Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với ý nghĩa hưởng ứng Tết trồng cây và xây dựng đô thị xanh - thông minh - thân thiện - an toàn đối với mọi người, trên địa bàn thành phố Hải Dương, đông đảo người dân đang phấn khởi ươm những mầm xanh vào đất như ươm chính niềm hy vọng những điều tốt đẹp cho một năm mới.
Trao đổi với PV báo Dân Việt, lãnh đạo TP.Hải Dương cho biết, hưởng ứng Tết trồng cây là việc làm rất thiết thực mang ý nghĩa truyền thống, là nét đẹp văn hóa của người Việt, đặc biệt nó rất quan trọng đối với môi trường và được duy trì hàng năm vào dịp đầu xuân. Địa phương đã yêu cầu cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng loạt tổ chức ra quân trồng cây Mùa xuân Nhâm Dần năm 2022.
Được biết, năm nay, toàn thành phố tổ chức trồng tổng số 62 nghìn cây bóng mát, bao gồm cây bạch đàn, keo tai tượng, phi lao, long lão, cây sang, trong đó, hơn 50 nghìn cây được phân bổ về các phường xã, khoảng 12 nghìn cây phân bổ cho dự án các khu đô thị do các công ty tự trồng.
Tổng kinh phí cho chiến dịch trồng cây lần này của thành phố khoảng hơn 5 tỷ đồng bao gồm kinh phí mua cây giống, kinh phí cải tạo đất, kinh phí hỗ trợ mua đất màu và phân bón trồng cây, kinh phí hỗ trợ tổ chức trồng cây, chăm sóc cây ban đầu và một số chi phí khác.
Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, trong các ngày gần đây, tuy mới bắt đầu chiến dịch và trời mưa rét nhưng lãnh đạo Thành phố, các phường, xã và rất đông đảo người dân vẫn tích cực tham gia hưởng ứng. Không chỉ các tuyến phố trong đô thị mà nhiều tuyến đường làng, đường ra ruộng canh tác, bãi rác, nhiều ô đất trống đã được phủ kín bằng những hàng cây đều tăm tắp.
Việc trồng cây được các cấp lãnh đạo của thành phố quan tâm và giám sát chặt chẽ cả về chất lượng và kỹ thuật trồng để đảm bảo cây được sinh trưởng và phát triển tốt.
"Việc trồng cây phải đi đôi với bảo vệ, quản lý, giám sát để đảm bảo tỷ lệ sống của cây trồng phải trên 80%. Nếu địa phương nào trồng không đảm bảo đúng kỹ thuật sẽ phải trồng lại.", ông Lê Đình Long- Bí thư Thành ủy TP. Hải Dương nói.