX về trồng dâu nuôi tằm, trồng rừng, thu mua, sơ chế quế vỏ, chế biến gỗ rừng trồng, nuôi thả cá…

Bước đầu đã có những mô hình điển hình như: Mô hình chăn nuôi thỏ, mô hình chăn nuôi gà công nghiệp ở thôn Tân Thành xã Yên Hợp; mô hình chăn nuôi trâu, bò tại xã Phong Dụ Thượng; mô hình trồng cây ăn quả xã Châu Quế Hạ; mô hình sản xuất ván bóc xã Lâm Giang...

Bên cạnh phát triển kinh tế cho gia đình, nhiều nông dân giỏi ở Văn Yên còn tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 2,5 - 7 triệu đồng/lao động/tháng. Điển hình như hộ gia đình ông Tạ Văn Vinh, chi hội thôn Khe Gai, xã Đông An với mô hình vườn đồi rừng với tổng diện tích 40ha, mức thu nhập bình quân 3 tỷ đồng/năm đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức lương là 5 triệu đồng/tháng. 

Hay, hộ gia đình bà Phạm Thị Tươi, Chi hội tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A với mô hình xưởng ván bóc cho thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/năm tạo việc làm cho 6 - 7 lao động với mức lương 6 - 7 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Công Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết: Năm 2021, Hội tiếp tục tuyên truyền, định hướng từng mục tiêu cụ thể và phát huy tốt thế mạnh của từng vùng, giúp hội viên có phương hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng xu thế của thị trường. Hội ND huyện tiếp tục tổ chức mở nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem