Trung Quốc: "Du lịch đỏ" trở thành xu hướng dịp Quốc Khánh

Thứ bảy, ngày 08/10/2022 07:45 AM (GMT+7)
Dữ liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho thấy vào thứ 6 vừa qua là 422 triệu lượt đi du lịch trong nước, tăng lên 60,7% so với mức năm 2019.
Bình luận 0

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần kết thúc vào ngày 7/10, chứng kiến các hoạt động du lịch, giải trí và bán lẻ sôi động của Trung Quốc trong mùa lễ hội. Trung Quốc đã tập trung thành công vào hai chiến lược nhọn này nhằm tiếp thêm sức sống cho nền kinh tế trong khi vẫn kiểm soát dịch bệnh chính xác.

Những kỳ nghỉ vừa kết thúc, ngay trước thềm Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 20, đã trở thành một trong những cụm từ đặc biệt yêu nước với "du lịch đỏ", một trong những cụm từ xu hướng nhất trong những ngày lễ. "Du lịch đỏ" là một cụm từ được chú ý với các hoạt động chủ đề về lòng yêu nước trở thành một trong những điểm nhấn của mùa lễ hội.

Trung Quốc: "Du lịch đỏ" trở thành xu hướng dịp Quốc Khánh

Trung Quốc: "Du lịch đỏ" trở thành xu hướng dịp Quốc Khánh - Ảnh 1.

Du khách tập trung ở quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: SCMP).

Một ví dụ điển hình là đám đông khổng lồ chờ đợi qua đêm để xem lễ kéo quốc kỳ vào sáng sớm tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 1/10, ngày đầu tiên của lễ hội kéo dài một tuần.

Theo dữ liệu mới nhất, trong số các xu hướng nóng nhất là sự gia tăng chi tiêu cho du lịch địa phương khi các lựa chọn nghỉ ngơi và giải trí ở địa phương và các khu vực lân cận đang thịnh hành. 

Sự sôi động của ngành du lịch, cộng với lượng khách sạn và số lượng bán lẻ tích cực, được coi là sẽ kéo nền kinh tế hướng tới sự phục hồi bền vững trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Do ảnh hưởng của đại dịch, năm nay, người dân Trung Quốc có xu hướng du lịch nội tỉnh, nghỉ ngơi tại chỗ thay vì du lịch liên tỉnh.

Dù vậy, những danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch nổi tiếng trong nước vẫn chứng kiến số lượng đột biến của các du khách. Năm nay, ban quản lý dãy núi Hoàng Sơn nổi tiếng của Trung Quốc chỉ giới hạn lượng du khách mỗi ngày là 25.000 người, giảm 50% số lượng du khách so với bình thường.

Trong khi đó, ở Bắc Kinh, một số người dân cho biết họ không thể mua vé rời thành phố nên lựa chọn tham dự lễ rước cờ được tổ chức ở đây. Hàng ngàn du khách khác cũng đang đổ về các danh thắng ở Chiết Giang, An Huy hay Thành Đô.

Trung Quốc: "Du lịch đỏ" trở thành xu hướng dịp Quốc Khánh - Ảnh 2.

Du khách chật kín Tô Châu. (Ảnh: SCMP).

Bảo tàng ở Bắc Kinh được thiết kế riêng để trưng bày các hoạt động cách mạng ban đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc hầu như đã kín chỗ mỗi ngày trong suốt các ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Theo Tang Chengcai, giáo sư Trường Khoa học Du lịch thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh, "du lịch đỏ" đã trở thành xu hướng mới của lối sống nghỉ dưỡng ở thành thị.

Theo giáo sư Tang giải thích, sự ủng hộ mạnh mẽ của đất nước đối với phát triển du lịch đỏ đã làm nảy sinh các sản phẩm văn hóa đỏ cao cấp, và một loạt các thành tựu của nhà nước đã thúc đẩy sự thúc đẩy tự phát tham gia vào xu hướng du lịch đỏ, giáo sư giải thích.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin trên toàn quốc, các địa điểm du lịch đỏ và các hoạt động tưởng nhớ các liệt sĩ cách mạng rất phổ biến.

Dữ liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho thấy vào thứ 6 vừa qua là 422 triệu lượt đi du lịch trong nước, tăng lên 60,7% so với mức năm 2019.

Trong suốt lễ hội kéo dài một tuần, các chuyến đi của hành khách qua đường sắt, đường cao tốc, đường thủy và đường hàng không ước tính tổng cộng hơn 255 triệu lượt.

Về phía các rạp chiếu phim, doanh thu phòng vé của nước này trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh đã đạt mức cao nhất 1,39 tỷ nhân dân tệ (tương đương 195 triệu USD) tính đến tối thứ Năm, theo dữ liệu từ ứng dụng bán vé Maoyan của Trung Quốc.

Một dấu hiệu khác của sự hồi sinh tiêu dùng, các giao dịch tiêu dùng liên quan đến văn hóa và du lịch từ ngày 17/9 đến ngày 6/10 đạt 74,34 tỷ nhân dân tệ, theo số liệu từ chi nhánh Thượng Hải của China UnionPay. Điều đó liên quan đến 245 triệu giao dịch, tăng 22,8% so với năm trước.

Với mong muốn tăng cường sức sống kinh tế, chỉ số nền kinh tế mới Caixin BBD được tiết lộ vào đầu tháng 10 đã đạt 30,3 vào tháng 9, có nghĩa là các ngành kinh tế mới chiếm 30,3% tổng đầu vào kinh tế của đất nước. Bài đọc cao hơn 0,4% so với tháng trước.

Trọng Hà (SCMP & Global Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem