Tuần lễ nông sản an toàn Nam Bộ thu hút 20 vạn khách tham quan mua sắm

Bùi Hồng Liên Thứ sáu, ngày 19/08/2016 17:27 PM (GMT+7)
Đó là thống kê của đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội sau tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản Nam Bộ tại Hà Nội.
Bình luận 0

Báo cáo tại hội nghị về kết quả công tác tổ chức "Tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm  an toàn, đặc sản của Nam Bộ" tại Hà Nội, ông Đỗ Hoàng Thạch - PGĐ Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Hà Nội cho biết, trong thời gian diễn ra Tuần lễ đã có 12 biên bản hợp tác, hợp đồng thỏa thuận được ký kết giữa DN của Hà Nội và các tỉnh, TP khu vực Nam Bộ về liên kết cung ứng tiêu thụ sản phẩm đặc sản vùng miền... Tổng giá trị cung cấp sản phẩm đạt hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm an toàn và đặc sản Nam Bộ tại Hà Nội diễn ra từ ngày 12 -18.8.2016 do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội (Sở NNPTNT Hà Nội) tổ chức.

Tuần lễ được triển khai tại 103 điểm phân phối, kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn 12 quận nội thành như: Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Long Biên…Các điểm này sẽ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, đặc biệt là trái cây đặc sản có nhận diện nguồn gốc xuất xứ của các tỉnh Nam Bộ tới người tiêu dùng Thủ đô.

img

20 vạn khách tham quan mua sắm trong tuần lễ nông sản an toàn Nam Bộ tại Hà Nội

Theo thống kê của Ban tổ chức, riêng tại điểm chính tổ chức hội chợ, 489 Hoàng Quốc Việt, trong thời gian diễn ra Tuần lễ nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản Nam Bộ tại Hà Nội đã đón gần 5.000 lượt khách thăm quan, mua sắm, tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết, với tổng số bán hàng đạt khoảng trên 2 tỷ đồng. Tại 102 điểm giới thiệu và bán đặc sản an toàn vùng miền trong Tuần lễ đã đón trên 20 vạn lượt khách thăm quan mua sắm. Qua thống kê các điểm đều cho biết lượng khách tăng trung bình so với ngày thường trung bình khoảng 15-20%.

Tại các điểm đều có nhân viên bán hàng và tư vấn cho khách hàng khi tham quan, mua sắm sản phẩm tại các điểm tham gia tuần lễ như: kỹ năng nhận diện sản phẩm an toàn, thông tin về sản phẩm an toàn, cách phân biệt trái cây Nam Bộ với các loại trái cây khác, điểm tư vấn qua các điểm giới thiệu và bán sản phẩm trong tuần lễ...

Các sản phẩm giới thiệu và bán đều an toàn và có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, khu diễn ra tuần lễ đã bố trí một phòng kiểm nghiệm nhanh có đầy đủ máy móc, vật tư kỹ thuật và phương tiện đồng bộ để kiểm nghiệm nhanh chuẩn bị các thiết bị phục vụ công tác lấy mẫu mang về kiểm tra, xét nghiệm chuyên sâu nhằm quản lý tốt chất lượng nông sản thực phẩm tham gia hội chợ. 

Theo ban tổ chức, riêng Trung tâm phân tích chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp đã tiến hành lấy ngẫu nhiên 30 mẫu tại các điểm để phân tích kiểm tra chất lượng, kết quả 100% mẫu đảm bảo VSATTP.

Tại các siêu thị, hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, có tổng số 27 đơn vị tham gia trưng bày và bán sản phẩm trong Tuần lễ, triển khai tại 12 quận nội thành, tại 103 điểm. Trong đó tiêu biểu như các đơn vị Công ty cổ phần Nhất Nam (24 cửa hàng Fivimart); công ty cổ phần VietRAP; công ty thực phẩm sạch BigGreen...Tổng số có 180 loại nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản của Nam Bộ được giới thiệu và bán tại các điểm trong Tuần lễ.

img

Lễ bế mạc "Tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm  an toàn, đặc sản của Nam Bộ"

Ông Nguyễn Văn Chí - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội đánh giá, Tuần lễ nhận diện nông sản an toàn và đặc sản Nam Bộ vừa qua sẽ là kinh nghiệm quý báu cho tổ chức Tuần lễ nông sản an toàn miền Bắc tại Hà Nội vào tháng 9 tới đây. 

Được biết, những nông sản sẽ tham gia trong Tuần lễ nông sản an toàn miền Bắc sắp tới đều sẽ được dán tem nhận diện bằng mã QR code. Từ đó, người tiêu dùng có thể dùng điện thoại thông minh để truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem