Tổng thống Hàn Quốc đe dọa cắt thỏa thuận quân sự với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục làm điều này

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 04/01/2023 18:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố, ông sẽ xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự ký với Bình Nhưỡng năm 2018 nếu máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên tiếp tục xâm phạm không phận Hàn Quốc.
Bình luận 0
Tổng thống Hàn Quốc đe dọa cắt thỏa thuận quân sự với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục làm điều này - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, quan hệ liên Triều vốn vẫn căng thẳng trong những thập kỷ qua, nhưng đã trở nên gay gắt hơn từ khi ông Yoon nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái.

Bà Kim Eun-hye, Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 4/1 cho biết ông Yoon Suk-yeol sẽ xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018 nếu Triều Tiên tiếp tục xâm phạm không phận nước này, đồng thời kêu gọi quân đội xây dựng "năng lực phản ứng áp đảo vượt xa mức tương xứng thông thường".

Theo đó, ông ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc thành lập đơn vị UAV có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, do thám và tác chiến điện tử cũng như xây dựng dây chuyền chế tạo hàng loạt UAV cỡ nhỏ trong vòng một năm tới.

"Ông cũng yêu cầu tăng tốc phát triển để xuất xưởng UAV tàng hình trong năm nay và nhanh chóng triển khai hệ thống tiêu diệt UAV", bà Kim Eun-hye cho hay.

Nhưng tuyên bố từ phía chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol được đưa ra sau vụ 5 UAV Triều Tiên xâm nhập và hiện diện suốt nhiều giờ trong vùng trời Hàn Quốc hôm 26/12/2022. Một trong 5 UAV đã bay tới vùng trời phía bắc thủ đô Seoul. Đây là lần đầu UAV Triều Tiên bay vào vùng trời Hàn Quốc trong 5 năm qua.

Hàn Quốc đã triển khai một trực thăng vũ trang khai hỏa 100 phát đạn pháo về phía UAV, nhưng không chiếc nào bị rơi. Trong khi đó, một cường kích hạng nhẹ Hàn Quốc thậm chí còn gặp sự cố và bị rơi, còn toàn bộ UAV Triều Tiên đã quay về căn cứ an toàn sau 7 giờ hiện diện trên không phận Hàn Quốc. Điều này được cho là đã khiến Tổng thống Yoon nổi giận. Ông đã chỉ trích quân đội không chuẩn bị cho những tình huống như vậy, cho rằng nguyên nhân một phần bắt nguồn từ việc chính quyền tiền nhiệm quá phụ thuộc vào thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018.

Thỏa thuận quân sự liên Triều được ký hồi năm 2018, sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in, nhằm "giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin trên bán đảo Triều Tiên".

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ ngừng "mọi hành động thù địch nhằm vào nhau ở mọi mặt trận", cũng như cam kết tiếp tục các bước xây dựng lòng tin giữa hai quân đội và triển khai kế hoạch biến Khu Phi quân sự (DMZ) giữa hai nước thành "khu vực hòa bình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem