Vận động kiểu "mưa dầm thấm lâu" thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện

Tuấn Kiệt Thứ sáu, ngày 15/04/2022 06:22 AM (GMT+7)
Năm 2021, tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 18.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Ngay từ đầu năm 2022, BHXH tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh các biện pháp truyền thông, vận động để thu hút nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện hơn nữa.
Bình luận 0

Nhiều giải pháp để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân

Theo BHXH tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2021, tỉnh Đắk Lắk có trên 18.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tuy nhiên thực tế cho thấy, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp so với tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

Do đó, ngay những tháng đầu năm 2022, BHXH tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, người dân trên địa bàn tỉnh rất quan tâm đến chính sách BHXH tự nguyện, nhất là quy định về mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 1/1/2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

Ngay từ đầu năm 2022, BHXH tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến tận người dân như tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đưa tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022; 

Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, hệ thống đại lý thu tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân; Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến người dân bằng nhiều kênh.

Vận động kiểu "mưa dầm thấm lâu" thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hà, cán bộ đại lý thu BHXH, BHYT tại xã Cư Ebur vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Tuyên truyền sâu rộng, mưa dầm thấm lâu

Chị Nguyễn Thị Hà, cán bộ đại lý thu BHXH, BHYT tại xã Cư Ebur (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đại lý thu của xã đã phối hợp với người có uy tín đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, giúp họ thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã; nhân viên đại lý thu nhắn tin, gọi điện nhắc thông báo người dân khi sắp đến hạn đóng BHXH tự nguyện hoặc hết hạn thẻ BHYT hộ gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trà - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh cho biết hiện nay, nhiều người lao động đã nhìn thấy được lợi ích của BHXH tự nguyện nên đã tích cực tham gia. Cũng có nhiều người muốn tham gia nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 người dân không có thu nhập đóng BHXH tự nguyện. 

Vận động kiểu "mưa dầm thấm lâu" thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 2.

BHXH tỉnh Đắk Lắk phối hợp với người có uy tín tại Buôn Dra Prong tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Bà Nguyễn Thị Lạt (sinh năm 1972, ở phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) bán quán tạp hoá nhỏ ven đường, thu nhập tuy không cao nhưng tạm ổn, có đồng ra đồng vào phục vụ cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. 

Tuy nhiên, bà lo lắng lúc già yếu, không lao động được nữa thì cuộc sống sẽ không ổn định. Hiểu được tâm tư của mẹ, con gái bà sau khi tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện của Nhà nước đã mua BHXH tự nguyện cho mẹ. 

Đến nay, bà Lạt đã tham gia BHXH tự nguyện được 2 năm, hơn 1 năm nay do ảnh hưởng của Covid-19 thu nhập của cô con gái giảm nên không có tiền đóng BHXH tự nguyện cho mẹ. Bà Lạt cố gắng chắt chiu thu nhập hàng ngày để tham gia đầy đủ. 

"Đây sẽ là khoản tích cóp đảm bảo cho tuổi già của tôi", bà Lạt cho biết. 

Vận động kiểu "mưa dầm thấm lâu" thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Xuân, Đại lý thu BHXH, BHYT của xã Ea Toh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) tư vấn cho người dân về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Theo BHXH tỉnh Đắk Lắk, năm 2022, ngành BHXH tỉnh tiếp tục giữ vững và phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Luật BHYT, Luật BHXH; Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT đạt trên 91% dân số toàn tỉnh và các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022; 14% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem