Trồng vườn hoa hồng đẹp như mơ, chị kế toán bỏ nghề ở Đồng Nai khiến cả làng thơm nức

Huỳnh Phúc–Thu Hiền (Cổng TTĐT huyện Nhơn Trạch) Chủ nhật, ngày 23/04/2023 18:44 PM (GMT+7)
Không chỉ hoàn thành ước mơ khi lớn lên có căn nhà nhỏ, xung quanh là vườn trồng những bụi hoa hồng đủ màu sắc, mà chị Trần Thị Huyền, sinh năm 1988, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) còn tự tạo cho mình thương hiệu riêng mang tên Huyen’s Garden với sản phẩm nước cất hoa hồng.
Bình luận 0

Đến thăm vườn hoa hồng rộng khoảng 500m2 của chị Huyền trên đường Cây Dầu, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) trước mắt chúng tôi là những bông hồng cổ Sapa đang đua nhau khoe sắc và hình ảnh chị Huyền đang chăm chút cho từng đứa con tinh thần của mình. 

Chị Huyền cho biết, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, chị làm kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, năm 2018, con gái chị chuẩn bị bước vào bậc tiểu học, cần có người đưa đón hàng ngày nên chị Huyền đã quyết định nghỉ việc ở công ty. Ngoài thời gian làm việc nhà, đưa đón con, thời gian rảnh chị lên mạng để tìm hiểu về các loại hoa hồng, đặc điểm sinh trưởng và cách chăm sóc từng loại hoa hồng. 

Mỗi lần lên mạng tìm kiếm thông tin, hình ảnh những bông hoa hồng đủ màu sắc từ nội địa đến ngoại nhập đã thôi thúc chị thực hiện ước mơ của mình. Sau thời gian tìm hiểu, đến năm 2020, chị Huyền mạnh dạn đặt một số loại hoa hồng để trồng thử nghiệm. 

Trồng vườn hoa hồng đẹp như mơ, chị kế toán bỏ nghề ở Đồng Nai khiến cả làng thơm nức - Ảnh 1.

Chị Huyền bên những bông hồng mới thu hoạch trong vườn trồng hoa hồng rộng 500m2 tại đường Cây Dầu, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Hiện, vườn hoa hồng của chị Huyền có trên 200 gốc, với mức giá đầu từ 3 triệu đồng/gốc, chủ yếu giống hoa hồng cổ Sa Pa - một loại hồng có nguồn gốc từ châu Âu phù hợp với khu vực có khí hậu lạnh, độ ẩm cao. 

Theo chia sẻ của chị Huyền, thời gian đầu chưa có kinh nghiệm chăm sóc, cây bị nhiễm nấm, sâu bệnh; phát triển chậm làm ảnh hưởng đến quá trình ra hoa. Để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm thêm cách trồng và chăm sóc hoa hồng theo hướng hữu cơ là không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học chị đã tìm thêm nhiều tại liệu để đọc, tham gia vào tất cả các hội nhóm liên quan đến hoa hồng trên Facebook…

Sau 6 tháng, thì chị bắt đầu thu hoạch những bông hoa hồng đầu tiên, số hoa này chị dùng để trang trí cho nhà cửa đẹp mắt và tặng cho người thân.

Tuy nhiên, mỗi đợt hoa tàn, chị lại trăn trở khi chính tay mình cắt bỏ đi những bông hoa ấy. Từ đó, chị bắt đầu suy nghĩ ý tưởng làm nước cất hoa hồng mang tên mình, sản phẩm đơn giản, lại cần thiết đối với chị em phụ nữ trong việc chăm sóc da. 

Tác dụng của nước hoa hồng là giúp làm ẩm, tái tạo và làm mịn da, chống mụn trứng cá, viêm da và chàm bội nhiễm đồng thời giúp điều trị chứng bệnh viêm da đầu nhẹ và do nhiễm trùng nấm gây ra. 

Đến nay, mỗi tháng chị làm ra khoảng 1000-1200 chai nước hoa hồng hữu cơ, với mức giá bán 180.000 đồng/100ml, được bán thông qua trang Facebook cá nhân, các trang mua sắm điện tử như Shopee, lazada…

Chị Huyền cho hay: “Hiện nay, xu hướng làm đẹp của các chị em là các sản phẩm về thiên nhiên, không hóa chất, nên nước hoa hồng thương hiệu Huyen ‘s Garden của tôi rất được lòng các chị em phụ nữ”. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng lợi nhuận khoảng hơn 12 triệu đồng, tuy mức lợi nhuận chưa cao nhưng cơ bản đáp ứng được niềm đam mê, và tạo ra giá trị để chị có thể theo đuổi ước mơ về 1 vườn hoa hồng và nhất là được làm đẹp cho các chị em phụ nữ, chị Huyền chia sẻ.

Từ khi sở hữu vườn hồng, cũng như nhìn thấy những đứa con tinh thần mình ngày càng phát triển, chị cảm thấy rất vui và phấn khởi. Công việc tuy bận rộn nhưng thành quả mà chị nhận được là cảm giác thư thái, an yên mỗi ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem