Xây dựng xã hội học tập, không để nông dân bị “bỏ lại” phía sau

Nguyễn Quỳnh Thứ ba, ngày 07/05/2019 13:20 PM (GMT+7)
Chiều 6.5, tại Hà Nội, T.Ư Hội NDVN và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2019 – 2023.
Bình luận 0

Nông dân cần liên tục chuyển mình

Tại lễ ký kết, GS-TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, theo thống kê, hiện nay lực lượng lao động xuất phát chủ yếu từ nông  thôn chiếm 70% dân số. Đứng trước những yêu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức mạnh mẽ, đòi hỏi lực lượng lao động sản xuất khoa học kĩ thuật, có tri thức phải thay đổi để đáp ứng và liên tục được nâng cao.

Bên cạnh đó, do sự cạnh tranh lao động trong nền công nghiệp 4.0, lực lượng nông dân đang có nguy cơ dần bị bỏ lại phía sau về mặt năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp... do không cập nhật quyết liệt các ứng dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật. Do đó, lực lượng nông dân cần liên tục chuyển mình, tự học, tự đổi mới, vươn lên đón nhận các thành tựu của cuộc cách mạng số, bỏ qua sự lạc hậu và tư duy chậm chạp trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

img

 Đại diện lãnh đạo 2 cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác. N.Q

Từ nhu cầu thực tế, GS-TS Nguyễn Thị Doan đề xuất hai đơn vị sẽ tăng cường sự phối hợp trong việc khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau (học tại trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, điểm bưu điện văn hóa xã, tự học, học từ xa, học trực tuyến, học thông qua mạng internet...); tham gia xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”...; hỗ trợ công tác khuyến học và tổ chức khuyến học ở cơ sở nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Đồng ý với quan điểm với GS-TS Nguyễn Thị Doan, đồng chí Thào Xuân Sùng -   Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) cho biết, sự phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội NDVN trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hiện nay là vô cùng cấp bách và cần thiết để thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hiện nay.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, T.Ư Hội NDVN đã và đang động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau để cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng toàn diện nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất thông minh, nâng cao năng suất lao động để phát triển bền vững bản thân, gia đình và xã hội trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN hy vọng các hoạt động phối hợp này sẽ giúp bà con nông dân cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ thuật sản xuất toàn diện, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao;  nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm...

Thống nhất công tác khuyến học

Chương trình hành động được ký kết sẽ tăng cường sự phối hợp giữa T.Ư Hội NDVN với Hội Khuyến học, phát huy vai trò của hai cơ quan trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cho toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân.

Ngoài ra, chương trình xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, 

2 đơn vị cũng thống nhất cao với việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập suốt đời, làm kinh tế giỏi và giúp nhau làm giàu, thoát nghèo bền vững, tự học thành tài, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

đơn vị và kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực hiện kế hoạch đã đề ra; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và con em có thành tích học tập xuất sắc, tự học thành tài.

Thông qua chương trình, tại các địa phương sẽ đẩy mạnh xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, trao học bổng cho con em nông dân học giỏi và con em nông dân thuộc hộ nghèo có thành tích học tập tốt nhằm khuyến khích, động viên các gia đình nông dân tiếp tục đạt thành tích cao hơn trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng Gia đình học tập. Định kỳ tổ chức lễ tôn vinh đối với những tấm gương thầy cô và học trò điển hình về hiếu học.

Các kiến nghị, đề xuất cơ chế, xây dựng chính sách được chú trọng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, hội viên, nông dân có điều kiện thuận lợi trong việc học tập, học nghề, nghiên cứu và áp dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, phát triển sản xuất nông nghiệp đúng yêu cầu đặt ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem