Nuôi con "bổ thận tráng dương" bán làm giống, nông dân Cà Mau kiếm cả trăm triệu đồng

Thứ bảy, ngày 22/04/2023 14:36 PM (GMT+7)
Huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) có tổng diện tích nuôi thuỷ sản trên 30.000 ha, trong đó có trên 3.000 ha nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm; tập trung phổ biến một số địa phương có điều kiện, như các xã: Trần Thới, Ðông Thới, Ðông Hưng, Tân Hưng, Tân Hưng Ðông và một phần thị trấn Cái Nước.
Bình luận 0

Qua nhiều năm áp dụng mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm, nông dân huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) không chỉ tích luỹ được kinh nghiệm thả nuôi, chăm sóc và thu hoạch sò huyết thương phẩm hợp lý để bán được giá cao, mà còn tự ương dèo và thuần dưỡng sò huyết giống tại hộ gia đình để tiết kiệm vốn đầu tư con giống, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Huyện Cái Nước có tổng diện tích nuôi thuỷ sản trên 30.000 ha, trong đó có trên 3.000 ha nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm; tập trung phổ biến một số địa phương có điều kiện, như các xã: Trần Thới, Ðông Thới, Ðông Hưng, Tân Hưng, Tân Hưng Ðông và một phần thị trấn Cái Nước.

Ðây là mô hình đa con trên cùng diện tích cho hiệu quả kinh tế khá cao, bởi chủ yếu đầu tư con giống, không phải tốn kém chi phí thức ăn và hoá chất xử lý môi trường. Từ đó, mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm được bà con nông dân nhân rộng, diện tích thả nuôi năm sau tăng cao hơn năm trước.

Ðể giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí đầu tư con giống, một số hợp tác xã sò huyết giống trên địa bàn huyện Cái Nước cung ứng sò huyết giống đã qua các giai đoạn ương dèo và thuần dưỡng có trọng lượng từ 1-2 ngàn con/kg, bà con nông dân có thể mua về thả nuôi trực tiếp trong vuông tôm. 

Ðồng thời còn cung ứng sò cám (sò huyết giống có kích thước nhỏ bằng hạt cám) để bà con tự mang về ương dèo và thuần dưỡng, tiết kiệm vốn đầu tư con giống.

Nuôi con "bổ thận tráng dương" bán làm giống, nông dân Cà Mau kiếm cả trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Tân Hưng Ðông nghiên cứu cách nuôi sò huyết tại hộ ông Huỳnh Văn Phục, ấp Trần Mót, xã Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Ông Huỳnh Văn Phục, ấp Trần Mót, xã Tân Hưng Ðông, chia sẻ: "Năm 2022, gia đình tôi đầu tư 40 triệu đồng sò huyết giống loại 2 ngàn con/kg, với giá 150 đồng/con, thả nuôi trực tiếp trong vuông tôm. Sau hơn 10 tháng chăm sóc thì tiến hành tỉa thưa, lựa chọn sò huyết thương phẩm có trọng lượng 100 con/kg thu hoạch (bán với giá hơn 100 ngàn đồng/kg), thu nhập gần 40 triệu đồng. 

Sò huyết loại nhỏ tiếp tục chăm sóc, dự kiến cho thu hoạch khoảng 700 kg. Với giá sò huyết thương phẩm trên thị trường như hiện nay, mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm của gia đình ước cho thu nhập hơn 100 triệu đồng".

Ðể tiết kiệm chi phí đầu tư sò huyết giống, năm nay ông Phục mua sò huyết cám về tự ương dèo và thuần dưỡng. 

Theo ông, nếu mua sò huyết giống về ương dèo và thuần dưỡng, ngoài tiết kiệm chi phí, còn mang lại nhiều lợi ích cho người nuôi, như sò huyết giống sớm thích nghi với môi trường và độ mặn, tỷ lệ hao hụt thấp hơn so với sò từ nơi khác mang về thả nuôi.

Ông Nguyễn Văn Rở, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết: "Chính quyền địa phương tuyên truyền bà con những nơi có điều kiện nên nhân rộng mô hình nuôi sò huyết xen canh trong vuông tôm, nhằm đa dạng đối tượng nuôi thuỷ sản trên cùng diện tích, tăng thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế gia đình. 

Ðồng thời, xã Tân Hưng Đông sẽ phối hợp với Phòng NNPTNT huyện Cái Nước tổ chức hội thảo mô hình nông dân ương dèo và thuần dưỡng sò huyết giống tại hộ gia đình. Qua đó, giúp nông dân trên địa bàn có thêm kiến thức, kinh nghiệm ương dèo và thuần dưỡng sò huyết giống thả nuôi trong vuông tôm, tiết kiệm chi phí đầu tư con giống".

Huỳnh Việt (Báo Cà Mau)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem