Ukraine tố Nga tấn công các cơ sở năng lượng ở vùng Zaporizhzhia khiến 20.000 ngôi nhà mất điện

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ sáu, ngày 10/03/2023 08:15 AM (GMT+7)
Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào tỉnh Zaporizhzhia cuối ngày 9/3, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, theo chính quyền quân sự khu vực.
Bình luận 0
Ukraine tố Nga tấn công các cơ sở năng lượng ở vùng Zaporizhzhia khiến 20.000 ngôi nhà mất điện - Ảnh 1.

Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất trong nhiều tháng. Ảnh: Getty

Quyền thị trưởng thành phố Zaporizhzhia, ông Anatolii Kurtiev cho biết 20.000 ngôi nhà trong thành phố bị mất điện do vụ tấn công, nhiều người dân không có nước và sưởi ấm.

Theo ông Kurtiev, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga cũng đã làm hư hại 2 cơ sở giáo dục ở Zaporizhzhia. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Quan chức này cho biết thêm, điện, hệ thống sưởi và nước trong thành phố đã được khôi phục một phần và công việc sửa chữa đang được tiến hành.

Sáng ngày 9/3, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất trong nhiều tháng, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng bị nhắm mục tiêu, dẫn đến mất điện trên toàn quốc.

Trong bản cập nhật tối ngày 9/3, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến hành 13 cuộc không kích nhằm vào các căn cứ tạm thời của Nga trong 24 giờ.

Quân đội Ukraine cũng tấn công một trạm kiểm soát của Nga, hai trung tâm hậu cần, ba kho đạn dược, một hệ thống tác chiến điện tử và một tổ hợp tên lửa phòng không, theo Bộ Tổng tham mưu.

Trong cuộc tấn công ồ ạt thứ 16 nhằm vào Ukraine, Nga đã phóng 84 tên lửa hành trình, 34 trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, quân đội nước này viết.

Quân đội Nga cũng được cho là đã thực hiện 12 cuộc không kích, trong đó có 8 cuộc không kích bằng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, một nửa trong số đó đã bị phá hủy.

Ở tiền tuyến, quân đội Nga "không ngừng cố gắng bao vây Bakhmut và tiến sâu hơn vào biên giới hành chính của các vùng Donetsk và Luhansk", bản cập nhật của Bộ Tổng tham mưu viết.

Báo cáo lưu ý các lực lượng Nga đang tập trung nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công vào Kupiansk ở Kharkov cũng như Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk ở Donetsk.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem