Tướng hàng đầu Ukraine thừa nhận sốc về sự thật trên chiến trường

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 29/04/2024 15:18 PM (GMT+7)
Tướng hàng đầu của Kiev thừa nhận lực lượng Nga tiếp tục tiến xa hơn về phía tây từ Donetsk, buộc các đơn vị Ukraine phải rút lui khỏi ba ngôi làng nữa trước các cuộc tấn công dữ dội của nhiều lữ đoàn.
Bình luận 0
Tướng hàng đầu Ukraine thừa nhận sốc về sự thật trên chiến trường- Ảnh 1.

Tổng tư lệnh Aleksandr Syrsky. Ảnh AFP

Quân đội Ukraine đã rút lui khỏi các làng Berdychi và Semyonovka, về phía tây bắc Avdeevka và từ Novomikhailovka, về phía tây nam Donetsk, Tổng tư lệnh Aleksandr Syrsky cho biết hôm Chủ nhật trên một bài đăng trên Telegram. Ông nói thêm rằng quân Ukraine đông hơn đã tạo cơ sở để bảo toàn "tính mạng và sức khỏe của những người bảo vệ chúng tôi".

Tướng Syrsky nói: "Tình hình khó khăn nhất là ở hướng Pokrovsk và Kurakhovo, nơi các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn. Kẻ thù đã giao chiến với tới 4 lữ đoàn ở các hướng này và đang cố gắng phát triển một cuộc tấn công về phía tây Avdeevka và Maryinka, tiến tới Pokrovsk và Kurakhovo".

Sau khi chiếm được thành trì Avdeevka của Ukraine vào tháng 2, các đơn vị Nga đã giành được những thắng lợi ổn định trên chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hôm thứ Hai tuần trước rằng họ hiện đang kiểm soát chặt chẽ tình hình chiến trường và đang dần đẩy lùi lực lượng Ukraine. Theo Moscow, lực lượng Kiev đã mất hơn 8.000 binh sĩ chỉ trong tuần qua.

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga cũng giải phóng thị trấn Bogdanovka, nằm gần thị trấn chiến lược Chasov Yar ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Chasov Yar nằm trên vùng đất cao và chiếm được nó sẽ mang lại cho các đơn vị Nga một vị trí thuận lợi để tấn công các thành phố quan trọng khác do quân Ukraina nắm giữ.

Trong diễn biến ngày 28/4, Tướng Ukraine thừa nhận rằng các lực lượng Nga đang tấn công dọc theo "toàn bộ chiến tuyến", trải dài hơn 1.000 km. Trước đó ngày 27/4, ông nói với những người ủng hộ phương Tây rằng lực lượng của Kiev đang phải đối mặt với "tình hình chiến lược và hoạt động khó khăn, có xu hướng trở nên tồi tệ hơn".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đổ lỗi cho những thất bại trên chiến trường của Ukraine, bao gồm cả sự thất thủ của Avdeevka, là do sự phản đối của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, nói rằng việc họ "không hành động" đã dẫn đến tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Ông Biden tuyên bố sẽ tăng cường viện trợ thêm cho Kiev sau khi Quốc hội phê duyệt khoản tài trợ bổ sung 61 tỷ USD vào tuần trước.

Tuy nhiên, Moscow cho rằng không có loại vũ khí nào của phương Tây có thể thay đổi được động lực trên chiến tuyến. Một số quan chức Mỹ nói với Politico rằng Nhà Trắng cũng không tin rằng sự hỗ trợ mới nhất của Mỹ sẽ đủ để Ukraine chiếm ưu thế trong cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem