Trồng thứ đậu nành còn xanh lè xanh lét đã cắt bán, cứ 1 công nông dân Tiền Giang lãi 4-4,5 triệu

Kim Lan-Quốc Nam (Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang) Chủ nhật, ngày 11/09/2022 05:25 AM (GMT+7)
Được biết, thời gian qua, trên địa bàn huyện Gò Công Tây (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện trồng cây đậu nành rau dưới chân ruộng bước đầu cho thấy tính hiệu quả ổn định.
Bình luận 0

Sáng ngày 10/8/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Gò Công Tây kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thabico (gọi tắt là Công ty Thabico) tổ chức Hội thảo sơ kết đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình Trồng cây đậu nành rau dưới chân ruộng.

Trồng thứ đậu nành còn xanh lè xanh lét đã cắt bán, cứ 1 công nông dân Tiền Giang lãi 4-4,5 triệu - Ảnh 1.

Tham quan mô hình trồng đậu nành rau tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tây Ninh.

Tại ruộng của ông Võ Thành Thám, ấp Thạnh Phú, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, vụ Hè thu năm 2022 này, được sự hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ thu mua của Công ty Thabico, ông đã xuống giống gieo trồng 2.000mcây đậu nành rau. 

Đến nay, sau khoảng gần 70 ngày xuống giống, cây đậu nành rau đã chuẩn bị cho thu hoạch, với giá bán bao tiêu sản phẩm cho Công ty Thabico là 11.000 đồng/kg. 

Đây là mô hình do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Gò Công Tây triển khai thực hiện trồng đậu nành rau gắn kết tiêu thụ sản phẩm do Công ty Thabico cam kết tiêu thụ 100% sản phẩm của nông dân làm ra.

Sau khi thăm đồng và đánh giá kết quả mô hình, đa số các đại biểu và nông dân đều phấn khởi với tính hiệu quả, năng suất, chất lượng của loại cây trồng này vì phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của vùng đất huyện Gò Công Tây. 

Cây đậu nành rau dễ trồng, ít bị sâu bệnh, mặc dù trồng trong vụ Hè thu bị ảnh hưởng của các cơn mưa lớn làm sâu đục lá phát triển, tuy nhiên không gây ảnh hưởng đáng kể đến năng suất, chất lượng của trái đậu nành.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã triển khai thực hiện trồng cây đậu nành rau dưới chân ruộng bước đầu cho thấy tính hiệu quả ổn định. 

Trên 2.000m2 đậu nành rau, người dân thu hoạch khoảng trên 02 tấn trái, với giá bán trung bình 11.000 - 12.000 đồng/kg, sau khi trừ các chi phí thu lãi khoảng từ 4,0 - 4,5 triệu đồng/1.000m2 chỉ sau khoảng trên 02 tháng gieo trồng.

Đây là mô hình sản xuất nông sản theo hướng nông sản sạch, liên kết sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp của huyện Gò Công Tây...

Mô hình trồng đậu nành rau cũng làm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Gò Công Tây, hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất - tiêu thụ, qua đó góp phần thực hiện tốt Đề án Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ của tỉnh Tiền Giang đã đề ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem