Hải Dương: Dân tình đổ xô mua cành gì đầu năm?

Thi Ngọc Thứ tư, ngày 02/02/2022 11:17 AM (GMT+7)
Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng người dân Hải Dương vẫn duy trì truyền thống mua, bán lộc vào thời khắc thiêng liêng nhất của năm...
Bình luận 0

Tuy lượng người qua lại và mua bán rất ít nhưng các mặt hàng như bóng bay, mía lộc, muối, cành lộc được bày bán khá đầy đủ tại đây.

Clip: Dòng người đổ về Quảng trường Độc lập tại TP. Hải Dương đón giao thừa và mua cây lộc, cành lộc đón xuân. Video: Thi Ngọc

Với giá dao động từ 25.000-50.000/quả, bóng bay là thứ được bày bán nhiều nhất. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất có lẽ là điểm bán cành lộc, một địa điểm duy nhất nhưng hầu như ai đi đón giao thừa cũng đều ghé mua. Có người mua một cành lộc, người mua 2,3 cành lộc. Có người mua rồi lại quay lại mua tiếp thêm cành lộc để mang đi chúc tết. Cành lộc bán ngày Tết chủ yếu là cây phát tài...

Những thứ gì được người dân TP. Hải Dương mua để đón lộc đầu xuân lúc giao thừa? - Ảnh 2.

Khách hàng thi nhau chọn cành phát tài làm cành lộc, cây lộc mang về cắm mong một năm mới phát tài phát lộc. Ảnh: Thi Ngọc

Theo lời cô bán hàng thì đây là cành của cây dần dần có đặc điểm xanh tốt, khỏe và tươi lâu. Với giá bán dao động từ 30.000-50.000/cành tuy theo cỡ to hay nhỏ, khách mua nhiều đến nỗi người nhà cô bán hàng liên tục tiếp thêm hàng.

Anh L.G.T, một khách hàng vừa mua cành lộc hoan hỉ nói: "Tôi không biết đây là cành của cây gì nhưng thấy lộc lá tươi tốt và hầu hết ai đến đây lúc về cũng vác theo một vài cành với mong muốn mọi điều tốt lành trong năm tới nên tôi cũng mua. Ngày tết tư mà người ta phải ra đây ngồi bán nên tôi rất chia sẻ và không mặc cả gì. Miễn là đôi bên cùng vui vẻ".

Những thứ gì được người dân TP. Hải Dương mua để đón lộc đầu xuân lúc giao thừa? - Ảnh 3.

Rất nhiều hàng bóng bay được bày bán tại Quảng trường Độc lâp. Ảnh: Thi Ngọc

Trao đổi với PV, Cô Hoàng Thị Tuyết, khoảng 60 tuổi, tại TP Hải Dương cho biết, cô đã có 10 năm bán bóng bay tại Quảng trường độc lập. Năm nay, lượng người qua lại đây giảm hẳn, có lẽ do sợ dịch Covid bùng phát nên mọi người chủ yếu đón tết ở nhà. Hàng năm nay bán cũng chậm hơn.

Cô Vũ Thị Hằng, TP Hải Dương cho biết, cô bán bóng bay ở Quảng Trường độc lập này khoảng 5 năm. Với mong muốn cả năm no đủ và viên mãn như những quả bóng căng tròn, người dân ở đây thường mua bóng bay và một số thứ khác lúc sang canh để mong cả năm may mắn, đủ đầy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem