Vụ nữ sinh tự tử: Hiệu trưởng, giáo viên bị đe dọa, học sinh không dám mặc đồng phục ra ngoài trường

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ năm, ngày 20/04/2023 12:04 PM (GMT+7)
Hiệu trưởng, giáo viên nhận hàng trăm cuộc điện thoại, trong đó có những thông tin đe dọa. Bên cạnh đó phụ huynh, học sinh cũng phản ánh bị đe dọa, thậm chí một số em không dám mặc đồng phục của trường ra ngoài.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ nữ sinh trường chuyên ở Nghệ An tự tử nghi do bạo lực học đường, ngày 20/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đinh Phan Khôi - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường đại học Vinh, cho biết, hiện tại nhà trường đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh làm rõ những thông tin liên quan đến sự việc.

Vụ nữ sinh tự tử: Hiệu trưởng, giáo viên bị đe dạo, học sinh không dám mặc đồng phục ra ngoài trường - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên đại học Vinh nơi nữ sinh Y.N theo học.

Theo ông Khôi, những ngày qua, nhà trường cũng tiếp nhận thông tin từ ban giám hiệu Trường THPT chuyên đại học Vinh, giáo viên, phụ huynh, học sinh về việc bị đe dọa. Thậm chí, một số học sinh trong trường, dù không phải ở lớp 10A15 nhưng cũng không dám mặc đồng phục trường để đi ra ngoài vì sợ bị kỳ thị.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên đại học Vinh, giáo viên chủ nhiệm nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các số lạ, có những cuộc gọi vào lúc đêm khuya, trong đó có thông tin đe dọa. Nhà trường cũng đã báo cáo sự việc để bộ phận an ninh vào cuộc làm rõ, giải quyết theo quy định. Đồng thời lực lượng an ninh cũng thường xuyên trao đổi, động viên để giáo viên chủ nhiệm ổn định tâm lý.

Vụ nữ sinh tự tử: Hiệu trưởng, giáo viên bị đe dạo, học sinh không dám mặc đồng phục ra ngoài trường - Ảnh 2.

Trường đại học Vinh, Trường THPT chuyên đại học Vinh cung cấp thông tin ban đầu về sự việc.

"Tôi đã trực tiếp gặp thầy hiệu trưởng, thầy cho biết nhận được hàng trăm tin nhắn, trong đó có những tin nhắn với ngôn ngữ thậm tệ. Đêm thì điện thoại gọi liên tục, có những cuộc gọi vào lúc 1 – 2 giờ sáng. Cô Việt Hà cũng nhận được điện thoại, tin nhắn liên tục, có hàng trăm tin nhắn. Học sinh cũng rất là tội, hôm nay thầy cô bận nghỉ tiết các em về sớm phải cởi áo đồng phục bỏ vào ba lô. Các em bảo bây giờ cảm giác không an toàn nên không dám mặc áo đồng phục đi ra ngoài trường. Rất tội các em!", ông Khôi chia sẻ.

Cũng theo Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường đại học Vinh, qua rà soát bước đầu cho thấy, ở lớp 10A15, hình thành 3 nhóm học sinh. Lúc đầu, nữ sinh N thuộc nhóm thứ nhất, sau đó đã chuyển sang nhóm thứ hai. Học sinh của hai nhóm này không chơi thân với nhau. Còn các học sinh ở nhóm thứ ba chơi với học sinh ở cả hai nhóm còn lại.

Vụ nữ sinh tự tử: Hiệu trưởng, giáo viên bị đe dạo, học sinh không dám mặc đồng phục ra ngoài trường - Ảnh 3.

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường đại học Vinh cho biết, một số học sinh trường chuyên không dám mặc đồng phục ra khỏi trường vì lo sợ.

Liên quan đến những thông tin cho rằng nữ sinh Y.N bị cô lập, bắt bỏ tiết, bị bạo lực học đường…, Trường THPT chuyên đại học Vinh đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau sự việc, Trường đại học Vinh đã chỉ đạo, rà soát tất cả các hoạt động giáo dục của Trường THPT chuyên đại học Vinh, sẵn sàng gặp gỡ, làm việc để lắng nghe ý kiến từ phía gia đình nữ sinh. Tích cực phối hợp với cơ quan an ninh tỉnh Nghệ An làm rõ sự việc.

Để phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan, đồng thời đảm bảo hoạt động bình thường của lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh đã quyết định dừng công tác chủ nhiệm đối với giáo viên Đặng Việt Hà giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15.

Trước đó, ngày 15/4, em N.T.Y.N (học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên đại học Vinh) đã tự tử. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng nữ sinh Y.N tự tử nghi do bạo lực học đường.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem